Hà Nội: Cận cảnh con đường 'đau khổ' mà quận Cầu Giấy muốn cải tạo trong năm 2024

Đoạn đường ngõ 381 Nguyễn Khang (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) xuống cấp nhiều năm nay, mặt đường chi chít “ổ trâu”, “ổ gà” khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.

Video cận cảnh mặt đường ngõ 381 Nguyễn Khang xuống cấp đang chờ cải tạo, mở rộng:

Chú thích ảnh
Đoạn đường vào ngõ 381 Nguyễn Khang chỉ vừa một ô tô đi, như một "nút thắt cổ chai" thường xuyên xảy ra ùn tắc.
Chú thích ảnh
9 giờ 30 phút sáng 15/1, dù không phải thời gian cao điểm nhưng lưu lượng phương tiện qua lại ngõ 381 Nguyễn Khang rất đông đúc.
Chú thích ảnh
Mặt đường ngõ 381 Nguyễn Khang gồ ghề, chi chít "ổ trâu", "ổ gà" gây khó khăn và nguy hiểm cho người dân đi lại qua đây.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các loại nắp cống, nắp hố cáp viễn thông bằng bê tông đã cong vênh, thậm chí vỡ nát.
Chú thích ảnh
Nhiều hố đọng bùn, nước như những chiếc "bẫy" rình rập người đi đường.
Chú thích ảnh
Chỉ cần một chiếc ô tô đi vào ngõ là tình trạng ùn tắc lại xảy ra.
Chú thích ảnh
Người dân sinh sống trong ngõ 381 Nguyễn Khang cho biết không ít vụ va quệt, ngã xe đã xảy ra trên đoạn đường này.
Chú thích ảnh
Dự án mở rộng ngõ 381 đường Nguyễn Khang "đắp chiếu" từ năm 2019 đến nay do nhiều hộ dân chưa đồng tình với phương án đền bù giải phóng mặt bằng của chính quyền địa phương.
Dự kiến, trong năm 2024, Đảng bộ quận Cầu Giấy sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện dự án mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang để xử lý triệt để tình trạng này. 
Thế Đoàn/Báo Tin tức
'Siêu thị di động' tràn lan lấn chiếm vỉa hè Hà Nội
'Siêu thị di động' tràn lan lấn chiếm vỉa hè Hà Nội

Gần Tết Nguyên đán, lợi dụng nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, nhiều đối tượng ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè, lòng đường ở Hà Nội để bày bán, kinh doanh các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN