NASA và Boeing đặt mục tiêu thời điểm phóng tàu vũ trụ chở các nhà du hành lên ISS

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và tập đoàn chế tạo máy bay Boeing đang đặt mục tiêu giữa tháng 4 tới phóng tàu vũ trụ thực hiện chuyến bay thử nghiệm đưa các phi hành gia lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy Atlas V mang theo tàu vũ trụ Starliner được phóng từ Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida, Mỹ ngày 19/5/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

NASA cho biết đây sẽ là chuyến bay có người lái đầu tiên của tàu vũ trụ Starliner do Boeing chế tạo. Sứ mệnh này nằm trong khuôn khổ Chương trình du hành vũ trụ thương mại của NASA.

Starliner sẽ được phóng lên bằng tên lửa United Launch Alliance Atlas V từ Căn cứ Không quân mũi Canavera ở bang Florida (Mỹ). Tàu vũ trụ này sẽ đưa các nhà du hành của NASA là Butch Wilmore và Suni Williams lên ISS và họ sẽ ở lại đó từ 1 - 2 tuần.

Chuyến bay có người lái đầu tiên của tàu vũ trụ Starliner từng bị hoãn nhiều lần, trong đó chuyến bay dự kiến lần gần đây nhất vào ngày 21/7/2023 không thực hiện được do sự cố kỹ thuật.

Năm 2014, NASA đã ký các hợp đồng trị giá 4,2 tỷ USD với Boeing và 2,6 tỷ USD với SpaceX đưa phi hành đoàn lên ISS, ngay sau khi chương trình Tàu con thoi kết thúc. Trước đó, Mỹ phụ thuộc vào tàu Soyuz của Nga để đưa người lên ISS. Tàu vũ trụ Starliner đã thực hiện 2 chuyến bay không có phi hành đoàn.

Thúc Anh (TTXVN)
SpaceX phóng tàu vũ trụ mang hàng tiếp tế lên ISS
SpaceX phóng tàu vũ trụ mang hàng tiếp tế lên ISS

Ngày 30/1, tàu vũ trụ Cygnus của công ty công nghệ hàng không vũ trụ Mỹ Northrop Grumman được phóng vào không gian mang theo hơn 3,5 tấn vật tư nghiên cứu khoa học và hàng hóa tiếp tế cho Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN