Trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học ở An Giang

Ngày 18/8, Đài Phát thanh Truyền hình, Hội Khuyến học phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang tổ chức trao trên 3.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo học giỏi năm học 2022 – 2023.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng và ông Đặng Hoài Dũng, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh An Giang trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học. 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Minh Thúy - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Hội Khuyến học, sự quan tâm, hỗ trợ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang và các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã đồng hành cùng tỉnh An Giang chăm lo cho các học sinh, sinh viên nghèo học giỏi của tỉnh trong suốt 20 năm qua, với tổng số tiền trên 100 tỷ đồng.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  An Giang, năm học 2021 - 2022 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân cả nước cũng như tỉnh An Giang. Nhiều học sinh, sinh viên gặp khó khăn, đứng trước nguy cơ nghỉ học do gia đình không đủ khả năng trang trải cuộc sống và giúp các em được tiếp tục đến trường. Chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” của Hội Khuyến học, sự quan tâm, hỗ trợ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang và các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã truyền lửa nhiệt huyết kịp thời, tiếp thêm nghị lực, giúp các em có thêm ý chí vượt khó để đi đến thành công trong tương lai, đóng góp công sức xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành cùng Hội Khuyến học các cấp vì sự nghiệp “trồng người”, vì lợi ích trăm năm của đất nước và dân tộc, tiếp tục quan tâm hỗ trợ, ủng hộ để có nhiều học sinh, sinh viên được nhận học bổng hơn nữa, giúp các em có hoàn cảnh khó khăn học tốt hơn, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Sự hỗ trợ, đồng hành thường xuyên của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà còn là đầu tư cho sự phát triển của tỉnh An Giang nói riêng và cả nước nói chung.

Năm học 2021 - 2022, Quỹ học bổng Xổ số kiến thiết An Giang đã trao cho 3.269 học sinh phổ thông và học sinh, sinh viên các trường trung cấp, dạy nghề, cao đẳng, đại học trong và ngoài tỉnh với tổng kinh phí hơn 12,36 tỷ đồng. Ra đời từ năm 2002, Quỹ học bổng Xổ số kiến thiết An Giang đã thực sự là điểm tựa giúp nhiều học sinh, sinh viên nghèo trên địa bàn tỉnh An Giang có được cơ hội đi tiếp trên con đường học vấn; đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng gia đình, quê hương ngày càng phát triển.

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh An Giang tổ chức trao 110 suất học bổng Xổ số kiến thiết An Giang đợt 1 năm học 2022 - 2023 cho các em học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)
Trao học bổng và phương tiện đến trường cho học sinh mồ côi do đại dịch COVID-19
Trao học bổng và phương tiện đến trường cho học sinh mồ côi do đại dịch COVID-19

Ngày 26/7, Hội Bảo trợ người khuyết tật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao học bổng và phương tiện đến trường cho học sinh mồ côi do đại dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN