Thủ tướng Nga tổng kết 1 năm hoạt động của nền kinh tế

Trước tiên, ông Medvedev tuyên bố rằng “kế hoạch chống khủng hoảng đã được khởi động và đã đưa nền kinh tế Nga vượt qua giai đoạn khó khăn nhất”.

“Báo Độc Lập” (Nga) số ra mới đây cho biết ngày 9/12, Thủ tướng LB Nga Dmitry Medvedev đã có buổi trả lời phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình. Theo thông lệ diễn ra hàng năm, trong chương trình “Trò chuyện với Dmitry Medvedev”, Thủ tướng Nga tổng kết lại hoạt động của Chính phủ trong năm vừa qua và đề ra kế hoạch trong năm tới. Đây đã là lần thứ 8 ông Medvedev trả lời phỏng vấn phóng viên truyền hình, lần đầu tiên vào ngày 24/12/2008, khi ông còn giữ cương vị Tổng thống Nga.

Những người đặt các câu hỏi cho ông Dmitry Medvedev bao gồm người dẫn chương trình “Thời gian chủ nhật” trên kênh “1 TV” Irina Zeynalov; người dẫn chương trình “Tin tức thứ 7” Sergey Brilev; người dẫn chương trình “Pozdnhyakov” trên kênh truyền hình NTV Kirill Pozdnhyakov; người dẫn chương trình phân tích tổng hợp Mikhail Fisman và Tổng biên tập Tạp chí RBK Elizabeth Ossetia.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước tiên, ông Medvedev tuyên bố rằng “kế hoạch chống khủng hoảng đã được khởi động và đã đưa nền kinh tế Nga vượt qua giai đoạn khó khăn nhất”. Theo Thủ tướng Nga, một trong những nhiệm vụ của kế hoạch chống khủng hoảng là không để mức sống của người dân đi xuống. Trong năm vừa qua, nền kinh tế đã đi xuống và các hoạt động sản xuất ngưng trệ, nhưng năm tiếp theo sẽ là một năm tăng trưởng.

Thủ tướng đã đề cập đến các chỉ số lương hưu và hỗ trợ hệ thống tài chính. Ông Medvedev nói: “Hệ thống ngân hàng hiện vẫn hoạt động bình thường”. Thủ tướng cũng thừa nhận có sự hỗ trợ của ngành nông nghiệp. Sự tăng trưởng của ngành nông nghiệp trong năm 2015 đạt từ 2,5-3%. Mức sống của người dân kém hơn so với họ mong muốn, nhưng họ hiểu rõ những điều kiện hiện nay và vẫn có thể phát triển thậm chí ngay cả trong điều kiện đó. Ông Medvedev cũng cho biết cho tới tận bây giờ, nhà nước vẫn không thực hiện việc thay đổi độ tuổi nghỉ hưu.

Theo Thủ tướng Nga, dự báo tăng trưởng một cách thực tế nhất vào năm 2016 có thể là 1%. Ông Medvedev cũng nhận định lạm phát trong năm tới sẽ giảm xuống mức 6,4%.

Khi nói về tình hình thị trường dầu mỏ, ông Medvedev nhấn mạnh: “Chúng ta có phương án B và C trong trường hợp giá dầu không thuận lợi. Tình hình giá dầu không hề lạc quan chút nào. Có thể nói rằng hiện nay giá dầu ở mức thấp nhất trong vòng 20 năm trở lại đây”.

Thủ tướng Nga cũng đề cập đến ngân sách quốc phòng. Theo ông, quyết định tăng ngân sách quốc phòng 5 năm trước là một quyết định đúng đắn, bởi vì “hiện trạng lực lượng vũ trang của chúng ta đang ở mức kém hơn”. Ông Medvedev cũng khẳng định: “Nếu chúng ta không có được một lực lượng vũ trang đủ mạnh thì đất nước của chúng ta không thể tồn tại”. Người đứng đầu Chính phủ Nga cũng cho biết, mặc dù ngân sách quốc phòng cho các hoạt động quân sự của Nga ở Syria là một bí mật, nhưng nó nằm trong khuôn khổ ngân sách.

Ông Medvedev cũng thừa nhận đã có sự sụt giảm một phần ngân sách nhà nước cho giáo dục năm 2016 và tăng ngân sách cho ngành y tế nhưng Nga vẫn duy trì những ưu tiên cho xã hội. Thủ tướng cho biết để hỗ trợ ngành y tế bằng công nghệ cao, Chính phủ sẽ sử dụng nguồn tài chính trực tiếp từ ngân sách nhà nước.

Theo lời Thủ tướng Nga, dự trữ ngoại tệ của liên bang đã vượt qua giai đoạn khó khăn. Để bổ sung cho dự trữ ngoại tệ liên bang, Ngân hàng Trung ương cần tiếp tục thu mua ngoại tệ. Thủ tướng giải thích: “Chúng ta vừa mới có cơ hội để bổ sung nguồn dự trữ ngoại tệ liên bang và việc làm này là cần thiết. Hiện đồng ruble của chúng ta đang có độ biến động khá cao và khi vừa xuất hiện cơ hội, Ngân hàng trung ương đã mua vào ngoại tệ. Chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành việc này”. Dmitry Medvedev nhấn mạnh rằng trong năm tới, Chính phủ Nga sẽ thực hiện cắt giảm 10% số các cơ quan nhà nước và các kỳ nghỉ của công chức.

Nói về Crime và Ukraine, người đứng đầu Chính phủ Nga khẳng định Crime sẽ dư thừa năng lượng bởi vì Nga đang triển khai kế hoạch xây dựng 2 nhà máy điện ở Sevastopol và Simferopol. Về khoản nợ 3 tỷ USD của Ukraine, ông Medvedev cho rằng Kiev sẽ không trả nợ cho Nga bởi họ là “kẻ lừa đảo”. Thủ tướng cũng tỏ ra khá ngạc nhiên về quan điểm của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đối với khoản nợ của Ukraine. Theo ông, quyết định của IMF về khoản nợ của Ukraine đối với Nga đã bị chính trị hoá và hiện cần phải cải cách hệ thống lãnh đạo của IMF. Ông Medvedev tin tưởng rằng việc Mỹ và phương Tây từ chối bảo đảm cho khoản nợ của Ukraine xuất phát từ việc họ thiếu niềm tin vào khả năng thanh toán nợ của nền kinh tế quốc gia này.

Khi nói về lệnh cấm vận đối với Thổ Nhĩ Kỳ, ông Medvedev nhận định, đối với Nga, hệ quả của những biện pháp trừng phạt này là không quá nghiêm trọng. Sẽ có các nguồn hàng khác thay thế cho nguồn hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù không nhanh như mong đợi. Ngoài ra, các biện pháp hạn chế áp đặt đối với Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm tăng lạm phát của Nga khoảng 0,2-0,5% . Người đứng đầu Chính phủ Nga khẳng định rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã vi phạm tất cả các quy định của luật pháp quốc tế và có những hành động quân sự đáp trả, nhưng lãnh đạo Nga đã không trả đũa giống như họ đã làm. Thủ tướng Nga cũng không loại trừ khả năng sẽ tái diễn các hoạt động khủng bố ở các khu du lịch tại Trung Đông. Khi nói về các tour du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Nga nhận định rằng việc khôi phục các tour này phụ thuộc vào chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ và khả năng đảm bảo an ninh an toàn cho du khách.

TTXVN/Tin Tức
Nga có thể kiện Ukraine vì không thanh toán nợ
Nga có thể kiện Ukraine vì không thanh toán nợ

Trong cuộc họp với các thành viên chính phủ ngày 9/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính nước này đệ đơn kiện Ukraine trong trường hợp Kiev không thanh toán được khoản nợ trị giá 3 tỷ USD theo cam kết trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN