Video Cận cảnh những vườn hoa nhếch nhác, bị lấn chiếm giữa Thủ đô:
Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, nhiều công trình trong vườn hoa như ghế đá, cột đèn, máy tập thể dục... do không được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, nên đã hư hỏng, xuống cấp. Cây xanh, thảm cỏ không được chăm sóc thường xuyên, cỏ dại mọc um tùm.
Một phần diện tích vườn hoa còn bị các hộ dân lấn chiếm, bày bàn ghế, biển bảng quảng cáo… để kinh doanh, thậm chí là quây làm chỗ đá gà, gây mất vệ sinh môi trường, mất mỹ quan đô thị.
Đáng nói, tại các vườn hoa, chính quyền địa phương đã bố trí nhiều biển tuyên truyền nội quy, quy định và mức xử phạt bằng tiền, nhưng hành vi vi phạm vẫn ngang nhiên diễn ra, khiến người dân bức xúc.
Chưa hết, mặc dù xung quanh vườn hoa đều cắm biển “Cấm đỗ xe”, nhưng từng hàng dài xe máy, ô tô vẫn ngang nhiên đỗ sau biển cấm, “bủa vây” vườn hoa, gây cản trở giao thông, cộng với tình trạng tiểu thương bày bán hàng ngay dưới lòng đường, các loại rác thải sau đó được vứt bừa bãi trên vỉa hè.
Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về “Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ” như sau: Đối với hành vi lấn chiếm sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để: Họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa, rửa xe, treo biển hiệu, biển quảng cáo… hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông có thể bị phạt tiền từ 2.000.000 - 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng đối với tổ chức vi phạm.