Đã bắt giữ 3/152 du khách Việt Nam 'mất tích' tại Đài Loan

Ngày 27/12, Cơ quan Di trú Đài Loan (NIA) thông báo 3 trong số 152 du khách Việt Nam “mất tích” cuối tuần trước tại hòn đảo này đã bị nhà chức trách bắt lại.

Chú thích ảnh
Nhân viên NIA bắt giữ một du khách Việt Nam. Ảnh: Taiwannews

Tờ “taiwannews” dẫn thông cáo của NIA cho biết ba du khách Việt Nam đã bị bắt trong ngày 26/12, trong khi 4 du khách Việt Nam khác cũng được xác định tung tích. Hiện nhà chức trách Đài Loan đang tiếp tục tìm kiếm 145 du khách còn lại.

Theo NIA, các du khách Việt Nam bị bắt tại huyện Chiayi, huyện Changhua và huyện Hsinchu trong ngày 26/12.

NIA cho hay sau khi có thông tin 152 du khách Việt Nam thuộc 4 tour du lịch tới Đài Loan và mất tích, cơ quan này đã thành lập một nhóm chuyên trách để triển khai chiến dịch tìm kiếm. Đây là trường hợp du khách “mất tích” với số lượng đông nhất kể từ năm 2015 tại Đài Loan. Nhà chức trách Đài Loan tin rằng đây là một vụ buôn người.

Chú thích ảnh
Ảnh: Taiwan News

Như tin đã đưa, 153 khách Việt Nam được chia thành 4 đoàn đi du lịch tới Đài Loan, trong đó một đoàn khách do Công ty Golden Travel tổ chức, khởi hành vào ngày 21/12. Ba đoàn khác do Công ty Twin Bright tổ chức khởi hành vào ngày 23/12. 152/153 du khách đã được cho là "mất tích" sau khi tới Đài Loan.

Ba công dân Việt Nam nói trên đã được bàn giao cho Văn phòng Công tố Cao Hùng với cáo buộc vi phạm Luật phòng chống buôn người của hòn đảo này.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Thủ tướng yêu cầu báo cáo vụ 152 du khách Việt ‘mất tích’ tại Đài Loan
Thủ tướng yêu cầu báo cáo vụ 152 du khách Việt ‘mất tích’ tại Đài Loan

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2018 diễn ra chiều 27/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo về vụ việc 152 du khách Việt được cho là bỏ trốn tại Đài Loan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN