Những 'cầu nối' lan tỏa tinh thần đại đoàn kết

Các cán bộ Mặt trận chính là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tích cực vận động người dân trên khắp mọi miền đất nước tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các điển hình tiêu biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Trong công cuộc đổi mới, với nhiều hình thức tổ chức và vận động nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã góp phần quan trọng cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giải quyết những khó khăn về đời sống, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy ý chí, sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam... Đóng góp quan trọng vào thành quả chung đó của đất nước có vai trò của các thế hệ cán bộ Mặt trận, trong đó đặc biệt là sự nỗ lực kiên trì, bền bỉ, không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ Mặt trận ở 10.599 xã, phường, thị trấn và gần 100.000 Ban Công tác Mặt trận ở thôn, bản, khu dân cư… trong cả nước. Họ chính là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tích cực vận động người dân trên khắp mọi miền đất nước tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Để tôn vinh những đóng góp đó, từ ngày 25 - 27/11/2022, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 - 2022. Hội nghị là dịp để Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận, khẳng định những vai trò quan trọng của đội ngũ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận trong việc vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, qua đó phát huy kết quả đã đạt được, ngày càng làm tốt vai trò đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Bản Nhú Ma, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu nằm cheo leo giữa mênh mông núi rừng biên cương, là nơi sinh sống của 100% đồng bào La Hủ, đa phần nhận thức còn hạn chế. Từ khi được tín nhiệm bầu làm Trưởng ban Công tác mặt trận bản Nhú Ma, ông Ly Xạ Pu luôn xác định cần phải tập trung nhiều hơn vào nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân bỏ tập quán du canh du cư chuyển sang định canh định cư, thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới, xóa bỏ hủ tục, tham gia giữ gìn an ninh trật tự biên giới...

Trong vai trò của người cán bộ mặt trận thôn bản, ông Ly Xạ Pu đã thực hiện tốt trách nhiệm tuyên truyền, tổ chức vận động nhân dân hiểu biết về pháp luật, tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Theo ông Pu, quan trọng nhất ở bản là không được để xảy ra tệ nạn xã hội, mỗi gia đình đều xây dựng nếp sống văn hóa để "bản sạch", vững mạnh.

Để làm được điều đó, ông Pu luôn thường xuyên tuyên truyền, chia sẻ cho nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hằng năm, bản Nhú Ma đều tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết, qua đó tình làng nghĩa xóm trong thôn bản ngày càng thêm gắn bó. 

Ông Đao Văn Thức, Bí thư Đảng ủy xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu cho biết, ông Ly Xạ Pu là người La Hủ nổi trội trong vận động người dân ổn định đời sống, vệ sinh làng bản, phát triển kinh tế. Trước đây, ông là Bí thư Đảng ủy xã, khi về hưu, ông vẫn tiếp tục tích cực góp sức xây dựng quê hương, tham gia công tác của các Hội. Ông là người đi đầu vận động đồng bào La Hủ trong bản chuyển từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao để phát triển kinh tế.

Nhờ đó, hiện nay đa phần người La Hủ ở bản Nhú Ma đã mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, chịu khó học hỏi, có khát vọng vươn lên trong cuộc sống, đặc biệt là mong muốn gắn bó và góp sức xây dựng quê hương biên cương ngày càng đẹp giàu. Những tín hiệu tích cực này chính là món quà tinh thần vô giá dành cho người cán bộ Mặt trận tận tụy Ly Xạ Pu.  

Phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là một địa phương đã nhiều năm liền đạt danh hiệu "Phường văn minh đô thị". Đối với bà Hoàng Thị Tuyết, người được giao đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, đây vừa là vinh dự vừa là thách thức. Bằng sự mềm mại, khéo léo của người phụ nữ, cùng bản lĩnh của người đứng đầu một tổ chức, bà Hoàng Thị Tuyết đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, rào cản, vừa tạo được sự đoàn kết, thống nhất cho đông đảo những người dân địa phương, vừa thúc đẩy họ tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương và Mặt trận các cấp phát động.

Trong 5 năm qua, trên cương vị Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường, bà Tuyết đã cùng với các thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phước Nguyên phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương vận động nhiều tổ chức, doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm xây dựng Quỹ "Vì người nghèo" được trên 900 triệu đồng để chăm lo cho các mảnh đời yếu thế; vận động hỗ trợ xây mới 6 căn và sửa chữa 23 căn nhà Đại đoàn kết; vận động lương thực, thực phẩm ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 với giá trị quy đổi thành tiền mặt khoảng 2,5 tỷ đồng... Những con số không nhỏ này là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tâm huyết, nhiệt tình và trách nhiệm của người nữ cán bộ Mặt trận.

"Là cán bộ Mặt trận, tôi luôn xác định rõ nhiệm vụ của mình là gì. Hộ nào khó khăn thì giúp. Không phải cứ cho họ nhiều tiền là được, phải tùy theo nhu cầu chính đáng của từng hoàn cảnh. Ví dụ hộ cần xe nước mía để kinh doanh thì vận động hỗ trợ họ có xe, có vốn... Mọi hoạt động đều phải đi sát với thực tế của người nghèo. Trong 20 hộ nghèo ở phường, hiện nay 19 hộ đã thoát nghèo, chỉ có 1 hộ tái nghèo, đây là niềm vui của người làm công tác Mặt trận như chúng tôi", bà Tuyết chia sẻ.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Chủ tịch nước dự Hội nghị biểu dương cán bộ mặt trận giai đoạn 2017-2022
Chủ tịch nước dự Hội nghị biểu dương cán bộ mặt trận giai đoạn 2017-2022

Sáng 27/11/2022, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN