OECD hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2012 - 2013

Trong báo cáo vắn về triển vọng kinh tế được đưa ra trước thềm hội nghị G20 tại Cannes (Pháp), Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cho rằng, trong 2 năm tới, các nền kinh tế phát triển sẽ tăng trưởng yếu, tỷ lệ thất nghiệp cao và triển vọng sẽ tiếp tục xấu đi. Do đó, OECD hạ mức dự báo tốc độ tăng trưởng của các nền kinh tế chính.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

OECD cắt giảm mạnh mức dự báo tăng kinh tế của Mỹ khi cho rằng, trong năm 2012, nền kinh này sẽ chỉ tăng trưởng 1,8% so với mức dự báo 3,1% được đưa ra hồi tháng 5, sau đó tốc độ tăng trưởng sẽ đạt mức 2,5% trong năm 2013. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng euro (Eurozone) trong năm 2012 dự kiến sẽ chỉ đạt mức 0,3%, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 2% được đưa ra cách đây 5 tháng. Nền kinh tế Nhật Bản sẽ tăng trưởng 2,1% trong năm 2012, thấp hơn mức dự báo trước đây là 2,2%.

OECD dự báo các nền kinh tế G20 sẽ tăng trưởng 3,8% trong năm 2012 và 4,6% trong năm 2013 nhờ sự hỗ trợ của các nền kinh tế đang nổi. Nền kinh tế Trung Quốc dù có tăng trưởng chậm lại, nhưng sẽ vẫn đạt mức 8,6% trong năm 2012.

OECD cũng dự báo tỷ lệ nợ công sẽ tiếp tục tăng trong 2 năm tới, của Mỹ sẽ đạt mức 108,7% GDP, Eurozone sẽ đạt mức 97,6% GDP và Nhật Bản sẽ đạt mức 227,6% GDP.

Đình Thư (P/v TTXVN tại LHQ)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN