Chuyên gia Malaysia: Việt Nam và Malaysia đều đóng vai trò quan trọng, không thể thiếu trong ASEAN

Quan hệ Việt Nam - Malaysia ngày càng được thúc đẩy trên mọi lĩnh vực, bao gồm ngoại giao, kinh tế và an ninh quốc phòng, đặc biệt là kể từ sau khi hai bên thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2015. Đây là nhận định do ông Collins Chong Yew Keat, chuyên gia về chính sách và đối ngoại, Đại học Malaya, Malaysia đưa ra trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim với thiếu nhi Thủ đô Hà Nội tại lễ đón Thủ tướng Malaysia và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 - 21/7/2023. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Ông Collins đã chia sẻ một số đánh giá về kết quả chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, diễn ra từ ngày 20 - 21/7, trong đó nhận định Việt Nam và Malaysia đều đang đóng vai trò quan trọng, không thể thiếu trong ASEAN, bao gồm lĩnh vực kinh tế, ngoại giao và an ninh.

Theo ông Collins, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang có nhiều biến động, chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Anwar Ibrahim rất quan trọng, khi cả hai nước đều đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chung, cả về truyền thống và phi truyền thống, đặc biệt là vấn đề Biển Đông. Chuyến thăm nhằm mục đích tiếp tục củng cố mối quan hệ đối tác, hữu nghị và lâu đời với Việt Nam. Ông cho rằng trong thời gian tới,Việt Nam và Malaysia cần tăng cường hợp tác để đảm bảo ổn định chuỗi cung ứng, an ninh lương thực, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và nhiều ngành công nghiệp khác. 

Về một số điểm đáng chú ý trong quan hệ song phương giữa hai nước, đặc biệt là kể từ khi nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2015, ông Collins cho rằng mối quan hệ tốt đẹp này có thể được nhận thấy thông qua sự hợp tác về mặt kinh tế, với nhiều cơ chế hợp tác đã được thiết lập theo từng giai đoạn khác nhau, như Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật cùng nhiều cơ chế khác.

Theo ông, năm 2015 là năm đặc biệt quan trọng khi cả hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Anwar Ibrahim có ý nghĩa rất quan trọng để tạo đà thúc đẩy sự hợp tác giữa hai nước, vốn đã được phát triển trong 5 thập kỷ qua. Ông nhấn mạnh hợp tác kinh tế một trong những lĩnh vực quan trọng đối với cả hai nước trong bối cảnh khu vực và toàn cầu có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là thời điểm sau đại dịch COVID-19.          

Theo ông Collins, trong năm 2022, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Malaysia trong ASEAN. Vì vậy, hai nước đã có sẵn các điều kiện thuận lợi để tiếp tục có những bước hợp tác phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, chất bán dẫn, kỹ thuật số, kinh tế xanh và một số ngành liên quan đến quốc phòng an ninh khác. Ông đề cập đến thế mạnh của Malaysia hiện nay là về một số lĩnh vực điện tử, sản phẩm halal, dầu cọ và đặc biệt là năng lượng - những lĩnh vực cần thiết cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam. 

Về quốc phòng an ninh, ông Collins cho rằng hai nước cần tăng cường hợp tác trước những thách thức chung về hàng hải, đặc biệt là cùng thúc đẩy hợp tác để thúc đẩy và ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) và đây sẽ là một trong những lĩnh vực ưu tiên hợp tác giữa hai nước trong tương lai.

Thành Trung (TTXVN)
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Malaysia
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Malaysia

Sáng 21/7, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Malaysia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN