Với tinh thần "sống tốt đời, đẹp đạo", hàng chục hộ dân ở thôn công giáo toàn tòng Vĩnh Phúc tại xã Nam Phúc Thăng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã hiến đất và tài sản trị giá hàng tỷ đồng để mở rộng đường giao thông. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN
Thực hiện theo tinh thần Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980 và 2001 là "sống Phúc âm giữa lòng dân tộc", "để yêu thương và phục vụ, trước hết ta phải tiếp tục đường hướng đồng hành với dân tộc, đồng cảm, chia sẻ hy vọng và lo âu của dân tộc trong tiến trình phát triển xã hội và thăng tiến con người", thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước, sống "Tốt đời, đẹp đạo" trong đồng bào Công giáo tiếp tục phát triển cả về bề rộng, chiều sâu; qua đó xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm tốt và tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo, hoạt động từ thiện, nhân đạo.
Đại hội thi đua toàn quốc biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo lần thứ VI, giai đoạn 2020-2025 là dịp để chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả; tôn vinh, nhân rộng những điển hình tiên tiến, cổ vũ, động viên đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, kính Chúa và những giá trị nhân văn, truyền thống tốt đẹp đã có; tích cực, gương mẫu trong thi đua lao động, sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, tiến bước vào kỷ nguyên mới.
Xây dựng gia đình Công giáo gương mẫu
Đồng bào Công giáo Hà Tĩnh hiện có trên 18 vạn tín hữu, sinh sống trên địa bàn 575 thôn, tổ dân phố. Toàn tỉnh có trên 1.000 cán bộ, đảng viên là đồng bào có đạo đang tham gia công tác, sinh hoạt trong các cơ quan, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở trong tỉnh. Trên 1.200 đảng viên, đồng bào công giáo tiêu biểu là cốt cán tham gia công tác trong liên đoàn cán bộ ở địa phương.
Theo ông Gioan Baotixita Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Tĩnh, thời gian qua, đồng bào Công giáo tỉnh tích cực hưởng ứng, cụ thể hóa phong trào thi đua yêu nước, sống "Tốt đời, đẹp đạo" thành phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo". Những nỗ lực này đã mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống cộng đồng, nâng cao trách nhiệm của người Công giáo trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và đổi mới đất nước, phù hợp với tinh thần Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam: "Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào".
Xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, nhiều giáo xứ, giáo họ không làm cỗ đám hiếu, không sử dụng rượu bia, thuốc lá, đám cưới không tổ chức ăn uống linh đình, kéo dài nhiều ngày. Các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục được duy trì phát triển sôi nổi, rộng khắp ở các khu dân cư vùng giáo, phục vụ các ngày lễ lớn của dân tộc và lễ trọng của Giáo hội. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, thực hiện khá tốt, với 100% trẻ em, người già cả neo đơn, phụ nữ mang thai, hộ nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được khám, điều trị và cấp phát thuốc miễn phí tại các cơ sở y tế. Sự nghiệp giáo dục được quan tâm, tình trạng bỏ học, bỏ lớp giảm, các em trong độ tuổi đều được đến trường. Đồng bào thường xuyên vệ sinh đường làng ngõ xóm, khuôn viên nhà thờ vào chiều thứ 7, Chủ nhật hàng tuần, các ngày lễ, tết, ngày bảo vệ môi trường 1/9 hàng năm (theo lịch của Giáo hội). 100% các giáo xứ, giáo họ trong tỉnh đã cùng các tầng lớp nhân dân ở các khu dân cư xây dựng quy ước, hương ước, đăng ký thi đua xây dựng "Khu dân cư nông thôn mới", "Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu".
100% các giáo xứ, giáo họ trong tỉnh đã cùng các tầng lớp nhân dân ở các khu dân cư xây dựng quy ước, hương ước, đăng ký thi đua xây dựng "Khu dân cư nông thôn mới", "Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu". Kết quả, đã có trên 502 thôn, trong đó có 58 thôn toàn tòng, tổ dân phố có đông đồng bào Công giáo sinh sống đạt danh hiệu "Làng văn hóa", "Khu dân cư văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa", chiếm 83,9%, số gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm sau cao hơn năm trước, chiếm trên 90%. 114/118 xã có đông giáo dân sinh sống được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 80 khu dân cư có đông giáo dân sinh sống đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 10 xã vùng giáo đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 17 xã vùng giáo đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…
Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Tĩnh Lê Văn Dũng nhấn mạnh: Những kết quả trên là minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước và truyền thống đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của đồng bào Công giáo Hà Tĩnh. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào có đạo không ngừng được cải thiện, cơ sở vật chất các giáo xứ, giáo họ ngày càng khang trang, sạch đẹp, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Thực hiện tốt trách nhiệm công dân, chu toàn bổn phận của người Kitô hữu
Linh mục Nguyễn Hoàng Hôn, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Cà Mau cho biết: "sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để yêu thương và phục vụ" được coi là kim chỉ nam trong đời sống đạo và đời của đồng bào Công giáo Cà Mau, thể hiện qua tinh thần đồng hành, đồng cảm, sẻ chia niềm hy vọng và những trăn trở của dân tộc trong tiến trình phát triển xã hội và thăng tiến con người. Đặc biệt, đường hướng mục vụ "Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ" của Giáo hội toàn cầu và Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng đã trở thành chủ đề xuyên suốt, được cụ thể hóa trong các chương trình hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp, trong đó có Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Cà Mau.
Trên lĩnh vực sản xuất, đồng bào Công giáo noi gương Thánh Gia xem lao động là cứu cánh của cuộc sống nên đã tích cực lao động, học tập. Đời sống đồng bào có đạo có chuyển biến theo chiều hướng tích cực qua các phong trào do MTTQ các cấp và Ủy ban Đoàn kết Công giáo phát động, các linh mục Chánh xứ đóng vai trò tích cực đã đem lại kết qua cụ thể. Điển hình như tại các giáo xứ Hòa Thành, Quản Long, Cái Cấm, Cái Rắn, Bàu Sen giúp cho hơn 500 hộ nuôi tôm, cá, trồng cây ăn quả, trị giá nhiều tỷ đồng. Giáo xứ Kinh Ba, Kinh Nước Lên giúp đồng bào có đạo nuôi tôm, cua khá phát triển. Nhiều hộ thu từ nuôi tôm, cua mỗi năm vài trăm triệu đồng như hộ các ông: Đoàn Văn Hòa, Trần Văn Tư, Đỗ Đình Thiệp, Trần Văn Bình, Trần Văn Sơn...
Công tác bác ái, từ thiện, luôn là điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo tỉnh Cà Mau, tiêu biểu như: Linh mục Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Chánh xứ Giáo xứ Cà Mau; Linh mục Bênađô Nguyễn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Quản Hạt, Chánh xứ Giáo xứ Quản Long; Linh mục Phêrô Trịnh Quốc Việt, Chánh xứ Giáo xứ Bào Sen đã vận động xây dựng cầu giao thông nông thôn, giếng nước ngọt, nhà tình thương... trị giá hàng trăm tỷ đồng. Các giáo sứ trong tỉnh đã vận động công tác bác ái, xã hội được hơn 102 tỷ đồng.
Giai đoạn 2025-2030, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", mở rộng công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để chăm lo đời sống bà con giáo dân.
Các hoạt động như xây dựng cầu đường, lớp học, cơ sở từ thiện, dạy nghề và chăm sóc người yếu thế trong xã hội sẽ tiếp tục là trọng tâm, thể hiện trách nhiệm của đồng bào Công giáo tỉnh Cà Mau thời gian tới. Đồng thời, đồng bào tiếp tục phát huy giá trị đạo đức Công giáo, nhất là giáo dục thế hệ trẻ tránh xa những cạm bẫy của tệ nạn xã hội, phấn đấu tất cả gia đình đồng bào Công giáo đều đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, không ngừng thăng tiến những giá trị đạo đức, góp phần xây dựng xã hội an bình, đất nước văn minh.
Nhìn lại chặng đường đã qua, đồng bào Công giáo tỉnh Cà Mau đã hòa cùng niềm vui chung của đất nước trong thời kỳ đổi mới; có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần vào công tác an sinh xã hội của tỉnh. Điều này cho thấy người Công giáo Cà Mau đã ý thức đầy đủ trách nhiệm với dân tộc, với đất nước.
Đồng bào Công giáo Cà Mau quyết tâm thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người Công giáo, người công dân theo đường hướng Hội thánh gắn bó với dân tộc. Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục là ngọn cờ tập hợp, động viên đồng bào Công giáo thực hiện tốt các trách nhiệm công dân và chu toàn bổn phận của người Kitô hữu, góp phần xây dựng Hội Thánh thăng tiến về Đức Tin và xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh - Linh mục Nguyễn Hoàng Hôn khẳng định.