Cuộc chiến Nga – Ukraine kéo dài cho thấy Trung Quốc có thể là chìa khóa cho một thỏa thuận hòa bình, chứ không phải Mỹ hay EU.
Thời khắc được cả thế giới mong chờ đã đến. Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tham gia một hội nghị thượng đỉnh lịch sử, chỉ có hai người mặt đối mặt và phiên dịch viên.
Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra tại Quebec (Canada) được nước chủ nhà đánh giá là thành công xét trên những nội dung đa dạng mà hội nghị đề cập tới, cũng như bản tuyên bố chung với "những cam kết mạnh mẽ về các hành động cần thực hiện” như chủ nghĩa bảo hộ thương mại, thỏa thuận hạt nhân Iran, biến đổi khí hậu, quan hệ giữa phương Tây với Nga...
Hội nghị Thượng đỉnh G7 có truyền thống là một sự kiện khá buồn tẻ, cuối cùng thường đi đến sự nhất trí của các “ông lớn” thế giới. Nhưng năm nay thì không như vậy, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra về sớm cùng tuyên bố không tán thành Tuyên bố chung của Hội nghị.
Trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra ngày 12/6 tại Singapore, phóng viên TTXVN tại Seoul (Hàn Quốc) đã có cuộc phỏng vấn Tiến sỹ Park Jae Kyu, Hiệu trưởng trường Đại học Kyungnam, cựu Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc, và Giáo sư quan hệ quốc tế Park Hun-Joo, Trường Quản lý và Chính sách Công (KDI) của Hàn Quốc, về cuộc gặp.
Chỉ còn vài ngày nữa là tới Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra rất tự tin và sẵn sàng cho cuộc gặp lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Mối quan hệ Nga - Trung Quốc đã không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua, vì vậy, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc ngày 8/6 được kỳ vọng sẽ tạo xung lực mới làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên, vốn được đánh giá đang ở "giai đoạn tốt nhất trong lịch sử", trong đó hai nước chia sẻ nhiều lợi ích địa chiến lược và kinh tế.
Với chuyến thăm Mỹ lần thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang nỗ lực hết sức tìm kiếm sự đảm bảo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Triều Tiên trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều, cũng như giải quyết bất đồng thương mại.
Chuyên gia các nước tham gia thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và P5+1 ký năm 2015 mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) đã nhóm họp tại thủ đô Tehran ngày 7/6.
Kể từ khi được thành lập đến nay, Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) luôn thể hiện rõ vai trò dẫn đầu trong tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề quan trọng của thế giới.
Chiến lược khó đoán, thay đổi liên tục mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang áp dụng với Triều Tiên gợi nhớ một học thuyết từng được một số tổng thống Mỹ áp dụng trong thời điểm xung đột. Đó là Học thuyết "Madman"(Người điên).
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tiếp tục có chuyến thăm chính thức lần thứ 3 tới Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức hồi tháng 1/2017 và sẽ hội đàm với nhà lãnh đạo Mỹ ngày 7/6.
Trên sân khấu Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đương nhiên là hai nhân vật chính. Tuy nhiên, ở hai bên cánh gà, Trung Quốc có thể vẫn đóng vai trò quan trọng không kém, góp phần tác động tới kết quả của cuộc gặp lịch sử trên.
Nhiều người cho rằng chính các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc và Mỹ đã khiến Triều Tiên ngồi vào bàn đàm phán. Tuy nhiên, lý do thực sự không phải như vậy.
Sự hoài nghi và căng thẳng cùng với những màn “khẩu chiến”, chỉ trích việc Mỹ quyết định áp thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu từ các đồng minh, trong đó có Liên minh châu Âu (EU), Canada và Nhật Bản, là những diễn biến mà cộng đồng quốc tế đã chứng kiến tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), vừa kết thúc tại thành phố Whistler thuộc tỉnh British Columbia của Canada.
Được chọn là địa điểm diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lịch sử ngày 12/6 tới vừa là vinh dự vừa là sự đau đầu của Singapore.
Diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp và thay đổi sâu sắc, Hội nghị An ninh châu Á hay còn được gọi là Đối thoại Shangri-La lần thứ 17 tại Singapore, bế mạc ngày 3/6, được dư luận đặc biệt quan tâm với một loạt các chủ đề thảo luận mang ý nghĩa thiết thực, góp phần thúc đẩy duy trì hòa bình, ổn định cùng sự thịnh vượng chung tại khu vực.
Chuyến công du 5 ngày của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới 3 quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gồm Indonesia, Malaysia và Singapore (từ ngày 29/5-2/6) có thể đánh giá là đạt kết quả như mong muốn.
Chuyến thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 31/5 dường như là dấu hiệu cho thấy Nga không muốn đứng ngoài “ván cờ” trên Bán đảo Triều Tiên – nơi mà Moskva coi là chìa khóa để tiến vào châu Á.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nổ phát súng đầu tiên trong cuộc chiến thương mại với 3 đồng minh lớn nhất của mình khi quyết định áp mức thuế mới đối với các sản phẩm nhôm, thép nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU), Canada và Mexico.
Phi hạt nhân hóa chắc chắn là chủ đề quan trọng trong Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp diễn ra tại Singapore ngày 12/6 tới. Trong khi Mỹ và Triều Tiên đều có cách hiểu khác nhau về phi hạt nhân hóa, chuyên gia Viện Brookings đề xuất 4 bước thực hiện tiến trình này.