Nhiều cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân tiếp tục ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 17/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận ủng hộ của 16 đơn vị, tổ chức, cá nhân số tiền hơn 2 tỷ đồng, trong đó gần 500 triệu đồng đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và hơn 1,6 tỷ đồng để mua vaccine phòng COVID-19.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường bày tỏ sự trân trọng, xúc động khi trong hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vẫn đồng hành cùng thành phố đối với công tác phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Sỹ Trường nhấn mạnh, thành phố đang tích cực tìm nguồn vaccine, thực hiện hiệu quả giải pháp "5k+vaccine” nhằm đạt miễn dịch cộng đồng, ngăn chặn dịch bệnh lâu dài. Để đạt được mục tiêu trên, Hà Nội cần gần 2 nghìn tỷ đồng. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn.

Đáng chú ý, hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19" của Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với tinh thần "chống dịch như chống giặc", thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội, liên cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch số 173/KH-UBMTTQ-UBND tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp "Hà Nội chung tay hành động đẩy lùi dịch COVID-19” diễn ra vào 20 giờ ngày 19/6/2021 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

Chương trình nhằm tuyên truyền về chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và thành phố trong việc tiêm vaccine phòng COVID-19, phấn đấu đông đảo người dân Thủ đô được tiêm vaccine để sớm đạt ngưỡng miễn dịch cộng đồng, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

Đây cũng là dịp để ghi nhận, biểu dương những điển hình doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực tham gia ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch, cùng chia sẻ để thành phố có đủ nguồn lực triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân.

* Thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái cho biết, tính từ ngày 1/6 đến sáng 17/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận ủng hộ của 138 đơn vị và cá nhân với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái tiếp nhận 300 triệu đồng từ Tập đoàn Hoa Sen, từ ngày 1/6 đến sáng 17/6/2021. Ảnh: Tiến Khánh/TTXVN

Đi đầu trong đợt phát động này là khối các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 100% các cơ quan, đơn vị đều phát động phong trào cán bộ, công chức, viên chức tham gia quyên góp, ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19. Tiêu biểu là cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh Yên Bái đã trích mỗi người một ngày lương và tiếp nhận sự quyên góp của nhiều cá nhân, với tổng số tiền ủng hộ 300 triệu đồng.

Cùng với các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tích cực đóng góp kinh phí và trang thiết bị cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Điển hình như: Tập đoàn Hoa Sen ủng hộ 300 triệu đồng; Tập đoàn Hòa Bình Minh khu vực Yên Bái ủng hộ 300 triệu đồng; Hội Nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái ủng hộ 100 triệu đồng…

Đặc biệt, đợt phát động này có sự chung tay của nhiều cá nhân ở nhiều lứa tuổi, với nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ các em học sinh đến các cụ già, bằng nhiều hình thức đóng góp khác nhau nhưng đều thể hiện sự góp sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh. Đặc biệt tấm gương cụ Lương Thị Tục (73 tuổi, trú tại thôn Ngòi Cát, xã Cảm Ân, huyện Yên Bình), đã tiết kiệm được 571 nghìn đồng từ việc bán rau và trái cây trong vườn nhà, ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 khiến mọi người xúc động.

Đây là đợt quyên góp ủng hộ phòng, chống COVID-19 lần thứ 2 của tỉnh Yên Bái trong năm 2021, trước đó trong tháng 4/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận hơn 5,5 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, như: khẩu trang; máy trợ thở; thiết bị đo thân nhiệt; kính và quần áo bảo hộ; gen sát khuẩn tay khô… từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh quyên góp.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái mong muốn tiếp tục đón nhận sự chung tay, góp sức ủng hộ của các cá nhân, tập thể, đơn vị, doanh nghiệp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các khoản ủng hộ, công khai, minh bạch, phối hợp với các đơn vị có liên quan để chuyển đến các tổ chức, cá nhân cần được hỗ trợ theo quy định.

Nguyễn Thắng - Tiến Khánh (TTXVN)
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đóng góp ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đóng góp ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19

Thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc đóng góp cho Quỹ vaccine phòng COVID-19, ngày 17/6, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng đã trao tặng 200 triệu đồng cho đại diện Ban Quản lý Quỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN