Một loạt vụ nổ bí ẩn đã làm rung chuyển thành phố Frankfurt ở miền Trung nước Đức và khu vực lân cận trong tuần này, trong khi cảnh sát đang điều tra khả năng các vụ việc có liên quan đến tội phạm có tổ chức.
Hai thiết bị nổ tự chế đã phát nổ chỉ cách nhau vài phút tại Frankfurt vào sáng sớm thứ Năm. Một vụ làm hư hại một quán cà phê ở phía Đông thành phố, trong khi vụ còn lại xảy ra tại một quán shisha nổi tiếng trên phố Zeil, một trong những tuyến phố mua sắm nổi tiếng nhất nước Đức.
Kênh RT của Liên bang Nga tối 17/9 dẫn thông tin do truyền thông địa phương đăng tải cho biết vụ nổ thứ hai mạnh đến mức làm hư hại một quán bar ở phía bên kia đường và một văn phòng ngân hàng lân cận. Một người dân bị đánh thức bởi tiếng nổ đã ví quang cảnh lúc đó như một "cuộc chiến".
Cảnh sát đã bắt giữ một công dân Hà Lan 17 tuổi sau các vụ nổ. Chưa có thêm thông tin chi tiết nào về nghi phạm được công bố.
Các vụ nổ này là những vụ mới nhất trong một loạt sự cố tương tự xảy ra tại khu vực Frankfurt.
Trước đó từ ngày 13 đến ngày 14/9 đã xảy ra ba vụ nổ trong vòng 24 giờ, nhằm vào một quán cà phê, một quán bar và một ki-ốt tại Frankfurt và thành phố Offenbach lân cận. Không có thương vong nào được ghi nhận.
Theo cảnh sát, một công dân Hà Lan 15 tuổi đã bị bắt giữ sau một trong những vụ tấn công.
Cơ quan Cảnh sát Hình sự bang Hessen cho biết đang điều tra "một số lượng vụ việc ở mức hai chữ số" có tính chất tương tự.
Nhà chức trách nghi ngờ một số vụ có thể liên quan đến cái gọi là "bạo lực kiểu đặt hàng", trong đó các mạng lưới tội phạm thuê các bên thứ ba thực hiện hành vi bạo lực, thường tuyển mộ những người trẻ tuổi để thực hiện các vụ việc thông qua Internet hoặc mạng xã hội.
Trước đây, cảnh sát Frankfurt từng mô tả hình thức này là một dạng tội phạm có tổ chức mới nổi, trong đó trẻ vị thành niên, kể cả những người đến từ nước ngoài, được tuyển mộ để thực hiện các hành vi bạo lực.
Cảnh sát bang Hessen cảnh báo rằng xu hướng này thể hiện một cấp độ mới của tội phạm có tổ chức nghiêm trọng và gây ra mối đe dọa "đáng kể" đối với an toàn công cộng.
Các vụ nổ mới nhất xảy ra đúng vào thời điểm Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt công bố một báo cáo về tội phạm có tổ chức tại Đức, vấn đề mà ông mô tả là một "mối đe dọa ngày càng gia tăng".
"Các băng nhóm tội phạm đang trở nên chuyên nghiệp hơn, tàn bạo hơn và bất chấp thủ đoạn hơn", ông Dobrindt nói, đồng thời cam kết tăng cường các nỗ lực chống lại những mạng lưới tội phạm.
Theo Bộ Nội vụ Đức, gần 700 cuộc điều tra về tội phạm có tổ chức đã được tiến hành trong năm ngoái, liên quan đến gần 8.000 nghi phạm - mức cao nhất trong vòng 5 năm.