Tình đoàn kết lan tỏa trong ngày Tết cộng đồng

Tối 26/1, tại Tòa Thị chính thủ đô Paris của Pháp, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức chương trình đón Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024 với sự hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền thành phố.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng phát biểu tại ngày Tết cộng đồng 2024. 

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và Phu nhân; bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp; Đại sứ - Trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), bà Nguyễn Thị Vân Anh; Phó Thị trưởng thứ nhất Paris, phụ trách châu Âu - quốc tế và cộng đồng Pháp ngữ Arnaud Grégoire và đại diện các cơ quan, chính quyền các quận Paris, đại diện bộ, ngành Pháp, Đại sứ và đại diện các Đại sứ quán và tổ chức quốc tế có trụ sở tại Pháp, đại diện nhiều hội đoàn người Việt Nam tại Pháp, bạn bè Pháp và khoảng trên 1.000 kiều bào.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh Tết Nguyên đán là thời khắc thiêng liêng đối với mỗi người Việt Nam, là dịp đoàn tụ, sum họp gia đình và người thân. Đại sứ đánh giá cao và cảm ơn bà con kiều bào tại Pháp đã có những đóng góp tích cực cho cộng đồng và đất nước trong những năm qua và gửi lời chúc sức khỏe, thành công và thịnh vượng tới toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Pháp và bạn bè Pháp.

Đại sứ nhấn mạnh năm 2023 đã qua với nhiều kết quả đặc biệt hiệu quả, được đánh dấu bằng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp, đồng thời được đánh dấu trong suốt năm nay bằng nhiều sự kiện, hoạt động và giao lưu trên mọi lĩnh vực, mọi cấp độ. Cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Emmanuel Macron ngày 20/10/2023, sau đó là cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Macron bên lề Hội nghị COP28 ngày 1/12/2023, là những biểu hiện của tin cậy chính trị giữa hai nước. Hội nghị hợp tác phi tập trung Pháp - Việt lần thứ 12, nơi khoảng 40 chính quyền địa phương Pháp và Việt Nam gặp nhau tại Hà Nội vào tháng 4 năm 2023, là ví dụ điển hình về sự gần gũi và đa dạng trong quan hệ song phương. Bên cạnh đó, một loạt sự kiện văn hóa như triển lãm, thuyết trình điện ảnh và các buổi tối nghệ thuật đã làm say đắm công chúng Pháp trong suốt năm vừa qua.

Đại sứ bày tỏ sự tin tưởng rằng mối quan hệ chặt chẽ giữa Việt Nam và Pháp trên mọi lĩnh vực sẽ tiếp tục đơm hoa kết trái. Việc tăng cường trao đổi trên mọi lĩnh vực, như trao đổi con người, thể hiện mong muốn của tất cả các đối tác trong việc chia sẻ kiến thức và duy trì tình hữu nghị giữa hai nước. Những nỗ lực chung để tìm lại nhau sẽ được đền đáp. Cũng giống như bánh mì hay phở, được công chúng Pháp và Việt Nam yêu thích, chúng ta có tàu điện ngầm Hà Nội hay xe điện Vinfast sẽ mang biểu tượng của sự đổi mới và chinh phục tri thức. 50 năm hữu nghị và 10 năm đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp đã chứng tỏ sức mạnh của thời đại. Các hành động và cam kết, dù của Pháp hay Việt Nam, ở cấp độ song phương hay cấp độ quốc tế, đều nhằm mục đích tăng cường hợp tác và phát triển toàn diện của mỗi quốc gia và người dân tương ứng. Những giá trị mà Việt Nam và Pháp mang theo và chia sẻ chỉ góp phần vào hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung. Đại sứ khẳng định năm 2024 sẽ là năm của những sáng kiến và thành tựu trong quan hệ giữa Việt Nam và Pháp.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng cùng đại biểu và kiều bào tại lễ đón chào xuân Giáp Thìn 2024. 

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, ông Arnaud Grégoire khẳng định buổi lễ này đã tập hợp tất cả những người đã đang và sẽ tiếp tục giữ cho mối quan hệ giữa hai nước tồn tại và phát triển, như bà Hélène Luc, Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp - Việt. Ông Arnaud Grégoire nhấn mạnh năm 2024, năm con Rồng - biểu tượng của quyền lực và khát vọng vươn lên. Hai từ sẽ mang đầy đủ ý nghĩa khi gặp lại nhau tại Thế vận hội Olympic và Paralympic. Paris tự hào và mong muốn được chào đón các vận động viên và khán giả Việt Nam, tôn vinh những giá trị Olympic xuất sắc, tôn trọng và hữu nghị. Trong năm rất đặc biệt này, hai nước cũng sẽ tiếp tục trao đổi, có giá trị trong việc cùng nhau tìm ra giải pháp cho những thách thức lớn của ngày hôm nay và ngày mai.

Ông Arnaud Grégoire khẳng định Paris sẽ tiếp tục hợp tác trong mạng lưới C40 (gồm gần 100 thị trưởng của các thành phố hàng đầu thế giới) với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, để giúp các thành phố của hai nước thích ứng với biến đổi khí hậu theo những cách sáng tạo. Ông khẳng định cuộc gặp sắp tới vào ngày 23 và 24/5 tại Đại hội đồng Hiệp hội Quốc tế các thị trưởng nói tiếng Pháp (AIMF) sẽ được tổ chức tại Lausanne, để quảng bá cho Cộng đồng Pháp ngữ và năm 2024 cũng được đánh dấu bằng Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ sẽ được tổ chức tại Pháp, sẽ là những cơ hội để hai nước gắn kết với nhau hơn. 

Ông bà Houria Delourme người Pháp tới dự sự kiện chia sẻ, đây là lần thứ hai ông bà đến dự ngày tết cộng đồng của Việt Nam tại Pháp. Bà Delourme có bà ngoại là người Việt Nam, cho biết bà rất vui mừng và bất ngờ trước những tiết mục biểu diễn mang đậm văn hóa truyền thống của Việt Nam. Đặc biệt là các bạn trẻ người Việt được sinh ra và lớn lên ở Pháp nhưng biểu diễn rất thành thục các bài hát dân ca truyền thống của Việt Nam. 

Trong không khí hân hoan, tràn ngập tinh thần đoàn kết, đầm ấm đón xuân về, bà con Việt kiều và bạn bè Pháp đã cùng nhau thưởng thức những tiết mục nghệ thuật vô cùng đặc sắc và độc đáo do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp biên dựng và biểu diễn. Khán giả vô cùng xúc động khi thưởng thức các tiết mục múa hát Cô đôi Thượng Ngàn, biểu diễn nhạc cụ dân tộc đàn T’Rưng và các tiết mục đồng ca nam nữ. Tất cả mọi người cùng hòa quện vào với tiết trời xuân, gửi về quê hương những tình cảm nhớ thương da diết.

Tin, ảnh: Ngọc Hiệp (TTXVN)
Xuân Giáp Thìn 2024: Tưng bừng Tết cộng đồng '55 mùa xuân Việt Nam - Thụy Điển'
Xuân Giáp Thìn 2024: Tưng bừng Tết cộng đồng '55 mùa xuân Việt Nam - Thụy Điển'

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ðại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển vừa tổ chức chương trình Tết cộng đồng năm 2024 với chủ đề “55 mùa xuân Việt Nam - Thụy Điển”. Đây là dịp để bà con cộng đồng gặp gỡ, giao lưu và hướng về quê hương nguồn cội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN