Đan Mạch triển khai UAV giám sát tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương

Đan Mạch chi 2,74 tỷ crown (400 triệu USD) để tăng cường công tác giám sát và do thám tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương bằng máy bay không người lái (UAV) tầm xa.

Đây là một phần trong thỏa thuận khung rộng hơn của nước này nhằm nâng cao năng lực quốc phòng và đáp ứng các mục tiêu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong thông báo ngày 19/1, Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết các UAV tầm xa sẽ giúp theo dõi các hoạt động quân sự và dân sự tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, đảm bảo Đan Mạch có thể đáp ứng tốt hơn các mục tiêu của NATO. 

Trước đó, ngày 18/1, Bộ trưởng Quốc phòng Troels Lund Poulsen tuyên bố trong tương lai, Đan Mạch cần phải có trách nhiệm lớn hơn về an ninh đối với toàn bộ khu vực này. Điều này đồng nghĩa với việc Copenhagen cần phải sử dụng sức mạnh nhiều hơn tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương.  

Biển băng đang thu hẹp dần tại Bắc Cực đã thúc đẩy cuộc chạy đua giữa các cường quốc thế giới giành quyền kiểm soát tài nguyên và các tuyến hàng hải tại đây. Đan Mạch chịu trách nhiệm an ninh và quốc phòng đảo Greenland ở Bắc Cực và quần đảo Faroe ở Bắc Đại Tây Dương - hai vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền của nước này.

Thúc Anh (TTXVN)
Tàu chở hàng của Mỹ bị tấn công bằng UAV ở Vịnh Aden
Tàu chở hàng của Mỹ bị tấn công bằng UAV ở Vịnh Aden

Quân đội Mỹ thông báo một máy bay không người lái (UAV) được triển khai từ các khu vực do lực lượng Houthi ở Yemen kiểm soát đã tấn công một tàu thuộc sở hữu của Mỹ ở Vịnh Aden ngày 17/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN