Sôi động Giải bóng đá lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

Nhân dịp chào mừng 69 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, được sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, ngày 24/8,Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam theo Chương trình EPS tại Hàn Quốc phối hợp với Hội Những người con đất Việt đã tổ chức Giải bóng đá Người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc mở rộng năm 2014 tại thành phố Busan.

Các cầu thủ trên sân.


Giải năm nay là sự tiếp nối của “Giải bóng đá Những người con đất Việt” được tổ chức hàng năm từ năm 2012, nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, tạo mối giao lưu đoàn kết, gắn bó giữa lao động, lưu học sinh Việt Nam và các gia đình đa văn hóa Việt – Hàn đang sinh sống, lao động và tập trên toàn Hàn Quốc.

Tham gia giải lần này có sự góp mặt của 12 đội bóng nam, 4 đội bóng nữ đến từ khu vực miền nam và miền trung Hàn Quốc, với khoảng 500 cầu thủ và 1.000 quan khách, cổ động viên, tình nguyện viên. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa như thi văn nghệ, thi tìm hiểu các quy định liên quan đến lao động EPS, bán hàng lưu niệm truyền thống của Việt Nam… nhằm giới thiệu đến với người dân và chính quyền sở tại những nét đẹp văn hóa truyền thống và thể hiện phẩm chất cần cù, chăm chỉ, ý thức kỷ luật tốt của người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc.

Giải năm nay cũng được sự ủng hộ rất nhiệt tình của các cơ quan chính quyền thành phố Busan, Cơ quan quản lý nguồn nhân lực của Hàn Quốc cùng các nhà tài trợ như Tập đoàn Taekwang, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam… cùng sự phối hợp của trường đại học và doanh nghiệp Hàn Quốc có lưu học sinh và lao động Việt Nam đang theo học và làm việc.



Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Đông, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, nhấn mạnh: "Đây là một trong những hoạt động rất thiết thực, rất được chờ đón trong cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc nhằm hướng tới một cồng đồng đoàn kết, có sức khỏe, lao động hăng say, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tôn trọng pháp luật sở tại”. Ông Nguyễn Mạnh Đông bày tỏ hy vọng, thông qua các hoạt động có ý nghĩa như giải lần này, anh chị em lao động Việt Nam khi hết hạn hợp đồng sẽ về nước đúng thời hạn để tiếp tục có cơ hội quay trở lại Hàn Quốc làm việc trong tương lai.

Trao giải thi văn nghệ.


Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, ông Lê Mạnh Hùng, Trưởng Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam theo Chương trình EPS tại Hàn Quốc và bà Nguyễn Tường Vy, Chủ tịch Hội Những người con đất Việt, đồng Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, thông qua những hoạt động thể thao lành mạnh này, ban tổ chức hy vọng sẽ tạo được sự giao lưu gắn kết giữa anh chị em lao động Việt Nam với người dân và chính quyền sở tại, qua đó giúp các cơ quan chức năng và doanh nghiệp sử dụng lao động của Hàn Quốc hiểu thêm về truyền thống đoàn kết, hữu nghị và những phẩm chất tốt đẹp của người lao động Việt Nam.

Tại lễ tổng kết và trao giải thưởng, anh Trần Phi Hùng, lao động Việt Nam theo chương trình EPS tại thành phố Changwon và là Huấn luyện viên đội bóng Sông Lam Nghệ An giành chức vô địch môn bóng đá nam cho biết: “Là những người lao động xa quê, chúng tôi rất cảm ơn Ban Tổ chức đã tạo ra một sân chơi đầy ý nghĩa, giúp anh chị em người Việt có dịp giao lưu, trao đổi và tăng cường phong trào rèn luyện thể thao sau những ngày làm việc vất vả trên đất bạn”.

Cùng với các trận thi đấu thể thao sôi nổi, hấp dẫn, cuộc thi văn nghệ đã mang đến nhiều tiết mục ca múa nhạc hấp dẫn, đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam để giới thiệu đến bạn bè Hàn Quốc và quốc tế. Bên cạnh đó, người lao động tham gia cuộc thi hiểu các quy định pháp luật liên quan đến chương trình EPS dưới hình thức đố vui có thưởng còn được đối thoại cởi mở và nhận được sự tư vấn hữu ích từ phía Văn phòng quản lý lao động Việt Nam theo chương trình EPS tại Hàn Quốc.


Việt Cường – Phạm Duy

Giải Bóng đá cộng đồng thu hút người Việt tại Séc
Giải Bóng đá cộng đồng thu hút người Việt tại Séc

Tại Praha đã diễn ra Vòng Chung kết Giải Bóng đá cộng đồng người Việt tại Séc lần thứ 10 với tiêu chí đoàn kết và trung thực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN