Ủng hộ 700 triệu xây nhà cho chiến sĩ đảo xa

Ủng hộ 700 triệu đồng, để xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa, trao tặng các gia đình chính sách cán bộ chiến sỹ Hải quân thuộc Lực lượng Hải quân Việt Nam, hiện còn nhiều khó khăn về nhà ở nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Trong khuôn khổ chương trình "Xuân nơi đảo xa" lần III, do Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu"', Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh và Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, phối hợp tổ chức; bà Đỗ Thị Kim Liên - Lãnh sự Nam Phi tại TP Hồ Chí Minh, đã ủng hộ 700 triệu đồng, để xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa, trao tặng các gia đình chính sách cán bộ chiến sỹ Hải quân thuộc Lực lượng Hải quân Việt Nam, hiện còn nhiều khó khăn về nhà ở nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Trao tiền ủng hộ chương trình.

Tri ân tấm lòng thiện nguyện hướng về biển đảo Tổ quốc của các Mạnh thường quân, dịp này, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tặng Bằng khen cho bà Đỗ Thị Kim Liên - Lãnh sự Nam Phi tại TP Hồ Chí Minh.

Trao tiền ủng hộ các gia đình chiến sĩ ngoài đảo xa.

Những năm qua, Văn phòng Lãnh sự Nam Phi tại TP Hồ Chí Minh và cá nhân bà Đỗ Thị Kim Liên, đã phối hợp với Quỹ học bổng Vừ A Dính, Báo Công an TP Hồ Chí Minh, Báo Tuổi trẻ, Bảo hiểm Viễn Đông,... cùng nhiều cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện, hướng về cộng đồng, trợ giúp các gia đình chính sách, người có công, đồng bào khó khăn, học sinh nghèo trên mọi miền đất nước, biên cương, hải đảo.

Bộ Tư lệnh Hải quân đã tặng Bằng khen cho bà Đỗ Thị Kim Liên - Lãnh sự Nam Phi tại TP Hồ Chí Minh, cùng các Mạnh thường quân của chương trình.

Gần đây nhất, với mong muốn các em được sưởi ấm trong mùa đông giá lạnh ở các bản vùng cao tỉnh Lai Châu, thông qua Báo Tuổi Trẻ, bà Đỗ Thị Kim Liên - Lãnh sự Nam Phi tại TP Hồ Chí Minh cũng đã trao tặng 3.000 áo ấm, ủng và mũ len cho gần 3.000 học sinh và thầy cô giáo tại các điểm trường THCS, tiểu học, mầm non tại hai huyện Nậm Ngà và Mường Tè.


K.H/ Báo Tin tức
Tết ấm áp của chiến sĩ đảo tiền tiêu
Tết ấm áp của chiến sĩ đảo tiền tiêu

Với đặc thù công việc thường xuyên phải xa nhà, tuy những ngày Tết cuối năm không thể sum họp cùng gia đình nhưng chính niềm tin vào hậu phương cùng tình đồng đội gắn kết thân tình đã trở thành động lực để các chiến sĩ trên hai đảo tiền tiêu Cồn Cỏ và Lý Sơn giữ vững tay súng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN