Các quan chức châu Âu lo ngại Washington có thể áp dụng chiến lược cắt giảm từng bước, bắt đầu từ Đức và Romania, sau đó mở rộng sang các nước Baltic hoặc các vị trí chiến lược khác.
Sự phụ thuộc của châu Âu vào Mỹ về an ninh trong khuôn khổ NATO đã hạn chế các phương án lựa chọn của châu lục này trước lời đe doạ áp thuế từ Tổng thống Donald Trump. Phản ứng mạnh mẽ nhất mà châu Âu có thể sử dụng để trả đũa là “vũ khí bazooka” thương mại của riêng mình.
Nhân dịp Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV), phóng viên TTXVN tại New Delhi đã có cuộc trao đổi với Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân (JVP) cầm quyền ở Sri Lanka, ông Tilvin Silva về tầm vóc của Đại hội cũng như những kỳ vọng đối với chặng đường phát triển mới của Việt Nam.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) là một đại hội rất quan trọng, đóng vai trò nối tiếp quá khứ và tương lai, trong bối cảnh Việt Nam đã có những bước phát triển lớn trong 10 năm qua, và Tổng Bí thư Tô Lâm, với vai trò là nhà lãnh đạo của Việt Nam, đã đề ra kỷ nguyên phát triển mới.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Mexico, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya Gutiérrez nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt tiến trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc vào thành công của Đại hội XIV - sự kiện chính trị có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt lịch sử đối với tiến trình phát triển của đất nước, với "làn sóng cải cách" thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam trong việc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) là một dấu mốc quan trọng, theo đó các định hướng và ưu tiên được xác định tại Đại hội sẽ tác động trực tiếp đến môi trường phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế của Việt Nam trong nhiều năm tới.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) xác định 3 đột phá chiến lược và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) đánh dấu một giai đoạn điều chỉnh chính sách chiến lược, nhằm tạo động lực phát triển mới cho Việt Nam trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động sâu sắc.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) từ Buenos Aires, ông Marcelo Rodriguez, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Argentina đã chia sẻ những đánh giá sâu sắc về những thành tựu nổi bật của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, cũng như đường lối đối ngoại và công tác phòng, chống tham nhũng của Việt Nam trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp và khó lường.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) sẽ được tổ chức từ ngày 19 – 25/1 tại thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Buenos Aires trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, bà Poldi Sosa, Chủ tịch Viện Văn hóa Argentina - Việt Nam (ICAV), khẳng định vai trò lãnh đạo không thể thay thế của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời bày tỏ ấn tượng sâu sắc với những định hướng chính sách xã hội mà Việt Nam đang chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới.
Đạo luật quốc phòng Mỹ 2026 phản ánh bước ngoặt tư duy chiến lược, coi năng lực công nghiệp, tốc độ sản xuất vũ khí và khả năng chịu đựng chiến tranh tiêu hao là yếu tố quyết định thắng bại.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong bối cảnh gần 40 năm Việt Nam tiến hành công cuộc Đổi mới, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là một dấu mốc có ý nghĩa hết sức quan trọng, cả về phát triển chính trị trong nước lẫn định hướng tương lai của đất nước trong bối cảnh khu vực và toàn cầu.
Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định trọng trách lịch sử hiện nay là lãnh đạo, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Khi con đường phát triển trong kỷ nguyên mới đã được xác định rõ ràng, Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện "lời thề danh dự trước Lịch sử, trước Nhân dân" bằng những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt, thể hiện trí tuệ sáng suốt và tầm nhìn thời đại.
"Hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả Dân tộc, là lời thề danh dự trước Lịch sử, trước Nhân dân".
Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Trung Quốc trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ Thành Hán Bình, Viện trưởng điều hành Viện Nghiên cứu Khu vực và Quốc gia, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam tại Đại học Công nghiệp Chiết Giang, khẳng định Đại hội XIV có ý nghĩa thực tiễn mang tính vượt thời đại.
Năm 2025, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, toàn diện của Đảng, sự chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã theo dõi chặt chẽ những biến động của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp. Nhờ đó, nền kinh tế Việt Nam trong năm 2025 đạt kết quả ấn tượng, vượt xa mục tiêu đặt ra.
Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc, đặc biệt là các doanh nghiệp có đầu tư, kinh doanh và kết nối với Việt Nam. Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Seoul đã phỏng vấn ông Kwon Sung Taek, Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội giao lưu văn hóa - kinh tế Hàn - Việt (KOVECA).