Chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng mô hình liên minh giao dịch, buộc các quốc gia châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc chi trả nhiều hơn cho quốc phòng, đồng thời mở rộng các thỏa thuận đầu tư có lợi cho Mỹ.
“Một tổng thống mạnh mẽ - Một nước Nga mạnh mẽ” - khẩu hiệu tranh cử ấy đã giúp đương kim Tổng thống Vladimir Putin giành chiến thắng trong cuộc đua vào Điện Kremlin năm 2018, đảm đương trọng trách tiếp tục đưa nước Nga vượt qua thách thức để tiến lên phía trước.
Hàng loạt động thái ngoại giao đáng chú ý đang được các bên xúc tiến liên quan vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, được nhìn nhận như các bước đi để thúc đẩy kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên đầu tiên trong lịch sử, dự kiến vào tháng 5 tới.
Sau hai ngày họp với chủ đề “Tăng cường an ninh và thịnh vượng ở khu vực”, Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Australia đã kết thúc ngày 18/3 tại thành phố Sydney.
Ngày 18/3, cử tri Nga tham gia cuộc bỏ phiếu quan trọng bầu Tổng thống nhiệm kỳ 2018-2024, lựa chọn nhân vật sẽ đồng hành cùng người dân vượt qua những thử thách phía trước để hướng tới một tương lai “thịnh vượng và hùng mạnh” hơn. Đây là cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 7 ở Liên bang Nga.
Ngày 16/3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã khẳng định với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe rằng quan hệ Bình Nhưỡng-Tokyo nên được cải thiện để giúp giải quyết vấn đề Triều Tiên.
Nước Nga chuẩn bị bước vào “Ngày yên lặng” (17/3) trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu quan trọng bầu tổng thống mới - vị “thuyền trưởng” sẽ chèo lái “con thuyền” nước Nga trong vòng 6 năm tới, giai đoạn được dự báo sẽ phải đối mặt với không ít sóng gió.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/3 lại áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 19 cá nhân và 5 tổ chức của Nga, trong đó có các cơ quan tình báo của Moskva, vì cái gọi là "can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 và những vụ tấn công mạng".
Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho ngày 15/3 đã tới Thụy Điển, làm dấy lên khả năng chuyến thăm của ông có thể nhằm liên lạc với các quan chức Mỹ để lên kế hoạch cho một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.
Quan hệ ngoại giao giữa Nga và Anh tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng sau khi Thủ tướng Anh Theresa May ngày 14/3 ra lệnh trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga tại Anh và đình chỉ các cuộc tiếp xúc ngoại giao cấp cao với Nga liên quan đến vụ cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal bị đầu độc.
Ngày 13/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột thông báo quyết định cách chức Ngoại trưởng Rex Tillerson, đồng thời bổ nhiệm Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo vào cương vị này.
Gần 6 tháng kể từ cuộc tổng tuyển cử tháng 9/2017, cuối cùng nước Đức cũng tạm thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính phủ chưa có tiền lệ suốt 70 năm qua, từng khiến cả châu Âu “đứng ngồi không yên".
Thời báo Kinh tế Séc (HN) đã đăng bài của tác giả Petr Honzejk nói về dấu hiệu xu hướng gia tăng quyền lực của Tổng thống Séc Milos Zeman trong thời gian tới.
Trước những thông tin "gây bão" trên toàn thế giới rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Bình Nhưỡng tới nay vẫn im lặng.
Ngày 12/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh ngăn chặn thương vụ Hãng Broadcom (Singapore) thâu tóm nhà sản xuất chip điện tử hàng đầu thế giới Qualcomm, có trụ sở ở California (Mỹ) do lo ngại thương vụ này có thể "đe dọa an ninh quốc gia".
Vụ sát hại nhà báo Jan Kuciak đang gây chấn động tại Slovakia, đe dọa đến vị thế của chính phủ liên minh ở nước này.
Trước Tổng thống Donald Trump, nhiều người khác cũng từng nhận được lời mời gặp của Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Trump trở thành nhân vật đặc biệt ở chỗ ông là người đầu tiên chấp nhận đề nghị.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cần phải cân nhắc kỹ trước khi chỉ định một đặc phái viên đại diện cho ông đàm phán với Bình Nhưỡng trong tháng 5 tới.
Quy mô và tính chất của cuộc tập trận đa phương Hổ Mang Vàng 2018 vừa diễn ra ở Thái Lan đã thể hiện tính thực dụng trong chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và sự sẵn sàng can dự với khu vực Đông Nam Á của Washington.
Theo tổ chức phi lợi nhuận Mỹ có tên Trung tâm Phát triển Toàn cầu, sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc có nguy cơ gây ra vấn đề nợ bền vững tại một số nền kinh tế “ốm yếu” nhất.
Một năm sau khi Mỹ đột ngột rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), 11 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương còn lại, trong đó có Việt Nam, đã ký kết một hiệp định mới nhằm xóa bỏ các rào cản thuế quan trong khu vực.