Triều Tiên dọa tấn công căn cứ quân sự của Mỹ

Quân đội CHDCND Triều Tiên ngày 21/3 cảnh báo có thể tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở đảo Guam và Nhật Bản, nhằm đáp trả việc Mỹ đưa máy bay ném bom B-52 đến Hàn Quốc để tập trận chung.


Bức ảnh do KCNA công bố ngày 20/3, trong đó nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (giữa) đang thị sát một cuộc tập trận bắn đạn thật.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời phát ngôn viên Bộ Chỉ huy quân đội Triều Tiên tuyên bố: “Chúng tôi không thể dung thứ việc Mỹ tiến hành các cuộc diễn tập hạt nhân nhằm vào Triều Tiên. Mỹ đừng quên rằng căn cứ không quân Andersen ở Guam cũng như các căn cứ hải quân (của Mỹ) tại tỉnh Okinaoa của Nhật Bản đều nằm trong phạm vi tấn công hiệu quả của Triều Tiên".


Cũng sáng 21/3, Triều Tiên đã bất ngờ báo động giả trong vòng 1 giờ trên toàn quốc về một cuộc không kích của kẻ thù. Trong thời gian báo động, người dân được lệnh vào vị trí ẩn nấp và các đơn vị quân đội ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.


Hôm 20/3, Bình Nhưỡng lên án hành động Oasinhtơn đưa máy bay B-52 đến Hàn Quốc tham gia tập trận Đại bàng non (bắt đầu từ 1/3 và kéo dài đến 30/4), cho rằng đây là "hành động khiêu khích không thể tha thứ" và dọa sẽ có hành động quân sự đáp trả nếu Mỹ tiếp tục việc này. Bình Nhưỡng cũng từng cảnh báo về khả năng tấn công phủ đầu bằng hạt nhân đối với các mục tiêu không xác định của Mỹ sau khi cáo buộc Oasinhtơn đứng đằng sau các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này.


Tập trận “giải pháp then chốt” kết thúc


Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Bộ Tư lệnh liên quân Hàn Quốc - Mỹ cho biết quân đội hai nước ngày 21/3 đã hoàn thành xuất sắc cuộc tập trận khác mang tên “Giải pháp then chốt”. Tham gia cuộc tập trận này có hơn 3.000 lính Mỹ, trong đó có khoảng 2.500 lính được điều động từ Mỹ, tính cả lực lượng đồn trú ở Hawai, và khoảng 10.000 lính Hàn Quốc. Nhiều loại máy bay chiến đấu, trong đó có máy bay tàng hình F-22, máy bay ném bom B-52 và hai tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Lassen, USS Fitzgerald cũng tham gia cuộc tập trận.


KCNA ngày 21/3 đưa tin Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao (Quốc hội) Triều Tiên sẽ triệu tập kỳ họp thứ 7 khóa 12 vào ngày 1/4 tới. Quốc hội Triều Tiên thường triệu tập phiên họp vào tháng 4 hàng năm để thảo luận về ngân sách quốc gia, thông qua các vị trí bổ nhiệm và thay đổi các cơ quan nhà nước.

Theo Bộ Tư lệnh liên quân, cuộc tập trận chung lần này có tầm quan trọng lớn bởi đây là lần đầu tiên lực lượng liên quân Hàn Quốc tự xây dựng kế hoạch và trực tiếp chỉ huy. Chủ tịch Hội đồng liên quân Hàn Quốc, tướng Jung Seung-jo cho rằng “cuộc tập trận này là một thành công to lớn của liên quân Hàn - Mỹ. Quân đội Hàn Quốc đã thực hiện hoàn hảo các bài tập giả định nhằm bảo vệ tổ quốc trước hành động xâm lược của kẻ thù và khôi phục sự ổn định trên Bán đảo Triều Tiên”.
Trong khi đó, Chỉ huy trưởng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, Tướng James D. Thurman cho biết các cuộc tập trận huấn luyện giống như "Giải pháp then chốt" được thực hiện nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng quân đội hai nước, đồng thời thể hiện sức mạnh của đồng minh Mỹ - Hàn và khả năng sẵn sàng đáp trả bất cứ hành động khiêu khích bất ngờ nào.


Mặc dù Mỹ-Hàn Quốc khẳng định các cuộc tập trận chung giữa hai nước nhằm mục đích tự vệ, song Bình Nhưỡng khẳng định đó là hành động khiêu khích và chuẩn bị cho một cuộc xâm lược nước này.


Căng thẳng trên báo đảo Triều Tiên đang ở mức cao nhất trong những năm gần đây sau khi các bên liên quan có những hành động và tuyên bố mạnh mẽ cáo buộc lẫn nhau.

 

Lê Hải (tổng hợp)

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN