Mang không khí Tết cổ truyền đến với cộng đồng người Việt tại Italy và Mozambique

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, tối 25/1, tại thủ đô Rome (Italy), Đại sứ quán Việt Nam tại Italy đã tổ chức Tết cộng đồng mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 trong bầu không khí đầm ấm, thân tình và đậm nét truyền thống dân tộc.

Tới tham dự buổi lễ có đại diện các cơ quan chức năng Italy, các tổ chức quốc tế có trụ sở tại Rome, đại diện sứ quán các nước ASEAN tại Italy cùng đông đảo bà con Việt kiều đang sinh sống, lao động và học tập tại Italy. Cựu Thủ tướng Italy và là Chủ tịch Hiệp hội Italy – ASEAN Enrico Letta cũng đã đến chia vui với những người bạn Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Thị Bích Huệ đã tổng kết những thành tựu nổi bật về kinh tế, chính trị, xã hội, đối ngoại của Việt Nam trong năm 2018. Theo Đại sứ, năm 2018, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế đạt mức cao nhất từ 2008 đến nay với GDP tăng trên 7% trong năm 2018; Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã được Quốc hội Việt Nam thông qua, mở ra nhiều triển vọng lớn cho phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước, cho giao thương giữa Việt Nam với các đối tác, trong đó có Italy. Việt Nam là điểm đến của nhiều sự kiện quốc tế quan trọng, trong đó có Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN 2018) với sự tham dự của nhiều nguyên thủ các quốc gia ASEAN, lãnh đạo cấp cao của các nước đối tác và khoảng 1.000 đại diện các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp ASEAN. 

Đánh giá về quan hệ song phương Việt Nam – Italy, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ cho biết năm 2018 là năm Việt Nam và Italy kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược với nhiều hoạt động nổi bật ở cả hai nước. Nhiều văn kiện, chương trình hợp tác mới được ký kết, gia hạn trên nhiều lĩnh vực và có lẽ chưa bao giờ hai nước lại trở nên gần gũi như vậy, nhất là thông qua các hoạt động văn hóa, giao lưu nhân dân. 

Cũng nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ đã cảm ơn những nỗ lực của bà con, của các hội đoàn người Việt trên khắp Italy trong việc tổ chức và tham gia nhiều hoạt động quảng bá đất nước, duy trì bản sắc văn hoá Việt Nam. Đại sứ cũng mong muốn bà con người Việt tại Italy tiếp tục là cầu nối hữu hiệu giữa hai đất nước Việt Nam và Italy.

Điểm đặc biệt thú vị và đã góp thêm vào không khí rộn ràng chào đón Xuân Kỷ Hợi 2019 là chương trình văn nghệ do toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Italy biểu diễn. Chương trình văn nghệ đã được bà con Việt kiều và bạn bè quốc tế nhiệt tình hưởng ứng, đặc biệt là tiết mục “Chú ếch con” do các cháu thiếu nhi biểu diễn bằng tiếng Italy.

Dù không còn xa lạ với những buổi lễ mừng đón Xuân hàng năm do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức, nhưng nhiều bạn bè Italy và quốc tế vẫn háo hức trước sự đầm ấm, thân tình và đầy tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt Nam tại Italy được thể hiện trong không khí Tết truyền thống.

 Trong khi đó tại thủ đô Maputo, tối 25/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique phối hợp với Hội người Việt sở tại đã tưng bừng tổ chức buổi gặp mặt mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Sự kiện mang đậm nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt tại địa bàn, có sự tham dự của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện các doanh nghiệp, các chuyên gia y tế, giáo dục, cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc tại Mozambique.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Lê Huy Hoàng chúc Tết Kỷ Hợi. Ảnh: Đình Lượng/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại miền Nam châu Phi, phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Lê Huy Hoàng đã chuyển lời chúc mừng Năm mới của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đến toàn thể cộng đồng người Việt tại Mozambique. Thông báo tình hình Việt Nam và quan hệ với sở tại trong năm qua, Đại sứ nhấn mạnh những thành tựu to lớn của đất nước ta trong năm 2018, trong đó với nỗ lực của toàn Đảng và toàn dân, toàn quân, chủ quyền lãnh thổ Việt Nam được giữ vững, an ninh trật tự được đảm bảo, tốc độ tăng trưởng GDP đạt mức kỷ lục 7,08%, xuất nhập khẩu tăng cao... 
Trong nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng với sở tại được triển khai năm 2018, nổi bật là chuyến thăm, làm việc tại Mozambique tháng 12/2018 rất thành công của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, góp phần thắt chặt quan hệ hai nước, hai đảng cầm quyền. Đại sứ quán đã tích cực làm việc với các chức năng của Mozambique, góp phần đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất về chính trị, đầu tư, thương mại, y tế, giáo dục,…

Chú thích ảnh
Cộng đồng người việt tại Mozambique chung vui, chúc cho nhau những điều tốt đẹp an lành trước thềm Xuân mới Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Đình Lượng/TTXVN

Đánh giá cao nhiều hoạt động phong phú, nỗ lực vươn lên của cộng đồng trong điều kiện sở tại còn nhiều khó khăn, Đại sứ khẳng định Đảng, Nhà nước và Đại sứ quán sẽ luôn hỗ trợ hiệu quả đối với cộng đồng người Việt ở sở tại, chúc bà con tiếp tục đạt được nhiều thành công, nêu cao tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau để kinh doanh, hòa nhập, phát triển tốt đẹp ở Mozambique, đóng góp nhiều hơn nữa cho quan hệ giữa hai nước. 

Bác sỹ Ngô Kim Trọng - Chủ tịch Hội người Việt tại Mozambique và ông Nguyễn Đạt - Tổng Giám đốc Công ty viễn thông Movitel đã thay mặt cộng đồng, các doanh nghiệp người Việt tại Mozambique gửi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng bào trong nước lời chúc mừng Năm mới an khang thịnh vượng, khẳng định mong muốn quyết tâm của bà con, cộng đồng doanh nghiệp ở sở tại tiếp tục đoàn kết, phấn đấu vươn lên, giữ vững và phát huy phẩm chất, hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam, đóng góp cho tình hữu nghị và hợp tác lâu bền giữa Việt Nam và Mozambique.

Tiệc mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 tại Maputo được tổ chức với nhiều tiết mục giao lưu văn nghệ, liên hoan ẩm thực đa dạng với các món ăn truyền thống ngày Tết, có sự hưởng ứng tích cực của bà con cộng đồng và bạn bè Mozambique. Sự kiện mang nét đẹp văn hóa của cộng đồng người Việt tại địa bàn là dịp để bà con xa quê hương, đất nước cùng nhau họp mặt, chia sẻ động viên, cùng chúc cho nhau những vận hội mới, những điều tốt lành khi mùa Xuân mới 2019 đang về.

TTXVN/Báo Tin tức
Tết cộng đồng Kỷ Hợi 2019 đầm ấm của cộng đồng người Việt tại Campuchia
Tết cộng đồng Kỷ Hợi 2019 đầm ấm của cộng đồng người Việt tại Campuchia

Chiều 25/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã tổ chức Tết cộng đồng Xuân Kỷ Hợi 2019 với sự tham dự của đông đảo bà con người Việt đang làm ăn, sinh sống tại đất nước Chùa Tháp. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN