Nga bất ngờ đồng ý xem xét “loại bỏ” ông Assad?

Washington và Moskva đã đạt được bước tiến quan trọng trong vài ngày gần đây qua các cuộc điện đàm marathon giữa hai ngoại trưởng John Kerry và Sergei Lavrov.

Trang tin Debka (Israel) ngày 4/5 tiết lộ, lần đầu tiên Nga đồng ý thảo luận về khả năng Tổng thống Bashar al-Assad thoái vị, đi kèm đó là các điều kiện “cần thiết”. Các nguồn tin tình báo còn nói rằng, Moskva chấp nhận khởi động đàm phán về tương lai của các tướng lĩnh quân đội Syria - những người đang chỉ huy cuộc chiến chống quân nổi dậy. Một danh sách các nhân vật đã được lập ra, xem ai là người buộc phải ra đi, ai là người tại vị. 

Nga đã rút toàn bộ cường kích Su-25 ở Syria về nước. Ảnh: Sputnik/BQP Nga

Một trong những tín hiệu rõ ràng nhất liên quan đến tiến trình này chính là việc hầu như toàn bộ các thủ lĩnh chiến trường thuộc phe đối lập tại Syria đã tụ hợp ở Sở chỉ huy tác chiến Mỹ đặc trách chống khủng bố đặt tại Amman/Jordan, có sự tham gia của đại diện đến từ Mỹ, Jordan, Saudi Arabia. Cuộc gặp kéo dài trong 2 ngày này (2-3/5) là kết quả từ hàng loạt các cuộc tiếp xúc ở Geneva trong những ngày gần đây giữa các quan chức ngoại giao hàng đầu ba nước Mỹ, Saudi Arabia và Jordan. 

Các nguồn tin của Debka nói rằng, quan chức cấp cao của Mỹ phụ trách chiến lược của Nhà Trắng về tình hình Syria đã cung cấp cho thủ lĩnh phe nổi dậy hàng loạt những “Thỏa thuận” đạt được giữa Washington và Moskva về cách thức chấm dứt cuộc chiến tại quốc gia Trung Đông này. Một trong những điểm chính yếu nhất là việc ông Assad thoái vị và cùng với gia đình rời khỏi Syria - vốn là yêu sách hàng đầu mà phe đối lập đặt điều kiện để tiếp tục tham gia các cuộc hòa đàm. 

Tại các cuộc tiếp xúc, giới chức Mỹ cũng yêu cầu giới chóp bu phe nổi dậy cùng với quan chức Saudi Arabia, Jordan hỗ trợ thúc đẩy việc thực thi các giải pháp đã đạt được (với phía Nga), không có hành động can thiệp mang tính cản phá, nói cách khác là ngừng các cuộc giao tranh. Debka cho biết, các cuộc thảo luận vẫn đang được tiến hành ở Jordan và mục tiêu của Washington là thiết lập một lệnh ngừng bắn trên toàn lãnh thổ Syria, xem đây là công cụ để “cản trở” các cuộc tấn công mà lực lượng Nga, Iran, Syria và phái Hezbollah nhằm vào Aleppo.

Ngày 4/5, trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti, ông Lavrov bày tỏ Tổng thống Assad không phải là đồng minh của Nga ở tầm mức kiểu quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ. “Ông Assad không phải là một đồng minh đối với chúng tôi. Nhưng chúng tôi ủng hộ ông ấy trong cuộc chiến chống khủng bố và duy trì nhà nước Syria”, Ngoại trưởng Nga nói. 

Trên thực địa, theo chỉ lệnh của Tổng thống Vladimir Putin, không quân Nga bất ngờ dừng các cuộc không kích ở Aleppo trong hai ngày 2-3/5, trùng thời điểm diễn ra cuộc gặp ở Amman. Phát biểu trước báo giới hôm 4/5, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, Nga đã rút binh sĩ khỏi căn cứ không quân Hmeymim/Syria, cùng với đó là rút đi nhiều máy bay tấn công, máy bay ném bom, đặt biệt là rút toàn bộ cường kích Su-25. Theo tướng Konashenkov, khoảng 30 máy bay chiến đấu đã từ Syria trở về Nga.

Trong một diễn biến mới nhất, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner thông báo Mỹ và Nga đạt thỏa thuận về chấm dứt các hành động thù địch tại Aleppo và sẽ phối hợp để tăng cường giám sát thỏa thuận ngừng bắn mới tại Syria. Lệnh này có hiệu lực từ 0h01 ngày 5/5 giờ Damascus. 

Hoài Thanh (Theo Debka, Reuters)
Nga-Mỹ nhất trí thực thi ngừng bắn tại Aleppo
Nga-Mỹ nhất trí thực thi ngừng bắn tại Aleppo

Mỹ và Nga đã nhất thực thi lệnh chấm dứt các hành động thù địch tại thành phố Aleppo của Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN