Viết tiếp yêu thương cho những 'mầm xanh'

Chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long triển khai không chỉ là một chương trình an sinh xã hội mà đã trở thành một biểu tượng của lòng nhân ái, một điểm tựa vững chắc cho hàng ngàn trẻ em mồ côi.

Chú thích ảnh
Trao quà hỗ trợ các em mồ côi xã Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: TTXVN phát

Bằng sự chung tay đóng góp và những hành động tận tâm từ cơ sở, chương trình đã viết nên chặng đường mới, đảm bảo rằng không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.

Tấm lòng của những người "mẹ" không chung huyết thống

COVID-19 đã cướp đi mẹ của em Trần Thị Kim Ngân (xã Thành Thới). Tuy nhiên nhờ chương trình “Mẹ đỡ đầu”, em đã giảm bớt nỗi đau mất người thân. "Con có thêm những người mẹ tuy không sinh thành nhưng luôn dõi theo, nâng đỡ tiếp sức cho con"- Kim Ngân chia sẻ.

Với sự quan tâm sâu sắc và trách nhiệm, mẹ Trần Thị Bé (người trực tiếp đảm nhận vai trò “mẹ đỡ đầu" của Kim Ngân) đã kết nối, vận động nhà hảo tâm hỗ trợ học bổng, dụng cụ học tập và các nhu yếu phẩm cần thiết cho em từ năm 2022 đến nay. Bên cạnh đó, chị Bé luôn thường xuyên thăm hỏi, động viên, đồng hành cùng Kim Ngân trong học tập, giúp con vững bước vượt khó và đạt thành tích học tập loại khá.

Thành công của chương trình “Mẹ đỡ đầu” là những tấm lòng của những người "mẹ" không chung huyết thống. Họ là những cán bộ Hội, những hội viên phụ nữ bình dị, nữ doanh nhân, những nhà hảo tâm... Mỗi người một hoàn cảnh nhưng đều có chung một trái tim nhân hậu, sẵn sàng dang rộng vòng tay che chở cho những mảnh đời bất hạnh.

Chị Nguyễn Thị Lan Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Sơn Đông cho biết, chương trình “Mẹ đỡ đầu” được Hội chủ động cụ thể hóa và triển khai hiệu quả, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động hiệu quả sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và thực hiện mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Hội hiện nhận đỡ đầu 15 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 1 trẻ mồ côi do COVID-19.

Để thực hiện chương trình, các chi hội đã triển khai nhiều mô hình gây quỹ như: “Trồng rau mầm” sạch gây quỹ hỗ trợ trẻ mồ côi; “Biến rác thành tiền” thông qua việc thu gom phế liệu định kỳ hằng tháng, gắn với Ngày Chủ nhật đô thị văn minh, giúp bảo vệ môi trường và gây quỹ an sinh; "Nuôi heo đất tiết kiệm". Từ các mô hình này, Hội có thêm kinh phí hỗ trợ các em an tâm học tập vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, Hội còn vận động nguồn lực, kết nối nhà hảo tâm, trao tặng nhiều phần quà như học bổng, nhu yếu phẩm, thẻ bảo hiểm y tế… với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng.

Theo chị Nguyễn Thị Ngọc Thành, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Mẹ đỡ đầu” xã Châu Hưng, được thành lập năm 2021, sau khi Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động chương trình ”Mẹ đỡ đầu”, đến nay, câu lạc bộ đã có 9 thành viên. Định kỳ hằng quý, câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt, vận động nguồn lực, đóng góp kinh phí để nhận đỡ đầu thường xuyên các trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, câu lạc bộ đã phối hợp với Hội Phụ nữ vận động và giới thiệu 2 em Hồ Nhật Vy và Hồ Nhật Duy mồ côi do COVID-19 tham gia học nội trú tại Trường FPT Đà Nẵng.

Xây dựng hệ thống hỗ trợ đa chiều

Chú thích ảnh
Mô hình trồng rau mầm lấy kinh phí hỗ trợ các em mồ côi xã Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: TTXVN phát

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long, qua 5 năm thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, toàn tỉnh đã rà soát và nắm rõ hoàn cảnh của 3.608 trẻ mồ côi. Trong đó, chương trình đã kết nối, đỡ đầu 2.806 trẻ, đạt gần 78%. Đặc biệt, 207 trẻ mồ côi do COVID-19 đã nhận được sự chăm sóc. Điều này cho thấy khả năng phản ứng nhanh chóng và kịp thời của hệ thống Hội. Tổng kinh phí vận động hỗ trợ cho các em là hơn 27,8 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Kim Thoa chia sẻ: chương trình "Mẹ đỡ đầu" đã xây dựng một hệ thống hỗ trợ đa chiều, chăm lo cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Chương trình đảm bảo những nhu cầu thiết yếu nhất. Các em được hỗ trợ học bổng, tiền mặt định kỳ, nhu yếu phẩm, xe đạp, quần áo, cặp sách. Đặc biệt, với những hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, chương trình đã vận động xây dựng, sửa chữa những "Mái ấm tình thương", giúp các em có nơi ở an toàn, ổn định. Các cấp Hội còn kết nối hỗ trợ miễn giảm học phí, tổ chức các lớp dạy kỹ năng sống, tư vấn tâm lý, giáo dục pháp luật và định hướng nghề nghiệp.

Cùng với đó, các hoạt động như trại hè, các buổi họp mặt được tổ chức thường xuyên còn là dịp để các con được giao lưu, vui chơi, chia sẻ và cảm nhận rằng mình không đơn độc; qua đó giúp các con giảm đi nỗi đau mất người thân, tiếp thêm động lực để các con tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Trong giai đoạn tới, Hội sẽ tập trung vào các giải pháp bền vững cho chương trình như: Đẩy mạnh truyền thông để thu hút thêm nguồn lực; ban hành quy chế quản lý tài chính chặt chẽ, minh bạch; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trên toàn tỉnh Vĩnh Long. Mục tiêu của Hội không chỉ là chăm lo cho các em đến năm 18 tuổi, mà còn là trang bị cho các em hành trang vững chắc để tự tin bước vào đời.

Chương trình "Mẹ đỡ đầu" đã vượt qua khuôn khổ của một hoạt động từ thiện, trở thành một phong trào nhân văn sâu sắc, một minh chứng sống động cho truyền thống "lá lành đùm lá rách" của dân tộc. Qua chương trình đã thắp lên ngọn lửa yêu thương trong hàng ngàn mái nhà và ngọn lửa ấy sẽ tiếp tục được các mẹ, các chị lan tỏa, sưởi ấm và soi đường cho những "mầm xanh" của đất nước vươn tới tương lai.

Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)
"Mẹ đỡ đầu" nâng bước trẻ em khó khăn
"Mẹ đỡ đầu" nâng bước trẻ em khó khăn

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh phát động đã trở thành một điểm sáng nhân ái, mang lại niềm tin và tương lai cho hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ những tấm lòng yêu thương, sẻ chia, nhiều em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn đã được tiếp thêm động lực để vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục đến trường, viết tiếp ước mơ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN