Ra mắt Trung tâm Nghiên cứu ASEAN tại Ấn Độ

Lễ khánh thành Trung tâm Nghiên cứu ASEAN tại Đại học Đông Bắc (NEHU) của Shillong, thủ phủ của bang Meghalaya Ấn Độ đã diễn ra ngày 8/8.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ

Tham dự buổi lễ có đại diện Bộ Ngoại giao Ấn Độ, chính quyền bang Meghalaya của nước này cùng các đại sứ, đại diện các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại New Delhi.

Sáng kiến thành lập Trung tâm Nghiên cứu ASEAN tại Shillong được Thủ tướng Narendra Modi lần đầu tiên nêu ra trong bài phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Ấn Độ lần thứ 13 tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào tháng 11/2015. Trên thực tế, khu vực Đông Bắc của Ấn Độ nằm ở ngã ba các vùng kinh tế tăng trưởng mạnh gồm Đông Á, Nam Á và Đông Nam Á. Hơn bất cứ khu vực nào ở Ấn Độ, vùng Đông Bắc có nhiều điểm chung về văn hóa với hầu hết các nước ASEAN. Lịch sử của nhiều cộng đồng ở khu vực gần gũi với các cộng đồng ở Đông Nam Á.

Trong những năm qua, ngoài việc tăng cường kết nối giữa khu vực Đông Bắc với các nước ASEAN thông qua các dự án đường sắt, đường bộ, hàng không… Chính phủ Ấn Độ đã có nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai khu vực có nhiều điểm tương đồng này.

Theo bà Preeti Saran, Bí thư phương Đông Bộ Ngoại giao Ấn Độ, sự ra đời của Trung tâm Nghiên cứu ASEAN là một phần trong chính sách “Hành động hướng Đông” của chính phủ Ấn Độ. Bà Saran khẳng định trung tâm sẽ phục vụ tất cả các bên liên quan ở khu vực Đông Bắc của Ấn Độ và ASEAN bằng cách tạo điều kiện thực hiện các dự án nghiên cứu, khảo sát, hội thảo và các hoạt động liên quan đến quan hệ ASEAN - Ấn Độ với tư cách là một kho thông tin về quan hệ Đông Bắc - ASEAN.

Đại sứ Tôn Sinh Thành tặng một số ấn phẩm về Việt Nam. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ

Phát biểu tại lễ khánh thành, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành đã đánh giá cao sự ra đời của Trung tâm Nghiên cứu ASEAN tại khu vực có nhiều điểm tương đồng với nhiều nước ASEAN về lịch sử, văn hóa, khí hậu... Với tư cách là điều phối viên quan hệ ASEAN - Ấn Độ từ năm 2015-2018, Việt Nam tin tưởng rằng Trung tâm sẽ tăng cường nhận thức của Ấn Độ, đặc biệt là vùng Đông Bắc đối với ASEAN, đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ giữa khu vực này với các nước ASEAN.

Nhân dịp này, Đại sứ Tôn Sinh Thành đã trao tặng Trung tâm một số ấn phẩm giới thiệu về Việt Nam.

Ngoài ra, các phát biểu của đại diện chính quyền bang Meghlaya, NEHU, Hội đồng Khoa học Xã hội Ấn Độ và Trung tâm Nghiên cứu vùng Đông Bắc (ICSSR-NERC), cùng đại sứ các nước ASEAN đều nhấn mạnh đến ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện.

Ngày 8/8 cũng là ngày thành lập ASEAN (từ năm 1967) và hai bên đang hướng tới kỷ niệm 25 năm quan hệ đối thoại Ấn Độ - ASEAN, đặc biệt là việc Thủ tướng Modi sắp thăm một số nước ASEAN, tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Ấn Độ tại Viêng Chăn (Lào)… Các đại biểu cũng chia sẻ kỳ vọng Trung tâm sẽ góp phần vào nghiên cứu các tiềm năng hợp tác giữa vùng Đông Bắc và ASEAN nhằm mang lại lợi ích cho các bên.

Trong khuôn khổ chương trình, ngày 9/8 đã diễn ra các cuộc thảo luận về quan hệ ASEAN - Ấn Độ trong các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, xã hội… với sự tham dự của các học giả, chuyên gia, nhà ngoại giao, nhà báo…

Huy Bình (P/v TTXVN tại New Delhi)
Ấn Độ thông qua Luật thuế hàng hóa và dịch vụ, DN Việt cần lưu ý
Ấn Độ thông qua Luật thuế hàng hóa và dịch vụ, DN Việt cần lưu ý

Sau nhiều lần bị trì hoãn, trong tuần này, Thượng viện Ấn Độ đã phê chuẩn Luật thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) sửa đổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN