Giáo hoàng Francis vẫy chào các giáo dân khi ông phát biểu trong lễ Giáng sinh trên quảng trường Thánh Peter ở Vatican, ngày 25/12/2022. Ảnh tư liệu: ABC News/TTXVN
Giáo hoàng Francis, nhà lãnh đạo Mỹ Latinh đầu tiên của Giáo hội Công giáo La Mã, có tầm nhìn xa trông rộng và mang đến một luồng gió mới cho Giáo hội Công giáo. Giáo hoàng đã chuyển hướng sự chú ý của Giáo hội sang các vùng ngoại vi của thế giới, định hình lại vấn đề biến đổi khí hậu, di cư, quyền của người bản địa và công lý xã hội thành những mệnh lệnh đạo đức.
Thông qua các thông điệp về bảo vệ môi trường và đoàn kết, Giáo hoàng Francis đã nâng vị thế của Tòa thánh thành một lực lượng “quyền lực mềm”, có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Ngài đã làm trung gian hòa giải các cuộc xung đột, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và lên tiếng cho các cộng đồng thường bị gạt ra ngoài lề trong các diễn đàn quốc tế.
Những đóng góp của Giáo hoàng được ca ngợi rộng rãi vì đã làm cho Giáo hội trở nên phù hợp hơn với những thách thức của thời đại chúng ta, đồng thời thúc đẩy hòa bình, công lý và tình yêu thương trên toàn thế giới. Đức hy sinh và lòng trắc ẩn của Giáo hoàng đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người thuộc mọi tín ngưỡng.
Về việc cải tổ Công giáo, ngay từ khi mới lên nắm quyền năm 2013, Giáo hoàng Francis nhấn mạnh lòng thương xót của Thiên Chúa và kêu gọi Giáo hội mở rộng vòng tay chào đón những người bị gạt ra bên lề xã hội, bao gồm người nghèo, người tị nạn, và cộng đồng LGBTQ+.
Cụ thể, Giáo hoàng đã thực hiện các bước để cải cách cơ cấu quản lý của Giáo triều Roma, nhằm tăng tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả.
Giáo hoàng Francis cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiệp hành, tức là sự tham gia của toàn thể Dân Chúa vào việc đưa ra các quyết định của Giáo hội. Ông đã triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục về sự hiệp hành để thảo luận về chủ đề này.
Chính Giáo hoàng Francis đã thực hiện các biện pháp cứng rắn để giải quyết vấn nạn lạm dụng tình dục trong Giáo hội, bao gồm việc ban hành các luật mới và tăng cường trách nhiệm của các giám mục.
Về xây dựng hòa bình thế giới, Giáo hoàng Francis không ngừng lên tiếng kêu gọi hòa bình và công lý trên thế giới, đặc biệt là ở những nơi xảy ra xung đột và chiến tranh. Ông đã có những lời kêu gọi mạnh mẽ cho hòa bình ở Syria, Gaza, Ukraine và các khu vực khác.
Giáo hoàng cũng tích cực thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các tôn giáo khác nhau, coi đây là một yếu tố quan trọng để xây dựng hòa bình và hòa giải.
Về vấn đề người di cư và tị nạn, Giáo hoàng Francis đã nhiều lần lên tiếng bảo vệ quyền của người di cư và tị nạn, kêu gọi các quốc gia mở rộng vòng tay chào đón họ.
Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Giáo hoàng Francis đã viết Thông điệp Laudato Si' để kêu gọi mọi người quan tâm đến ngôi nhà chung của chúng ta và hành động để bảo vệ môi trường.
Giáo hoàng Francis được biết đến với sự khiêm nhường, lòng trắc ẩn và sự gần gũi với người dân. Ông thường xuyên đến thăm những người nghèo, người bệnh và những người bị gạt ra bên lề xã hội, thể hiện tinh thần dấn thân và đức hy sinh cao cả.
Trao đổi với phóng viên TTXVN, Linh mục Javier Alonso đánh giá Giáo hoàng Francis đã để lại dấu ấn to lớn cho nhân loại, cho Giáo hội, vì sức lôi cuốn của Giáo hoàng, đặc biệt là tình yêu, sự tha thứ và lòng thương xót, những thông điệp rất rõ ràng trong các giáo huấn của người.
Linh mục Javier Alonso nói: “Cá nhân tôi rất gắn bó với Giáo hoàng Francis vì ngài đã thụ phong linh mục cho tôi vào năm 2015. Ngài đã nói với tôi một điều trước khi thụ phong, đừng bao giờ quên tha thứ, vì sự tha thứ thuộc về Chúa, một điều mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn thực hiện trong thừa tác vụ linh mục của mình. Giáo hoàng là người đã ban cho tôi rất nhiều trong cuộc đời, đặc biệt là thông điệp mà ngài đã ban cho tôi, đó là phải quan tâm đến những người nghèo nhất trên Trái đất và những người thực sự cần tình yêu, vì tình yêu biến đổi cuộc sống của con người mà không cần chủ nghĩa đạo đức, không cần bất kỳ luật lệ nào. Tình yêu biến đổi trái tim con người”.
Trong khi đó, Linh mục Fernando, người làm việc ở Vatican và được gặp Giáo hoàng Francis nhiều lần, lại ấn tượng với sự khiêm tốn và giản dị của Giáo hoàng. Ông nói: “Giáo hoàng là người gần gũi với mọi người. Ví dụ, khi bạn nói chuyện với Ngài, bạn sẽ thấy Ngài là một người rất gần gũi, rất chú ý và quan tâm đến mọi điều bạn nói. Không chỉ vậy, Giáo hoàng là một người có tầm ảnh hưởng chính trị. Sự ra đi của Ngài là một mất mát lớn đối với những người Công giáo trên thế giới”.
Những đóng góp của Giáo hoàng Francis đã có tác động sâu sắc đến Giáo hội Công giáo và thế giới. Ông đã làm cho Giáo hội trở nên gần gũi hơn với con người và thời đại, đồng thời thúc đẩy hòa bình, công lý và tình yêu thương trên toàn thế giới.