Việt Nam tham gia Diễn đàn OECD

Với tiêu đề “Các cách tiếp cận sáng tạo trong Giảm nghèo, tăng kết nối xã hội và Tiến bộ”, Diễn đàn toàn cầu về sự phát triển 2013 của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), kết thúc ngày 5/4 tại thủ đô Pari (Pháp), đã thu hút rất đông các đại biểu, là các nhà lãnh đạo, đại diện các nước thành viên và nước không thành viên của tổ chức này đến từ Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu và châu Á –Thái Bình Dương. Tất cả đều vì một mục tiêu chung là xây dựng một “Thế giới mạnh hơn, trong sạch hơn và công bằng hơn”.

Toàn cảnh Diễn đàn OECD.


Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng thư ký OECD Angel Gurria nhắc đến Việt Nam như một điển hình của những đóng góp cho sự phát triển bền vững, thực hiện các mục Tiêu thiên kỷ và là một ví dụ đầu tiên về triển khai cách tiếp cận mới về “kết nối xã hội” trong xóa đói giảm nghèo tại một quốc gia đang phát triển.


Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Pháp về những đóng góp của Việt Nam trong việc thực hiện các chính sách cho sự phát triển, ông Trịnh Công Khanh - Vụ trưởng Vụ chính sách dân tộc thuộc Ủy ban dân tộc của Chính phủ - khẳng định Việt Nam là một trong những nước trong thời gia qua thực hiệc được rất nhiều mục tiêu Thiên niên kỷ, trong đói xóa đói giảm nghèo và gắn kết xã hội được nhiều tổ chức quốc tế, như OECD đánh giá cao. Cũng chính vì thế mà Việt Nam được mời tham dự Diễn đàn phát triển toàn cầu lần này.


Theo ông Trịnh Công Khanh, Chính phủ Việt Nam đã triển khai và đề ra rất nhiều chính sách, chương trình dự án nhằm phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng, Việt Nam còn thiếu kinh nghiệm, nên có nhiều chính sách đưa ra còn chồng chéo, do nguồn lực chưa đủ nên một số dự án chưa đảm bảo hiệu quả. Vì vậy, ông nhấn mạnh Ủy ban dân tộc tham dự Diễn đàn toàn cầu lần này, trước hết là chia sẻ kinh nghiệm đã đạt được trong chính sách dân tộc, nhưng cơ bản là để học tập kinh nghiệm của OECD cũng như các nước, các tổ chức khác trong việc nghiên cứu chính sách, chương trình phù hợp cho các đối tượng dễ tổn thương trong xã hội đặc biệt là các dân tộc thiểu số, để làm sao với nguồn lực nhỏ mà chúng ta đạt được hiệu quả lớn hơn.


Ông Khanh cho rằng, “gắn kết xã hội” là một khái niệm rất mới đối với Việt Nam, nhưng với những thành công bước đầu đã đạt được trong việc thực các mục tiêu thiên niên kỷ, nhất là trong “cuộc chiến’’ xóa đói giảm nghèo, nên Tổ chức OECD đã lựa chọn Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên để hợp tác triển khai các dự án và chương trình xóa đói giảm nghèo có tính đến vấn đề gắn kết xã hội.



Bài, ảnh: Lê Hà - Nguyễn Tuyên (Phóng viên TTXVN tại Pháp)

OECD: Tăng trưởng toàn cầu giảm mạnh trong 2013
OECD: Tăng trưởng toàn cầu giảm mạnh trong 2013

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ sụt giảm mạnh trong năm 2013 và cuộc khủng hoảng nợ công ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) hiện vẫn là mối đe dọa lớn nhất đối với nền kinh tế thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN