Lan tỏa tinh thần chung tay chống dịch COVID-19 tại Bình Thuận

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều tổ chức, doanh nghiệp và một số gia đình trong và ngoài tỉnh Bình Thuận đã chủ động hỗ trợ tiền, vật tư y tế, lương thực cho… các đơn vị, lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch và người dân trong khu vực cách ly.

Chú thích ảnh
Chuyển nhu yếu phẩm hằng ngày cho người dân khu vực cách ly. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng Hội thiện nguyện Phan Thiết kêu gọi tất các hội, nhóm thiện nguyện trong và ngoài tỉnh cùng các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ, đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các khu cách ly tập trung.

Theo đó, trong hai ngày (14 - 15/3), cùng với việc tổ chức thăm, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Thuận và Hội thiện nguyện Phan Thiết đã trao 1.500 khẩu trang diệt khuẩn, 800 khẩu trang vải cùng các loại sữa, bánh kẹo… với tổng trị giá trị gần 120 triệu đồng.

Đại diện Hoàng Ngọc resort cho biết, với mục đích cùng chung tay chống dịch, công ty đã chuyển 1 tỷ đồng đến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Thuận. Đây là việc làm ý nghĩa của doanh nghiệp góp phần chia sẻ khó khăn, góp sức cùng chính quyền và nhân dân phòng, chống dịch COVID-19.

Nhiều tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm đã trực tiếp đến thăm và tặng số lượng lớn gạo, thức ăn, nước uống, khẩu trang y tế, cồn… cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, khu cách ly tập trung Trung đoàn 812, khu cách ly phường Đức Thắng…

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19 tại Bình Thuận, ngày 16/3, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn về việc tạm hoãn tổ chức đám cưới, liên hoan, sinh hoạt tập trung đông người. UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân tạm hoãn hoặc điều chỉnh thời gian tổ chức tiệc cưới, liên hoan... cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. Trong trường hợp gia đình đã ấn định thời gian tổ chức mà không thể điều chỉnh thì hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.

Ngành y tế Bình Thuận đã khảo sát và chọn Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng với quy mô 100 giường bệnh là Cơ sở điều trị bệnh COVID-19. Công tác chuẩn bị hậu cần (giường bệnh, phương tiện giải trí, mạng wifi, nơi ăn ở cho bác sĩ, điều dưỡng, chống nhiễm khuẩn, xử lý rác thải…) đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo.

Sở Y tế cũng có công văn yêu cầu các Bệnh viện đa khoa khu vực, Trung tâm Y tế tuyến huyện cử ít nhất 1 bác sĩ và 2 điều dưỡng đã, đang công tác tại các khoa Nội, Nhi, Nhiễm để tăng cường cho Cơ sở điều trị bệnh COVID-19, dự kiến đi vào hoạt động từ ngày 18/3.

Hồng Hiếu (TTXVN)
Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Bình Thuận
Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Bình Thuận

Sáng 15/3, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đã làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Thuận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN