Sôi nổi cuộc thị Olympic tiếng Nga của sinh viên Việt Nam ở St. Petersburg

Cuộc thi cuộc thi còn tạo cơ hội để sinh viên tham gia được học hỏi, giao lưu với nhau thông qua việc học và tiếp thu tri thức tiếng Nga.

Chú thích ảnh
Các thí sinh và khách mời tham dự chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đoàn Cơ sở St. Petersburg cung cấp

Ngày 5/11, tại khách sạn Tchaikovski ở St. Petersburg đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi Olympic Tiếng Nga 2023 của sinh viên Việt nam do Đoàn Cơ sở St. Petersburg tổ chức, với sự tham gia sôi nổi của các đội thi đến từ các Chi đoàn trực thuộc.

Đây là sự kiện thú vị, đã để lại nhiều ấn tượng đáng nhớ và có ý nghĩa quan trọng trong quá trình học tập tiếng Nga và tìm hiểu văn hóa nước bạn. Sự kiện có sự tham dự của Phó Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại thành phố St. Petersburg, ông Vyacheslav Kaganov; Bí thư Đảng uỷ Đảng bộ Bộ phận St. Petersburg, đồng chí Võ Nguyên Giáp; Phó Bí thư Ban Cán sự Đoàn tại LB Nga Lê Huỳnh Đức; Ông Dương Chí Kiên - Uỷ viên Ban Chấp hành Cộng đồng người Việt Nam tại St. Petersburg, Chủ tịch Tập đoàn Golden Age, nhà tài trợ cuộc thi, cùng đông đảo các sinh viên Việt Nam đang học tập ở thủ đô phương Bắc của nước Nga.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại thành phố Vyacheslav Kalganov đánh giá đây là cuộc thi có ý nghĩa rất đặc biệt đối với sinh viên Việt Nam, các sinh viên Việt Nam luôn năng động và tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực và đã đồng hành cùng Uỷ ban Đối ngoại trong nhiều hoạt động có ý nghĩa.

Về phần mình, Bí thư Đảng uỷ Đảng bộ Bộ phận St. Petersburg Võ Nguyên Giáp đã ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng lớn lao trong công tác tổ chức của Đoàn Cơ sở, đồng chí khẳng định tiếng Nga là một công cụ cần thiết nhất trong quá trình học tập, tiếp thu tinh hoa trí tuệ, thành tựu khoa học của nước bạn. Cuộc thi này là cơ hội vô cùng hữu ích giúp cho các bạn sinh viên có thể trau dồi, học hỏi, là một dịp tốt để giao lưu, củng cố vốn kiến thức của mình trong việc học tập tiếng Nga;

Tám đội tham gia, mỗi đội gồm 3 thành viên, phải trải qua vòng thi trực tuyến từ ngày 31/10/2023 đến ngày 04/01/2023. Sau đó, ngày 5/11, các đội bước vào vòng thi trực tiếp gồm phần thi kiến thức và thi diễn thơ. Đề thi phù hợp, mang tính phân loại cao và được Hội đồng Giám khảo là các giảng viên Khoa Tiếng Nga như một Ngoại ngữ của Đại học Sư phạm Quốc gia mang tên Herzen đánh giá.

Ban giám khảo đã trao các giải đội thi được yêu thích nhất; các đội thi giành giải Nhất, Nhì, Ba trong phần thi kiến thức; các đội thi giành giải Nhất, Nhì, Ba trong phần thi diễn thơ; và các đội thi giành giải Nhất, Nhì, Ba tính theo kết quả chung cuộc.

Cuộc thi Olympic tiếng Nga 2023 đã khép lại và mang nhiều giá trị lan toả quý báu trong sinh viên Việt Nam tại St. Petersburg. Cuộc thi đã góp phần tạo động lực cho khuyến khích sinh viên Việt Nam học và hiểu tiếng Nga hơn nữa. Bên cạnh đó, cuộc thi còn tạo cơ hội để sinh viên tham gia được học hỏi, giao lưu với nhau thông qua việc học và tiếp thu tri thức tiếng Nga.

Duy Trinh/TTXVN ((Tin do Đoàn Cơ sở St. Petersburg cung cấp))
Nhiều hoạt động kỷ niệm 106 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại tại LB Nga
Nhiều hoạt động kỷ niệm 106 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại tại LB Nga

Ngày 7/11, tại thủ đô Moskva, Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), phái KPRF tại Duma quốc gia (Hạ viện) Nga cùng nhiều tổ chức xã hội, phong trào nhân dân yêu nước cánh tả có nhiều hoạt động kỷ niệm 106 năm Cách mạng Tháng Mười. Các hoạt động như mít tinh, tuần hành và đặt vòng hòa tại  Lăng Vladimir Ilich Lenin - lãnh tụ của giai cấp vô sản toàn thế giới, đã diễn ra trang trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN