Mỗi lao động là một 'người bắc cầu nối nhân dân'

Sang Macau làm việc, góp phần cải thiện cuộc sống gia đình, nữ lao động Việt Nam trước hết cần làm tốt vai trò công dân, thể hiện hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam, đồng thời là cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và Macau nói riêng, Việt Nam và Trung Quốc nói chung.


Tổng lãnh sự Nguyễn Thị Nhã (hàng trên, giữa) chụp ảnh lưu niệm với một số thành viên cốt cán của Hội Liên hiệp Hữu nghị Đồng hương Việt Nam tại Macau.


Mong muốn nêu trên được Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau Nguyễn Thị Nhã nêu ra trong buổi gặp gỡ thân mật với chị em lao động Việt Nam đang làm việc tại Đặc khu Hành chính Macau (Trung Quốc) nhân dịp kỉ niệm 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2013) và 127 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2013).

Chia sẻ với chị em những thông tin mới nhất về tình hình đất nước, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và công tác xóa đói giảm nghèo, Tổng Lãnh sự Nguyễn Thị Nhã căn dặn các nữ lao động Việt Nam tại Macau nghiêm túc chấp hành luật pháp sở tại cũng như các điều khoản trong hợp đồng đã ký kết.

Theo Tổng Lãnh sự Nguyễn Thị Nhã, đi làm nghề giúp việc ở nước ngoài, người lao động cần xác định rõ vị trí và công việc của mình, cố gắng hòa nhập, nỗ lực hoàn thành tốt phần việc được giao theo thỏa thuận, tránh hiểu nhầm hoặc tạo lý do để chủ nhà đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, đặc biệt tránh nghe theo dụ dỗ, rủ rê rồi phá hợp đồng, trở thành lao động bất hợp pháp.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Thị Nhã cũng nhắc nhở chị em khi làm việc trên đất bạn, dù bất cứ công việc gì cũng phải cố gắng làm tốt bởi trong con mắt của chủ nhà, mỗi chị em là một công dân mang quốc tịch Việt Nam chứ không phải một cá nhân đơn lẻ. Đồng thời, mỗi hành vi ứng xử đẹp của chị em đều để lại ấn tượng tốt không khác gì vai trò của một “người bắc cầu nối nhân dân”, góp phần vun đắp hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, củng cố tình hữu nghị giữa Việt Nam và Macau nói riêng, Việt Nam và Trung Quốc nói chung.

Tổng lãnh sự Nguyễn Thị Nhã (phải, ngoài cùng) hỏi thăm tình hình lao động nữ Việt Nam tại công viên Macau.


Trong khuôn khổ chuyến thăm chị em lao động Việt Nam đang làm việc tại Macau, Tổng Lãnh sự Nguyễn Thị Nhã đã tới thăm làm việc với Hội Liên hiệp Hữu nghị Đồng hương Việt Nam tại Macau. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận được chính quyền Macau cấp giấy phép thành lập cuối năm 2012, tới nay đã tổ chức được một số hoạt động chung, có ý nghĩa thiết thực như thăm hỏi các chị em ốm đau bệnh tật, giúp đỡ gia đình người lao động không may tử nạn trên đất bạn…

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của hội thời gian qua, Tổng Lãnh sự Nguyễn Thị Nhã hi vọng trong tương lai, hội sẽ tập hợp được đông đảo chị em và có nhiều hoạt động thiết thực hơn, thực sự trở thành mái ấm xa quê của chị em lao động, là nơi để những người lao động Việt Nam tại Macau thể hiện sự đoàn kết gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau, đem lại sự ấm no cho mỗi gia đình và góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày thêm giàu đẹp.


Tin, ảnh: Hà Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Hong Kong)

Cơ hội xuất khẩu lao động vẫn rộng mở
Cơ hội xuất khẩu lao động vẫn rộng mở

Theo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), mặc dù thị trường lao động thế giới chưa có nhiều khởi sắc, nhưng công tác xuất khẩu lao động ba tháng đầu năm của các doanh nghiệp trong nước vẫn đạt được kết quả khả quan...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN