Thăm hỏi, cứu trợ bà con người Việt tại Séc bị ảnh hưởng của lốc xoáy

Ngày 25/6, đoàn cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc và Hội người Việt Nam tại Séc đã tới thăm hỏi, động viên đồng thời phát động quyên góp hỗ trợ các gia đình bà con người Việt bị ảnh hưởng của trận lốc xoáy và mưa đá lớn nhất trong hơn 100 năm qua tàn phá khu vực Nam Morava ở Đông Nam CH Séc.

Chú thích ảnh
Nhà cửa và tài sản bị phá hủy do lốc xoáy và mưa đá ở vùng Nam Moravia, Đông Nam CH Séc ngày 25/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Praha, ông Trần Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Brno và vùng Nam Morava, chia sẻ: "Ngay sau khi cơn lốc xoáy và mưa đá kết thúc, tôi đại diện cho Hội người Việt Nam tại Brno và vùng Nam Morava đã trực tiếp đến các làng bị thiệt hại nặng nề nhất thăm hỏi, động viên các gia đình đang làm ăn sinh sống tại khu vực này, sau đó báo cáo lãnh đạo Hội để tìm phương hướng giải quyết và kêu gọi cộng đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả".

Chỉ trong vòng một ngày, người Việt trên toàn Séc đã huy động được trên 200.000 Korun (hơn 200 triệu đồng) cùng nhiều hàng hóa, thực phẩm.

Chiều tối 24/6 (giờ địa phương), lốc xoáy và mưa đá xảy ra tại khu vực Nam Morava đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Theo cơ quan khí tượng Séc, vệt lốc xoáy kéo dài tới 26 km và rộng 500 m quét qua nhiều ngôi làng, làm tốc mái và phá hủy nhà cửa, quật gãy cây cối, cột điện… Hơn 120.000 hộ gia đình trong khu vực rơi vào cảnh mất điện. Tuyến đường sắt liên vận nối với Slovakia cũng phải ngừng hoạt động do nhiều đoạn bị hư hỏng hoàn toàn hệ thống cột điện và thông tin tín hiệu. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng và tài sản, theo ước tính có thể lên đến hàng trăm triệu USD.

Nam Morava là địa phương có nhiều gia đình người Việt sinh sống. Cũng như người dân địa phương, người Việt cũng gánh chịu thiệt hại nặng nề nhưng may mắn không tổn thất về người. Theo thông tin từ Hội người Việt Nam tại Brno và vùng Nam Morava, bà con người Việt sinh sống tại các ngôi làng trên có gần 30 gia đình bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó 6 hộ chịu thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Theo cơ quan chức năng Séc, tính tới tối 25/6, trận thiên tai kinh hoàng đã làm 5 người thiệt mạng, trên 10 người chấn thương nặng và hàng trăm người khác bị thương. Chính phủ Séc đã khẩn trương triển khai lực lượng cứu hộ tại địa phương và từ các vùng Zlín, Olomouc, Pardubice và Vysočina để hỗ trợ và cứu người bị nạn trong các ngôi nhà hoặc khu vực đổ nát. Các nước láng giềng xung quanh như Áo, Slovakia… đã điều lực lượng cứu hộ để hỗ trợ Séc giải quyết hậu quả thiên tai.

Hồng Kỳ - Trần Hiếu (TTXVN)
COVID-19 tới 6h sáng 27/6: Trên 3,93 triệu ca tử vong; Ấn Độ trước mối đe doạ Delta Plus
COVID-19 tới 6h sáng 27/6: Trên 3,93 triệu ca tử vong; Ấn Độ trước mối đe doạ Delta Plus

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm trên 355.000 ca nhiễm và trên 7.000 ca tử vong. Sau biến thể Delta, Ấn Độ tiếp tục đối mặt biến thể Delta Plus và nguy cơ làn sóng dịch thứ ba, trong khi FDA Mỹ cảnh báo về rủi ro viêm tim sau tiêm vaccine công nghệ mRNA.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN