Thông tin cau chết hàng loạt ở Quảng Ngãi là chưa chính xác

Trong tuần qua, một số cơ quan báo chí đưa tin, bài về tình trạng cau chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân trên địa bàn huyện vùng cao Sơn Tây (Quảng Ngãi). Thông tin này chưa chính xác - ông Nguyễn Anh Dũng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sơn Tây khẳng định.

Ông Nguyễn Anh Dũng cho biết: Ngày 29/7, một số cơ quan báo chí đưa tin về tình trạng cau chết hàng loạt trên địa bàn huyện Sơn Tây chưa rõ nguyên nhân.

Ngày 30/7, UBND huyện Sơn Tây đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật và UBND các xã Sơn Dung, Sơn Mùa, Sơn Bua, đi kiểm tra thực tế diện tích cau chết tại cơ sở.



Một số cây cau ở Sơn Tây (Quảng Ngãi) chết do già cỗi. Nguồn: baoquangngai.com.vn


Qua kiểm tra tại các đia phương mà báo nêu cho thấy: Tổng số cây cau bị chết khoảng 900 cây, trên diện tích 4.500 mét vuông. Trong đó, xã Sơn Dung có 400 cây, diện tích 2.000 m2; xã Sơn Mùa 300 cây, diện tích 1.500 m2 và xã Sơn Bua 200 cây, diện tích 1.000 m2.

Tình trạng cau chết hoàn toàn không phải bị sâu bệnh như một số báo nêu, mà do cây già cỗi, không còn khả năng cho quả nên người dân tự chặt phá để chuyển đổi sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn như cây keo lai dâm hom, cây huỳnh đàn...

Một số diện tích nhỏ do đốt rẫy bị cháy lan, làm cho lá cau bị khô héo, gây hiểu nhầm là cau bị chết do sâu bệnh gây nên.

Hiện nay, trên địa bàn 9 xã ở huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) có khoảng 1.200 ha trồng cau, tương đương với 2,4 triệu cây, trong đó có khoảng 75% diện tích cho quả, xã Sơn Dung có trên 700 ha cau.

Nhiều nhất huyện, các xã Sơn Mùa, Sơn Bua, Sơn Tân có từ 150 ha đến 200 ha cau, với hàng trăm hộ gia đình trồng từ 1-3 ha/hộ.

Những năm trước đây, khi cau bán được giá từ 3.000 - 3.500đồng/kg cau tươi, hàng trăm hộ dân thu về từ 50 - 80 triệu đồng/hộ, cây cau ở Sơn Tây thực sự là cây hàng hóa đem lại nguồn thu lớn cho đồng bào Cà Dong, góp phần xóa đói giảm nghèo tại huyện vùng cao này.

Tuy nhiên, những năm gần đây cau giảm giá liên tục, nhưng vẫn mang lại nguồn thu đáng kể cho hàng nghìn hộ trồng cau tại địa phương.


TTXVN/ Tin Tức

Chính quyền khẳng đinh không có chuyện "hố chôn nghĩa quân"
Chính quyền khẳng đinh không có chuyện "hố chôn nghĩa quân"

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết không tìm được xương người tuy nhiên vẫn cho xúc đất vào tiểu đem chôn để tránh dư luận có thể làm ảnh hưởng đến việc thực hiện công trình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN