Kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ôxtrâylia

Ngày 25/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Ôxtrâylia đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ôxtrâylia (26/2/1973-26/2/2013) tại Tòa nhà Quốc hội cũ, nay là một trung tâm bảo tàng và biểu diễn nghệ thuật nổi tiếng ở thủ đô Canbơrơ.


 

Đại sứ Hoàng Vĩnh Thành phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Võ Giang

 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Ôxtrâylia Hoàng Vĩnh Thành khẳng định kể từ khi Việt Nam và Ôxtrâylia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, quan hệ hai nước đã phát triển tích cực về mọi mặt. Mối quan hệ này tiếp tục phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu sau khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2009. Các cuộc trao đổi và đối thoại cấp cao, như chuyến thăm của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chuyến thăm của Ngoại trưởng Ôxtrâylia Bob Carr, Bộ trưởng Quốc phòng Stephen Smith đã làm sâu sắc thêm hợp tác chính trị, an ninh giữa hai nước.


Về kinh tế, Ôxtrâylia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 8 và là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ 18 của Việt Nam. Trong khi đó, quan hệ nhân dân với nhân dân đã tạo lập một nền tảng xã hội quan trọng cho việc thúc đẩy tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa hai nước trong mọi lĩnh vực, từ văn hóa, giáo dục, thể thao tới thông tin tuyên truyền, kinh doanh...


Tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Ôxtrâylia Peter Vaghese đã nhấn mạnh quan hệ với Việt Nam là rất quan trọng đối với Ôxtrâylia và điều đó đã được ghi trong Sách Trắng Ôxtrâylia trong Thế kỷ châu Á. Ông khẳng định mối quan hệ song phương đang phát triển toàn diện, cả về chính trị, thương mại, đầu tư, hỗ trợ phát triển, và an ninh biên giới, quốc phòng, hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia, giáo dục...


Đỗ Vân (P/v TTXVN tại Ôxtrâylia)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN