Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng:

Để phát huy hiệu quả năng lực, trí tuệ của kiều bào trong công cuộc phát triển đất nước

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Câu lạc bộ Doanh nhân và Những người yêu nước vùng DMV (gồm khu vực thủ đô Washington cùng hai bang Maryland và Virginia) đã nghiên cứu các văn kiện, báo cáo trình Đại hội và có những góp ý với tinh thần chân thành, khách quan và xây dựng, thể hiện tâm huyết của các thành viên đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Chú thích ảnh
Ông Gary Thanh Nguyễn - Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân và Những người yêu nước vùng DMV (gồm khu vực thủ đô Washington D.C cùng hai bang Maryland và Virginia) trong một lần trả lời phỏng vấn của TTXVN. Ảnh: Đoàn Hùng/Pv TTXVN tại Mỹ

Hiện nay cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có hơn 6 triệu người, sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều trí thức, doanh nhân, nhà khoa học, văn nghệ sĩ thành đạt và có uy tín, luôn hướng về quê hương, Tổ quốc. Đây là nguồn lực đặc biệt quý báu, là một thành phần rất quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cần tiếp tục được Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quan tâm, tập hợp và phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn mới.

Câu lạc bộ đánh giá cao ý nghĩa của Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, coi đây là “một luồng gió mới đầy nhân văn và thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng: không phân biệt quá khứ, thành phần hay hoàn cảnh ra đi, mà chỉ mong mỗi người Việt dù ở đâu cũng hướng về nguồn cội, cùng góp sức xây dựng đất nước”.

Theo các kiều bào vùng DMV, sau hơn 21 năm triển khai, cần có một tổng kết toàn diện việc thực hiện Nghị quyết 36 nhằm đánh giá đầy đủ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, đồng thời bổ sung và cập nhật nội dung để phù hợp hơn với bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.

Từ thực tiễn hoạt động của cộng đồng người Việt tại Mỹ, Câu lạc bộ cho rằng trong giai đoạn mới, Đảng và Nhà nước cần cập nhật Nghị quyết 36 hoặc ban hành một nghị quyết mới về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài nhằm định hướng chiến lược công tác vận động, tập hợp kiều bào, đồng thời gắn kết chặt chẽ hơn giữa công tác đối ngoại nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng cần có cơ chế linh hoạt hơn trong việc tập hợp, mời gọi và lắng nghe ý kiến của kiều bào trí thức, doanh nhân, chuyên gia trên khắp thế giới. Nếu được khơi dậy và tổ chức tốt, nguồn lực trí tuệ và vật chất của kiều bào sẽ đóng góp rất lớn cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Câu lạc bộ đặc biệt nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ kiều bào, cho rằng cần xây dựng các chương trình hướng về Tổ quốc dành riêng cho thế hệ trẻ kiều bào, giúp các em hiểu hơn về lịch sử, văn hóa, tiếng Việt, nhất là niềm tự hào dân tộc. Từ đó hình thành lực lượng kiều bào trẻ yêu nước, có tri thức và bản lĩnh, có khả năng lan tỏa hình ảnh tích cực về Việt Nam trong bạn bè quốc tế.

Chú thích ảnh
Ông Gary Thanh Nguyễn - Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân và Những người yêu nước vùng DMV (gồm khu vực thủ đô Washington D.C cùng hai bang Maryland và Virginia) trong một lần trả lời phỏng vấn của TTXVN. Ảnh: Đoàn Hùng/Pv TTXVN tại Mỹ

Bên cạnh đó, Câu lạc bộ cho rằng cần có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để kiều bào tham gia phản biện, góp ý xây dựng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời củng cố cơ chế kết nối giữa Mặt trận – các cơ quan ngoại giao – tổ chức kiều bào ở nước ngoài, để người Việt xa quê luôn cảm nhận được quê hương luôn ở bên cạnh mình, dù khoảng cách địa lý có thể là nửa vòng trái đất.

Câu lạc bộ Doanh nhân và Những người yêu nước vùng DMV tin tưởng rằng nếu biết cách tập hợp và phát huy sức mạnh của khối kiều bào yêu nước, đây sẽ là nguồn lực chiến lược góp phần vào mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân ái và phát triển bền vững – đúng với tinh thần mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đang hướng tới. “Dù còn hạn chế, chúng tôi mong được góp phần nhỏ bé vào thành công chung và ý nghĩa lớn lao của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV,” Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nguyễn Quang Thanh chia sẻ trong bản góp ý.

Ngọc Quang (TTXVN)
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Bước đột phá trong tư duy về đối ngoại
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Bước đột phá trong tư duy về đối ngoại

Trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những chuyển dịch sâu sắc về địa chính trị và cấu trúc quyền lực, việc gắn kết chặt chẽ giữa phát triển – an ninh – đối ngoại trở thành yêu cầu tất yếu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN