Thế khó của Hàn Quốc trong việc cân bằng quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc

Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) vừa qua, tổ chức tại Hàn Quốc, được đánh giá là một sự kiện thành công, với nhiều cuộc gặp song phương quan trọng.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 2, trái) và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, Washington, D.C., ngày 25/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kênh CNA, tại hội nghị này, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, đồng thuận một số biện pháp nhằm giảm căng thẳng thương mại. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cũng có các cuộc gặp riêng với ông Trump và tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.

Ông Robert Kelly, Giáo sư Khoa học chính trị tại Đại học Quốc gia Pusan, nhận định các hoạt động này phản ánh nỗ lực của Hàn Quốc trong việc cân bằng các áp lực từ vị trí địa lý đặc thù ở trung tâm Đông Bắc Á. Trong nhiều năm, Hàn Quốc luôn tìm cách duy trì quan hệ cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc. Nước này vừa là đồng minh lâu năm của Mỹ, vừa duy trì quan hệ kinh tế và đối tác quan trọng với Trung Quốc, đồng thời quan tâm đến ổn định khu vực.

Cân bằng lợi ích và tránh phải chọn bên

Việc phải nghiêng về một trong hai siêu cường là bài toán chiến lược đầy khó khăn đối với Seoul. Trong trường hợp bị buộc phải lựa chọn, Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ duy trì quan hệ gần gũi với Mỹ. Tuy nhiên, nước này cũng cần duy trì mối quan hệ ổn định với Trung Quốc để bảo đảm không gian chính sách linh hoạt trong khu vực.

Để giảm rủi ro trong quan hệ quốc tế, khi còn là ứng viên tổng thống, ông Lee từng nhấn mạnh Hàn Quốc không nên tham gia trực tiếp vào các xung đột khu vực. Chính sách này giúp Hàn Quốc duy trì được khoảng không gian cân bằng giữa các đối tác lớn, vừa đảm bảo lợi ích kinh tế, vừa giữ được sự ổn định chính trị.

Những lợi ích tiềm năng từ Trung Quốc

Với nền dân chủ tự do, Hàn Quốc có xu hướng gần gũi với Mỹ. Công chúng nước này cũng ủng hộ liên minh với Mỹ và có thái độ thận trọng với Trung Quốc. Tuy nhiên, Tổng thống Lee đã chủ động điều chỉnh chiến lược, và tại APEC, Chủ tịch Tập Cận Bình đã cam kết tăng cường hợp tác kinh tế với Hàn Quốc.

Một câu hỏi quan trọng là liệu Trung Quốc có sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi hơn về mặt chiến lược để Hàn Quốc duy trì chính sách cân bằng hay không. Một trong những yếu tố tác động lớn là tình hình bán đảo Triều Tiên, nơi Hàn Quốc và Trung Quốc đều có lợi ích ổn định. Theo ông Kelly, Trung Quốc vẫn có khả năng hỗ trợ giữ ổn định khu vực, với vai trò là đối tác thương mại quan trọng của Triều Tiên. Những bước đi hợp tác này sẽ giúp Hàn Quốc có cơ sở để duy trì chính sách cân bằng trong khu vực.

Thời điểm Hàn Quốc đối mặt lựa chọn

Trở thành cầu nối giữa Mỹ và Trung Quốc là mục tiêu lâu dài của chính quyền Tổng thống Lee. Tuy nhiên, chính sách cân bằng này vẫn chịu áp lực từ quan điểm bảo thủ trong nước và dư luận, khi ngày càng nhiều ý kiến quan tâm đến vị thế của Trung Quốc trong khu vực.

Ông Lee có thể lập luận rằng Trung Quốc là láng giềng lâu dài và không thể thay đổi, do đó Hàn Quốc cần tìm cách duy trì quan hệ ổn định và hợp tác. Tuy nhiên, trong bối cảnh chính sách quốc tế diễn biến nhanh, Seoul vẫn phải chủ động cân nhắc các phương án để bảo đảm lợi ích lâu dài, đồng thời duy trì vai trò ổn định trong khu vực Đông Bắc Á.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
Logic đằng sau thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân Mỹ - Hàn Quốc
Logic đằng sau thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân Mỹ - Hàn Quốc

Hàn Quốc không còn mua sự bảo hộ từ Mỹ, mà đang gắn kết sâu nền công nghiệp của mình với Mỹ — một mô hình liên minh mới, được củng cố bằng "thép", việc làm và công nghệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN