Xử lý các ‘siêu thị di động’ lấn chiếm vỉa hè sau phản ánh của báo Tin tức

Lực lượng chức năng quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đã tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp xe tải dừng đỗ, bày bán hàng tràn lan lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Video Lực lượng chức năng tuần tra, xử lý các 'siêu thị di động' tràn lan lấn chiếm vỉa hè:

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: “Dịp cuối năm, lợi dụng nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, nhiều đối tượng bày bán hàng tràn lan trên vỉa hè và dưới lòng đường gây mất an toàn giao thông. Các đối tượng sử dụng xe tải chở hàng hóa đến những tuyến đường có vỉa hè rộng như đường Nguyễn Chánh, trải bạt và bày bán hàng. Khi thấy lực lượng chức năng tuần tra, các đối tượng nhanh chóng thu dọn và dời đi gây khó khăn cho công tác xử lý. Lực lượng 197 phường đã thường xuyên ra quân, xử lý nghiêm hành vi này theo quy định của pháp luật”.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về “Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ” như sau: Đối với hành vi lấn chiếm sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để: Họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa, rửa xe, treo biển hiệu, biển quảng cáo… hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông, có thể bị phạt tiền từ 2.000.000 - 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng đối với tổ chức vi phạm.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, bên cạnh việc lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, lực lượng 197 phường Trung Hòa cũng tiến hành tháo dỡ nhiều biển bảng, lều lán tạm lấn chiếm vỉa hè, đồng thời tạm giữ nhiều hàng hóa bày bán tràn lan trên vỉa hè để có căn cứ thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Sau cuộc kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng, tuyến đường Nguyễn Chánh và phố Mạc Thái Tông đã được trả lại hiện trạng đường thông, hè thoáng.

Chú thích ảnh
Lực lượng 197 phường Trung Hòa xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè bày bán hàng.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lều lán tạm, hàng hóa tràn lan trên vỉa hè đều được tháo dỡ, xử lý.
Chú thích ảnh
Các biển hiệu, giá treo trên cây và cột đèn cũng được cắt bỏ.
Chú thích ảnh
Hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh trái phép bị xử phạt 2.500.000 đồng.
Chú thích ảnh
Tuyến đường Nguyễn Chánh và phố Mạc Thái Tông được trả lại đường thông, hè thoáng sau cuộc kiểm tra của lực lượng chức năng.

Phó Chủ tịch UBND phường Trung Hòa Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: “Trong thời gian tới, phường sẽ tăng cường duy trì tuần tra, xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, chống tái lấn chiếm góp phần đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trên địa bàn”.

Trước đó, ngày 11/1/2024, báo Tin tức đăng tải bài viết 'Siêu thị di động' tràn lan lấn chiếm vỉa hè Hà Nội phản ánh tình trạng nhiều đối tượng ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè, lòng đường ở Hà Nội để bày bán, kinh doanh các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ được ví như các “siêu thị mini” trên đường.

Thế Đoàn/Báo Tin tức
Vườn hoa tiền tỷ thành nơi đá gà, thả chó, bị hàng quán ‘xẻ thịt’
Vườn hoa tiền tỷ thành nơi đá gà, thả chó, bị hàng quán ‘xẻ thịt’

Vườn hoa Trần Quang Diệu và Vườn hoa 1/6 tại quận Đống Đa, TP Hà Nội đang trong cảnh nhếch nhác, hoang phế, do không được quản lý hiệu quả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN