'Tiếp sức' cho phụ nữ khu vực biên giới

Hơn 2 năm qua, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Chương trình đã thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội và “tiếp sức”, hỗ trợ phụ nữ ở khu vực biên giới phát triển kinh tế gia đình.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí các hoạt động của Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” trên địa bàn huyện Hồng Ngự. Ảnh: Nhựt An/TTXVN

Đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội

Do không có đất sản xuất, sống bằng nghề làm thuê, nên kinh tế gia đình bà Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1959, ở xã biên giới Thông Bình, huyện Tân Hồng) gặp nhiều khó khăn. Việc lo cái ăn hằng ngày đã khó nên ngôi nhà cũ đã xuống cấp, bị dột, ngập nước nhưng gia đình bà Hoa chưa thể sửa chữa hay xây nhà mới. Xét thấy hoàn cảnh của bà quá khó khăn, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã kịp thời “tiếp sức” cho gia đình bà Hoa có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống bằng việc hỗ trợ xây dựng một mái ấm tình thương. “Được Hội Phụ nữ hỗ trợ 40 triệu đồng, tôi góp thêm một ít và đã cất được ngôi nhà kiên cố, khang trang với chi phí hơn 65 triệu đồng. Có căn nhà mới vững chắc, gia đình tôi rất vui mừng, an tâm lao động phát triển kinh tế” - bà Hoa chia sẻ.

Đó chỉ là một trong số nhiều ngôi nhà nghĩa tình được hỗ trợ xây dựng cho phụ nữ ở biên giới thông qua Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Hơn 2 năm qua, Chương trình đã vận động được nhiều phần quà, tiền mặt để hỗ trợ hoạt động an sinh xã hội tại khu vực biên giới của Đồng Tháp. Cụ thể, xây dựng nhiều mái ấm tình thương, tặng học bổng, dụng cụ học tập cho học sinh, tặng quà, thẻ bảo hiểm y tế cho hộ khó khăn và trẻ em nghèo, thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn biên phòng”… với tổng trị giá trên 13 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu, Hậu Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp, Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện, thành phố và các nhà hảo tâm, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Đó là hỗ trợ xây dựng mái ấm Công đoàn, khám bệnh, tặng quà cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng công trình “Thắp sáng đường biên”, thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”…

Ngoài ra, nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”; trao tặng nhiều phần quà cho hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ và trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thị Thanh Bình, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” triển khai từ năm 2021 đến nay trên địa bàn các địa phương khu vực biên giới của tỉnh gồm: huyện Hồng Ngự, Tân Hồng và thành phố Hồng Ngự. Hơn 2 năm qua, Chương trình đạt một số kết quả tích cực trong các hoạt động như tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội Phụ nữ cơ sở và các chương trình, phong trào hoạt động của Hội; duy trì những mô hình sinh kế bền vững ở khu vực biên giới; vận động, hướng dẫn phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia…

Chú thích ảnh
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho bà Nguyễn Thị Thủy ở xã Thông Bình, huyện Tân Hồng (Đồng Tháp). Ảnh: Nhựt An/TTXVN

Duy trì nhiều mô hình sinh kế

Thông qua Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã tạo điều kiện cho nhiều chị em ở khu vực biên giới được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Điển hình là các thành viên của Tổ phụ nữ trồng rau sạch xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng được vay vốn của ngân hàng, từ 5 - 10 triệu đồng/chị. Chị Nguyễn Thị Hạnh ở xã Tân Hộ Cơ chia sẻ, Hội Liên hiệp Phụ nữ giúp đỡ nên tôi được vay vốn để mở rộng thêm diện tích và trồng nhiều loại rau màu như mồng tơi, cải, hành… Nhờ đó, kinh tế gia đình phát triển, các con được học hành đàng hoàng.

Chương trình góp phần duy trì có hiệu quả 8 mô hình phát triển kinh tế với hơn 70 chị em tham gia như mô hình trồng rau, trồng gừng, trồng mè, nuôi bò, nuôi vịt, tổ hợp tác may, đan ghế nhựa… Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Hồng Bùi Thị Lý cho biết, những mô hình sinh kế hiện nay thực hiện có hiệu quả. Các chị em được hỗ trợ nguồn vốn để đầu tư thực hiện các mô hình kinh tế đều làm ăn tốt, có hướng vươn lên, yên tâm ở lại địa phương canh tác trên mảnh đất quê nhà, tránh tình trạng ly hương.

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tiếp tục duy trì mô hình “Mỗi chi hội phụ nữ giúp 1 hộ phụ nữ nghèo thoát nghèo”; “Mỗi cơ sở Hội giúp 1 hộ nghèo thoát nghèo bền vững”, mô hình “3 hộ khá giàu, giúp 1 hộ nghèo thoát nghèo bền vững”. Đồng thời, nhiều chị em ở khu vực biên giới được hướng dẫn, hỗ trợ khởi nghiệp, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập, góp phần cải thiện đời sống. Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã biên giới phối hợp tổ chức 19 lớp dạy nghề như may công nghiệp, đan ghế, đan giỏ nhựa, nấu ăn…, khoảng 4.100 lượt chị em tham gia; giới thiệu việc làm trong và ngoài tỉnh cho gần 1.000 chị em.

Đại tá Nguyễn Văn Minh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cho rằng, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã khơi dậy ý chí vươn lên, phát huy nội lực, cũng như huy động sự chung tay, góp sức của cộng đồng, trước hết là các cấp Hội Phụ nữ và lực lượng Bộ đội Biên phòng trong tỉnh, nhằm chia sẻ một phần những khó khăn của phụ nữ ở các xã biên giới. Đại tá Nguyễn Văn Minh đề nghị thời gian tới, các Đồn Biên phòng, các chi hội phụ nữ cơ sở bám sát kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên, triển khai thực hiện những nội dung, mô hình đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những cách làm hay, mô hình có tính khả thi cao nhằm phát huy vai trò của phụ nữ biên giới và nâng cao đời sống, góp phần xây dựng địa bàn biên giới ngày càng vững mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu đánh giá “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” là Chương trình hết sức ý nghĩa, đóng góp tích cực vào công tác an sinh, phúc lợi xã hội cho người dân khu vực biên giới, nhất là đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn; mong muốn Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp, các tổ chức, cá nhân tiếp tục dành những nguồn lực để ủng hộ Chương trình. Chương trình cũng thể hiện tình quân - dân và góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của phụ nữ vùng biên trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Bài và ảnh: Nhựt An (TTXVN)
Phát huy vai trò của phụ nữ trong quá trình phát triển đất nước
Phát huy vai trò của phụ nữ trong quá trình phát triển đất nước

Phụ nữ Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của mình trong xây dựng và phát triển đất nước. Nhân dịp kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga đã trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam những nội dung liên quan đến phát huy vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN