Theo các chuyên gia kinh tế, Chính phủ vừa quyết định giảm lệ phí trước bạ đối với xe ô tô điện đến năm 2027 là một chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy sự chuyển đổi sang giao thông xanh và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, cần có các giải pháp đi kèm nhằm đạt hiệu quả tối ưu cho chính sách.
Ngành công nghiệp ô tô Đức, từng được coi là biểu tượng của sự đổi mới và chất lượng, đã trải qua năm 2024 đầy khó khăn với sự sụt giảm mạnh trong số lượng đăng ký xe điện chạy bằng pin (BEV).
Viện Địa lý và Thống kê Quốc gia Mexico (Inegi) hôm 9/1 cho biết hoạt động sản xuất và xuất khẩu ô tô nước này đã tăng hơn 5% trong năm 2024, đánh dấu 3 năm tăng trưởng sau đại dịch COVID-19 và bất chấp tình trạng thiếu hụt nguồn cung vật liệu sản xuất.
Hãng xe sang Rolls-Royce Motor Cars của Anh thông báo sẽ đầu tư hơn 300 triệu bảng Anh (369,9 triệu USD) để mở rộng các trụ sở toàn cầu, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các mẫu xe được cá nhân hóa cao dành cho giới siêu giàu.
Việc Mỹ đưa nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới CATL vào danh sách các công ty có liên quan tới lĩnh vực quốc phòng của Trung Quốc đang đặt ông Elon Musk, nhà sáng lập Tesla, vào một tình thế khó khăn. Điều này thách thức khả năng cân bằng giữa vai trò của ông trong chính quyền Tổng thống đắc cử Donald Trump và mối quan hệ kinh doanh với Trung Quốc.
Theo hãng tin Yonhap, các hãng chế tạo ô tô hàng đầu của Hàn Quốc là Hyundai Motor Co và Kia Corp ngày 7/1 cho biết đã ghi nhận doanh số bán xe thân thiện môi trường đạt mức cao kỷ lục tại Mỹ trong năm 2024.
Các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc, bao gồm Nio và Li Auto, đang nối gót hai "ông lớn" Tesla và BYD tung ra các ưu đãi mua hàng hấp dẫn khi cuộc chiến giá khốc liệt trên thị trường ô tô lớn nhất thế giới bước sang năm thứ ba liên tiếp.
Doanh số toàn cầu của hãng xe điện Tesla đã giảm lần đầu tiên trong ít nhất 9 năm, phản ánh sự chững lại trong nhu cầu xe điện tại Mỹ và nhiều thị trường quốc tế khác.
Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông tin từ hãng xe điện Tesla ngày 2/1 ghi nhận doanh số của công ty trên toàn cầu trong năm 2024 sụt giảm lần đầu tiên trong ít nhất 9 năm, giữa lúc nhu cầu xe điện ở Mỹ cũng như nhiều nơi khác đang chậm lại.
Ngày 2/1, Summernats lần thứ 37 - lễ hội ô tô chuyên dụng lớn nhất của Australia - đã khai mạc tại Thủ đô Canberra với hơn 500 chiếc tham gia vào chuyến diễu hành mang tính truyền thống quanh thành phố, thu hút hàng nghìn người xem.
Văn phòng Công tố liên bang về bảo vệ người tiêu dùng Mexico (Profeco) hôm 29/12 đã kêu gọi kiểm tra gần 1.200 chiếc xe máy Honda tại nước này do những lỗi cơ học có thể gây ra tai nạn.
Ngày 22/12, Cơ quan Quản lý giao thông đường bộ Hàn Quốc cho biết trong năm nay, số lượng xe ô tô mà các nhà sản xuất ô tô của nước này tự nguyện triệu hồi cao kỷ lục 5,12 triệu xe, trong đó gần 80% số xe được cho là của tập đoàn chế tạo ô tô Hyundai Motor Group.
Hãng xe điện Tesla của Mỹ có kế hoạch triệu hồi gần 700.000 xe do lỗi đèn cảnh báo trên hệ thống giám sát áp suất lốp.
Honda và Nissan đang thảo luận về một vụ sáp nhập tiềm tàng, có khả năng đưa hai gã khổng lồ sản xuất ô tô Nhật Bản gần đây đang gặp khó khăn kết hợp làm một.
Các nhà sản xuất ô tô châu Âu đang phải đối mặt với những quy định khí thải mới và nghiêm ngặt hơn của Liên minh châu Âu (EU) dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, theo đó buộc họ phải tăng giá xe chạy xăng đồng thời chuẩn bị cho các chương trình giảm giá đáng kể đối với xe điện.
Theo hãng tin Reuters, ngày 16/12, đội ngũ chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đề xuất một loạt chính sách nhằm giảm thiểu hỗ trợ cho xe điện (EV) và trạm sạc, đồng thời tăng cường các biện pháp ngăn chặn sự phụ thuộc vào xe hơi, linh kiện và nguyên liệu từ Trung Quốc.
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa phát đi thông báo có 43 xe Honda Gold Wing nằm trong diện triệu hồi để thay thế bộ bu lông siết bánh răng truyền động sơ cấp dựa theo chương trình triệu hồi của hãng Honda Nhật Bản.
Ngày 13/12, công ty nghiên cứu thị trường Rho Motion công bố số liệu cho thấy doanh số bán xe hoàn toàn chạy bằng điện và xe hybrid cắm điện trên toàn cầu trong tháng 11 đã tiếp tục ghi nhận tháng tăng thứ 7 liên tiếp và lần thứ 3 phá vỡ kỷ lục.
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 11/12, Triển lãm ô tô quốc tế Kuala Lumpur (KLIMS) năm 2024 đã khép lại sau một tuần trưng bày sản phẩm tại Trung tâm Triển lãm và Thương mại Quốc tế Malaysia (MITEC) với sự tham dự của 250.000 người.
Thuế quan mới của EU, có thể lên tới 45,3%, bắt đầu có hiệu lực từ cuối tháng 10 vừa qua nhằm chống lại việc Trung Quốc trợ giá sản xuất xe điện.
Ngày 4/12, tập đoàn sản xuất ô tô General Motors (GM) vừa thông báo với các cổ đông khoản lỗ phi tiền mặt hơn 5 tỷ USD liên quan đến liên doanh tại Trung Quốc. Khoản lỗ này bao gồm chi phí tái cấu trúc hoạt động và giá trị của liên doanh giảm.