Tặng quà, giúp đỡ hộ đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 6/8, Đồn Biên phòng Tân Thanh, huyện Văn lãng, tỉnh Lạng Sơn, phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình thương cho hộ gia đình bà Lương Thị Phẻng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tặng quà gia đình bà Lương Thị Phẻng. Ảnh: Thái Thuần/TTXVN

Theo Chỉ huy Đồn Biên phòng Tân Thanh, qua khảo sát, gia đình bà Lương Thị Phẻng, thôn Nà Tồng, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vì cả gia đình sinh hoạt trong ngôi nhà đã được xây dựng từ lâu, đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn, nhất là trong mùa mưa, bão.

Biết được hoàn cảnh đó, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Thanh đã phối hợp cùng chính quyền xã Tân Thanh vận động các doanh nghiệp ủng hộ kinh phí giúp đỡ gia đình bà Phẻng với số tiền 80 triệu đồng. Cộng thêm sự giúp đỡ về ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ của Đồn và người dân địa phương, ngôi nhà mới của gia đình bà Phẻng đã được hoàn thành với diện tích hơn 72 m2, tổng kinh phí xây dựng là 180 triệu đồng.

Xúc động khi được nhận nhà mới, bà Phẻng bày tỏ lòng biết ơn đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương và sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân trong thôn.

Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban MTTQ huyện Văn Lãng, chính quyền, đoàn thể và các doanh nghiệp trên địa bàn đã tặng gia đình bà Lương Thị Phẻng nhiều đồ dùng thiết yếu giúp gia đình ổn định cuộc sống.

30 chiếc xe đạp tặng học sinh nghèo vượt khó 

Ngày 6/8, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao 30 chiếc xe đạp tặng học sinh mồ côi nghèo, vượt khó của các huyện Lập Thạch, Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Dương thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

Những chiếc xe trên là món quà ý nghĩa, góp phần mang lại niềm vui cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới. Đây cũng là sự cổ vũ, khích lệ, động viên các em vượt lên khó khăn, phấn đấu học tập trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, tránh tập trung đông người, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh đã tổ chức giãn cách thời gian theo các khung giờ để thuận tiện trao xe đạp đến tận tay các em học sinh.

Trước đó, ngày 14/7, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc tổ chức trao tặng 10 sổ tiết kiệm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Mỗi sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều hoạt động phối hợp với Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E (Hà Nội) tổ chức chương trình khám sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em. Gần 28.000 trẻ em, lứa tuổi từ sơ sinh đến tiểu học các huyện Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô được khám trong 2 đợt 1 và 2 của chương trình khám sàng lọc.

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục phối hợp với các tổ chức từ thiện - nhận đạo, các hội, đoàn thể, nhà hảo tâm để huy động các nguồn lực giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Thái Thuần - Trọng Lịch (TTXVN)
15.000 công nhân lao động Thủ đô được nhận hỗ trợ
15.000 công nhân lao động Thủ đô được nhận hỗ trợ

Ngày 6/8, bốn chuyến "Xe buýt siêu thị 0 đồng" của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tiếp tục chở các nhu yếu phẩm hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bởi dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN