Chịu 61 thất bại pháp lý, Tổng thống Trump đành để cử tri đoàn xướng tên Joe Biden

Tổng thống Donald Trump gần như không còn lựa chọn nào để đảo ngược kết quả bầu cử trong bối cảnh cử tri đoàn nhóm họp và xác nhận chiến thắng cho ông Joe Biden.

Chú thích ảnh
Ông Trump có thể kéo dài tiến trình xác nhận kết quả, nhưng khó còn cơ hội lật ngược tình thế trước đối thủ Joe Biden. Ảnh: AP

10 giờ sáng 14/12 (giờ Mỹ), 538 đại cử tri dự kiến bỏ phiếu để quyết định chọn ra người sẽ lên nắm quyền tại Nhà Trắng trong ngày 20/1/2021 tới, bất chấp việc ông Trump và ê kíp tranh cử chưa chịu chấp nhận từ bỏ cuộc đua. Cuộc bỏ phiếu này là dấu mốc quan trọng, chính thức ghi nhận kết quả cuộc bầu cử hôm 3/11 và là bước cuối cùng để xác nhận chiến thắng của ông Biden - người giành được 306 phiếu đại cử tri, so với 232 phiếu của ông Trump. 

Trên 155 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm nay. Nhưng cuộc họp của đại diện cử tri đoàn từ 50 bang và thủ đô Washington DC sẽ chính thức chọn ra tổng thống và phó tổng thống cho nước Mỹ trong 4 năm tới. Theo quy trình luật có từ thế kỉ 19, các đại cử tri sẽ được triệu tập tham dự cuộc họp tại trụ sở các bang để bầu ra bộ đôi tổng thống-phó tổng thống.

Năm nay, do đại dịch COVID-19, sẽ có ba bang bầu theo hình thức trực tuyến, gồm Nevada, Utah và Colorado. Nhiều bang, trong đó có California, Wisconsin, Maryland và New Mexico, có kế hoạch phát hình trực tiếp cuộc họp của đại cử tri để công chúng có thể theo dõi từ nhà một cách an toàn.

Theo quy định, các đại cử tri sẽ bầu hai lần, một lần bầu tổng thống và một lần bầu phó tổng thống. Mỗi đại cử tri sẽ phải thực hiện chứng thực và ký vào phiếu bầu. 

Sau khi các đại cử tri bỏ phiếu, các lá phiếu sẽ được Cơ quan Bưu chính Mỹ (USPS) chuyển tới Washington DC, muộn nhất là trong ngày 23/12. Tại đây, Quốc hội Mỹ sẽ tổ chức phiên họp đặc biệt trong ngày 6/1/2021 do Phó Tổng thống Mike Pence chủ trì để kiểm đếm phiếu bầu.

Nếu các nghị sĩ quốc hội không có bất kỳ phản đối nào bằng văn bản đối với chứng nhận phiếu đại cử tri, Chủ tịch Thượng viện sẽ chính thức xác nhận việc lựa chọn tổng thống đắc cử và phó tổng thống đắc cử. Đây là bước cuối cùng trước khi diễn ra lễ nhậm chức vào ngày 20/1/2021. 

33 bang và thủ đô Washington D.C có quy định cấm đại cử tri bầu cho người không phải là người thắng phiếu phổ thông tại bang. Tuy nhiên, có rất ít quy định về hình phạt đối với số người không tuân thủ quy định này. Những người “xé rào” bị coi là “bất tín”. Trong quá khứ, từng xuất hiện khá nhiều đại cử tri “bất tín”, nhưng chưa bao giờ hội đủ số lượng để làm thay đổi cục diện bầu cử. 

Giới chuyên gia cho rằng ít có khả năng xuất hiện cử tri “bất tín” năm nay, do cả đảng Dân chủ và Cộng hòa đều tăng cường hoạt động giám sát, đôn đốc, thống nhất trong nội bộ, để bảo đảm đại cử tri bầu đúng cho người của đảng mình, sau bài học rút ra từ bầu cử tổng thống năm 2016. Năm đó, ông Trump bị hai đại cử tri “lật kèo”, còn con số "lật kèo" với bà Hilary Clinton là 5 phiếu. Hơn nữa, Tòa án Tối cao Mỹ đầu năm 2020 ra phán quyết cho phép các bang có thể trừng phạt hoặc loại bỏ những đại cử tri cố tình thay đổi lá phiếu của họ.

Tổng thống Trump vẫn có cơ hội để trì hoãn và phản đối xác nhận kết quả thông qua số nghị sĩ trung thành trong ngày kiểm phiếu 6/1. Bởi nếu có một thành viên ở Thượng viện hoặc Hạ viện phản đối bằng văn bản một số phiếu đại cử tri, lưỡng viện sẽ có một phiên họp riêng để tranh luận về vấn đề này. Một số đồng minh của ông Trump, đứng đầu là hạ nghị sĩ Mo Brooks, có kế hoạch sẽ khiếu nại kết quả bầu cử vào đúng ngày 6/1.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump sẽ chính thức không còn lựa chọn nào để khiếu nại kết quả bầu cử sau ngày 14/12. Tính đến thời điểm này, ông Trump và ê kíp tranh cử đã chịu 61 thất bại trong quá trình khiếu kiện pháp lý, với 2 phán quyết từ Tòa án Tối cao và 59 quyết định từ tòa án tối cao cấp bang. Trước đó, ông Trump từng tuyên bố sẽ rời Nhà Trắng nếu kết quả bỏ phiếu của các đại cử tri xác nhận ông Biden là người thắng.

Đương kim tổng thống Mỹ có thể sẽ không bao giờ nhận thua. Hiện cũng chưa rõ ông có dự lễ nhậm chức của đối thủ Joe Biden hay không. “Không. Cuộc đua chưa kết thúc. Chúng ta sẽ chiến đấu và tiếp tục tiến lên. Chúng ta vẫn còn rất nhiều vụ khiếu kiện ở cấp bang”, ông Trump phát biểu trên kênh Fox News ngày 13/12. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (The National, The Hill)
Đụng độ giữa người biểu tình ủng hộ và phản đối Tổng thống Mỹ Trump tại thủ đô Washington
Đụng độ giữa người biểu tình ủng hộ và phản đối Tổng thống Mỹ Trump tại thủ đô Washington

Hôm 12/12, người ủng hộ và phản đối Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức các cuộc biểu tình song hành tại thủ đô Washington, DC.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN