Tháng Thanh niên 2023:

Những thủ lĩnh Đoàn luôn mang tinh thần xung kích

Những năm gần đây, tại Đà Nẵng, lực lượng đoàn viên thanh niên luôn đi đầu, xung kích trong các hoạt động xã hội.

Đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn nhất của thành phố, Đoàn thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt, tham gia hỗ trợ  phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, công cuộc chuyển đổi số… Để các hoạt động Đoàn phát huy hiệu quả, sáng tạo, vai trò của những thủ lĩnh đoàn rất quan trọng, đưa phong trào phát triển và là tấm gương sáng cho các đoàn viên noi theo. 

Chú thích ảnh
Hệ thống máy lọc nước tại huyện Tây Sơn, tỉnh Quảng Ngãi do bạn Nguyễn Minh Chiến (Trưởng Ban Văn Phong Đoàn trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng) thiết kế lắp đặt. Ảnh: TTXVN phát

Với vai trò thủ lĩnh của Biệt đội SOS, bạn Lê Đình Lượng (sinh năm 1994, Phó Bí Thư Đoàn trường Đại học Đông Á) là cán bộ Đoàn nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng, dẫn dắt biệt đội tham gia các hoạt động xã hội ý nghĩa. Trong trận lũ lịch sử tại thành phố Đà Nẵng vào giữa tháng 10/2022, Biệt đội SOS đã kích hoạt đội hình cứu hộ tại Đoàn trường Đại học Đông Á, ra quân sửa chữa xe máy cho hàng trăm sinh viên, người dân. Trong đợt dịch COVID-19, biệt đội này cũng tham gia vào việc tiếp sức người dân trên đường về quê…

Bạn Lê Đình Lượng chia sẻ: “Với tinh thần cho đi mà không cần nhận lại, các thành viên Biệt đội SOS luôn phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên; có thể hy sinh lợi ích bản thân, sẵn sàng có mặt ở mọi lúc, mọi nơi để hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn”.

Có những phương pháp hoạt động Đoàn sáng tạo tương tự bạn Lượng, trong chuyến đi tình nguyện mùa Hè xanh năm 2022 tại huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, bạn Nguyễn Minh Chiến (sinh năm 2002, Trưởng Ban Văn Phong, Đoàn trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng) quan sát thấy tình trạng người dân sử dụng nước bẩn để sinh hoạt. Chiến đã có ý tưởng thiết kế hệ thống lọc nước cho người dân, để loại bớt cặn bẩn, giúp người dân được sử dụng nguồn nước sạch.

Chiến vui vẻ tâm sự: “Với mong muốn mọi người dân ở huyện Sơn Tây đều có nước sạch để dùng, tôi đã cùng với các bạn Đoàn viên thiết kế hệ thống xử lý nước bằng những nguyên liệu có sẵn, dễ triển khai. Sau khi được sự đồng ý của nhà trường, chúng tôi đã dành ra 3 ngày để xây dựng hệ thống lọc nước. Kết quả mang lại ngoài sự mong đợi, nước sau khi được xử lý qua hệ thống đã loại bỏ một số tạp chất độc hại. Người dân có thể dùng nước sau khi lọc để ăn uống, sinh hoạt. Hiện mô hình này đang được nhiều người dân triển khai xây dựng. Tôi rất vui vì ý tưởng, việc làm của mình góp phần cải thiện đời sống của người dân”.

Chú thích ảnh
Chị Trịnh Thị Hoài Thương (Bí thư Đoàn phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) tham gia tích cực các hoạt động xã hội (người mặc áo Đoàn). Ảnh: TTXVN phát

Tổ chức nhiều mô hình, sáng kiến phục vụ cho đời sống của người dân, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, chị Trịnh Thị Hoài Thương (sinh năm 1991, Bí thư Đoàn phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) đã phát huy vai trò thủ lĩnh, xây dựng phong trào đoàn ở địa phương ngày càng phát triển. Năm 2022, Đoàn phường Hòa Phát triển khai 15 Chi đoàn thực hiện tuyến đường thanh niên tự quản "Xanh-sạch-đẹp-an toàn"; tổ chức nhiều đợt vận động hỗ trợ thanh thiếu niên khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, chất độc da cam; thực hiện chuyến tình nguyện vùng cao; thường xuyên dọn vệ sinh, trồng cây xanh, đảm bảo cảnh quan Nghĩa trang liệt sỹ luôn sạch đẹp; cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật và sử dụng ma túy…

Chị Hoài Thương có quan điểm: Công tác Đoàn phải gắn với những việc làm thực chất, tránh làm đối phó, hình thức. Chị luôn quyết tâm tìm tòi các giải pháp triển khai công việc, bất kể những khó khăn. Chị có ý tưởng thời gian tới thành lập đội tình nguyện bảo vệ môi trường và đội xung kích trong phòng, chống thiên tai; phát động mô hình “Ngôi nhà của rác” tại các Chi đoàn trường học, quân sự bằng việc phân loại, thu gom rác thải nhằm gây quỹ hoạt động.

Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng cho biết, trong những năm qua, đội ngũ cán bộ đoàn từ thành phố tới cơ sở từng bước được chuẩn hóa; năng lực công tác, bản lĩnh chính trị của cán bộ đoàn được nâng lên. Đặc biệt, công tác phát hiện, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có chất lượng, trưởng thành từ phong trào thanh niên được quan tâm. Những thủ lĩnh Đoàn thanh niên luôn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động, phong trào có ý nghĩa với cộng đồng, xã hội, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng văn minh, giàu đẹp.

Võ Văn Dũng (TTXVN)
Tháng Thanh niên 2023: Tọa đàm 'Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên'
Tháng Thanh niên 2023: Tọa đàm 'Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên'

Ngày 22/3, Tỉnh Đoàn Nam Định tổ chức tuyên dương 40 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và Tọa đàm "Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN