Long An: Trao học bổng cho 101 học sinh mồ côi do dịch COVID-19

Ngày 22/8, UBND tỉnh Long An tổ chức chương trình “Đồng hành cùng trẻ mồ côi vượt đại dịch” và trao học bổng cho 101 học sinh mồ côi do dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa trao học bổng cho học sinh mồ côi do dịch COVID-19. 

Học bổng do Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây (BITEX) và Công ty Cổ phần Anh Khuê Watch tài trợ. Mỗi suất học bổng trị giá 2,5 triệu đồng, gồm 1,5 triệu đồng tiền mặt và phần quà gồm balo học đường, dụng cụ học tập tương đương 1 triệu đồng; dự kiến được trao hàng năm đến năm 18 tuổi cho các em.

Thống kê từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành, cả nước có hơn 2.500 trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19, rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tập đoàn BITEX đã chủ động đề xuất chủ trương và được sự đồng thuận từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai chương trình giúp các em vượt qua khó khăn do đại dịch. Tập đoàn BITEX và Anh Khuê Watch đã ký kết thỏa thuận với Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành triển khai chương trình “Đồng hành cùng trẻ mồ côi vượt đại dịch”. Tại tỉnh Long An, đợt này có 101 trẻ mồ côi do dịch COVID-19 được nhận học bổng.

Chú thích ảnh
Trao học bổng cho học sinh mồ côi do dịch COVID-19. 

Ông Nguyễn Xuân Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn BITEX chia sẻ: Tập đoàn nhận thấy học sinh Việt Nam đã có nhiều cơ hội tiếp cận nền giáo dục tiên tiến hơn, nhưng thực tế vẫn còn nhiều em phải đối mặt với không ít khó khăn, nhất là sau những tổn thất nặng nề do đại dịch COVID-19.

Thông qua chương trình, Tập đoàn hy vọng có thể san sẻ một phần khó khăn mà các em đang phải từng ngày phải vượt qua. Đặc biệt, với kế hoạch tài trợ dài hạn liên tiếp đến bậc Trung học phổ thông và có thể gia tăng quy mô tài trợ học bổng, Tập đoàn tin rằng, chương trình còn góp phần tiếp thêm động lực, giúp các em vững tin hơn trên hành trình đến trường, phát triển bản thân.

Chú thích ảnh
Đại diện nhà tài trợ và các ban ngành địa phương trao học bổng cho học sinh mồ côi do dịch COVID-19. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa cho biết, địa phương có 144 trẻ em mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha và mẹ do COVID-19. Đến nay, tỉnh đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do chịu ảnh hưởng của đại dịch như hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang ở thuê, ở trọ theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ máy tính cho học sinh theo Chương trình “Sóng và máy tính cho em” và triển khai nhiều gói hỗ trợ cho trẻ em có cha, mẹ mất do dịch COVID-19 từ nguồn quỹ bảo trợ trẻ em của tỉnh và nguồn kinh phí hỗ trợ của các đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp, với tổng kinh phí đã hỗ trợ trên 1,3 tỷ đồng. Dù vậy, đến nay những hậu quả do đại dịch để lại chưa thể khắc phục hết, đặc biệt là việc chăm sóc, hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho những trẻ em có cha, mẹ mất do dịch.

Ông Phạm Tấn Hòa mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân quan tâm, giúp đỡ để các em vượt qua những khó khăn trước mắt, có điều kiện học tập.

Tin, ảnh: Đức Hạnh (TTXVN)
Nối vòng tay thương hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch COVID-19
Nối vòng tay thương hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch COVID-19

Trong khuôn khổ chương trình phát động Tháng hành động vì trẻ em và Khai mạc hè năm 2022, ngày 30/5, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Hội đồng Đội Trung ương tổ chức gặp mặt 20 thiếu nhi đại diện cho 160 thiếu nhi được nhận bảo trợ đợt 4 của chương trình “Nối vòng tay thương”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN