Sinh viên Việt tổ chức Ngày Sức khỏe cộng đồng ở Séc

Chiều 7/5, 20 sinh viên Việt Nam và Séc đang theo học các trường Đại học Y của Séc đã tổ chức Ngày Sức khỏe cộng đồng. Hàng trăm người Việt đang buôn bán ở khu chợ lớn nhất Séc đã được khám bệnh và tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí tại Trung tâm Thương mại Sapa ở thủ đô Praha.

Các sinh viên Việt và Séc đang khám bệnh miễn phí cho bà con người Việt ở chợ Sapa.


Hai sinh viên Đại học Y số 3 tại Praha Phạm Thu Thảo cùng với Trịnh Văn Đức là những người tổ chức Ngày Sức khỏe cộng đồng năm 2015. Ý tưởng của hai bạn trẻ được Ban Giám hiệu và Hội Sinh viên Trường Đại học Y số ba ủng hộ. Nhờ đó, không chỉ các sinh viên Việt Nam đang theo học tại đây mà cả một số sinh viên Séc cũng nhiệt tình tham gia Ngày Sức khỏe cộng đồng dành riêng cho người Việt ở Praha.


Các bạn trẻ đã góp tiền mua một số thiết bị khám bệnh như máy đo huyết áp, đo lượng mỡ trong cơ thể... để phục vụ cho họat động thiện nguyện của mình.

Năm ngoái, Ngày Sức khỏe Cộng đồng tại Trung tâm Thương mại Sapa thu hút 300 người Việt đến khám bệnh và nhận tư vấn y tế miễn phí. Ngoài ý nghĩa nhân văn, Ngày Sức khỏe cộng đồng ở Praha còn mang thông điệp khẳng định rằng nhìn chung thế hệ người Việt thứ hai, thứ ba tại Séc vẫn có ý thức sâu đậm hướng về cội nguồn, cho dù khả năng giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ của một số em còn hạn chế.


Quang Vinh-Ngọc Mai 
(P/v TTXVN tại CH Séc)



Séc tài trợ hồi hương tự nguyện cho người nhập cư
Séc tài trợ hồi hương tự nguyện cho người nhập cư

Hồi hương tự nguyện là một trong những chương trình mà Tổ chức di trú quốc tế (IOM) đang thực hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có CH Séc. Chương trình này nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho người nhập cư nước ngoài tự nguyện hồi hương thông qua sự hỗ trợ của chính phủ các nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN