Trao 351 suất học bổng động viên con em công nhân, người lao động

Tối 23/8, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên dương, trao 351 suất học bổng cho con em công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố. Chương trình nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Ngày hội “Chia sẻ và kết nối” được tổ chức tại Khách sạn Thanh Bình (thành phố Đà Nẵng).

Chú thích ảnh
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh (trái) trao học bổng cho học sinh là con công nhân, người lao động.

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng Đinh Thị Thanh Hà, buổi lễ nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp Công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động đối với công tác gia đình, trẻ em. Đồng thời, bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, đẩy mạnh công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, cùng chung tay cải thiện môi trường sống cho trẻ em, tạo cơ hội cho trẻ được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện. Bên cạnh đó, chương trình cũng tạo điều kiện cho con em đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động được giao lưu, học hỏi, rèn luyện tính tự lập, từng bước quen với cuộc sống tập thể, kỹ năng thực hành xã hội, rèn luyện tính năng động, sáng tạo trong hoạt động tập thể.

Tại lễ tuyên dương, Liên đoàn Lao động thành phố đã trao 139 suất học bổng trị giá 1.000.000 đồng/suất dành cho con của đoàn viên các cấp Công đoàn đoạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia khối Trung học Phổ thông năm học 2021 - 2022 (Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức), giải Nhất tại Kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố dành cho học sinh lớp 9, lớp 12 năm học 2021 - 2022 (Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tổ chức).

Ban tổ chức cũng trao 175 suất học bổng vượt khó, trị giá 500.000 đồng/suất cho đối tượng là con công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn (nghèo, cận nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố; khuyết tật, mồ côi, bố hoặc mẹ bị tai nạn lao động, bị bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày...). Đây là những học sinh có tinh thần vượt khó vươn lên, kết quả học tập đạt loại Khá trở lên và có hạnh kiểm tốt trong năm học 2021 - 2022.

Liên đoàn Lao động thành phố cũng trao 37 suất học bổng động viên trị giá 500.000 đồng/suất dành cho con của cán bộ công đoàn chuyên trách, con của cán bộ, nhân viên các đơn vị sự nghiệp thuộc Liên đoàn Lao động thành phố, đạt kết quả học tập cao hoặc đoạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp quận trở lên.

Tổng số học bổng Liên đoàn Lao động thành phố trao cho học sinh lần này là 351 suất, tổng trị giá 245 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Tuyên dương, trao học bổng cho con công nhân, người lao động. 

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động thành phố đã trao tặng 30 suất học bổng Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, trị giá 1.000.000 đồng/suất do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phân bổ tặng con công nhân lao động khó khăn. Liên đoàn Lao động thành phố cũng trao lãi suất tiết kiệm hàng năm từ Sổ tiết kiệm cho 3 cháu là con công nhân, viên chức, lao động mồ côi (có cha, mẹ mất do COVID-19), có hoàn cảnh khó khăn...

Hoạt động Ngày hội “Chia sẻ và kết nối” được Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức trong 2 ngày (23 - 24/8) tại Khách sạn Công đoàn Thanh Bình và một số địa điểm trong thành phố. Tham gia hoạt động, các em được giáo dục lòng yêu nước, tình thương yêu gia đình, tinh thần chia sẻ và kết nối, đồng thời được hướng dẫn, rèn luyện kỹ năng sinh tồn, kỹ năng chăm sóc bản thân. Đến nay, đã có 155 thiếu niên, nhi đồng đăng ký tham gia các hoạt động tại Ngày hội “Chia sẻ và kết nối”. 

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)
Long An: Trao học bổng cho 101 học sinh mồ côi do dịch COVID-19
Long An: Trao học bổng cho 101 học sinh mồ côi do dịch COVID-19

Ngày 22/8, UBND tỉnh Long An tổ chức chương trình “Đồng hành cùng trẻ mồ côi vượt đại dịch” và trao học bổng cho 101 học sinh mồ côi do dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN