Khi người trẻ rung động vì cộng đồng

Chàng trai Lê Văn Phúc, 23 tuổi, Phó Trưởng ban thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia phía Nam, người sáng lập nhóm thiện nguyện Fly To Sky đã viết nên câu chuyện đẹp về lý tưởng sống của những người trẻ tuổi. Nhóm đã thực hiện hơn 180 chương trình, gần 30 dự án được triển khai tại 26 tỉnh, thành phố, với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng.

“Sau những chuyến thiện nguyện cùng gia đình, tôi tự hỏi: Xung quanh còn quá nhiều người gặp khó khăn, cần làm gì để thay đổi điều này?... Ngày 2/9/2018, tôi quyết định thành lập nhóm từ thiện Fly To Sky... với 40 bạn học sinh THPT tại TP Gia Lai, bắt đầu thực hiện từ các dự án như: Lớp học miễn phí, tặng quà cho các mái ấm nhỏ… bằng nguồn lực huy động từ người thân, gia đình, bạn bè, thầy cô… Dần dần, các hoạt động được thực hiện chỉn chu, bài bản… nhận được niềm tin, sự đồng hành của nhiều cá nhân, doanh nghiệp”, Lê Văn Phúc chia sẻ.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhóm Fly To Sky đã thực hiện hơn 180 chương trình, gần 30 dự án được triển khai tại 26 tỉnh, thành phố.

Với đội ngũ đông đảo là học sinh, sinh viên, nhưng đến tháng 12/2024, nhóm từ thiện Fly To Sky đã tổ chức hơn 28 dự án cộng đồng, hơn 180 chương trình, chiến dịch phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường tại hơn 26 tỉnh, thành phố.

Trong đại dịch COVID-19, nhóm đã tổ chức 5 hoạt động hỗ trợ cộng đồng phòng, chống dịch như: Trao tặng túi quà an sinh, túi thực phẩm; hơn 20 tấn rau, củ, quả, nhu yếu phẩm thiết yếu; khẩu trang các loại, nước rửa tay sát khuẩn, kính ngăn giọt bắn, găng tay y tế; 20 máy tính laptop cùng nhiều trang thiết bị, nhu yếu phẩm khác cho 15 tỉnh, thành phố với kinh phí hơn 5,5 tỷ đồng. Riêng năm 2024, nhóm đã tổ chức hơn 35 chương trình, chiến dịch tình nguyện, với tổng giá trị hơn 7 tỷ đồng như: “Quà chia sẻ”, “Áo ấm chuyền tay”, “Đổi sách lấy cây”, “Tủ sách Bồ câu trắng”...

“Fly To Sky tạo dấu ấn xã hội tích cực, hỗ trợ hiệu quả cho người yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn. Mục tiêu mà nhóm luôn hướng tới đó là hành động ‘Vì một Việt Nam tương lai 5 không’: Không thiếu nước sạch vệ sinh; không thiếu chăm sóc y tế cơ bản; không thiếu sinh kế; không thiếu giáo dục phổ thông; không thiếu những hành động mỗi ngày để bảo vệ môi trường”, Lê Văn Phúc bày tỏ.

Chú thích ảnh
Lê Văn Phúc và nhóm thiện nguyện của mình đã trao tặng hàng chục nghìn chiếc áo ấm cho các em nhỏ tại nhiều điểm trường khó khăn. 
Chú thích ảnh
Mô hình “Đổi sách lấy cây” là mô hình tiêu biểu của các bạn trẻ trong nhóm Fly To Sky.

Đặc biệt mô hình “Đổi sách lấy cây” đã lan tỏa sâu rộng, mỗi năm thu về từ 10 - 20 tấn giấy, sách các loại, “chuyền tay” từ 500 - 700 bộ sách giáo khoa và hơn 5.000 - 10.000 cuốn sách, trao tặng đến các trường học vùng cao, vùng sâu vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cơ sở bảo trợ xã hội, giúp hàng nghìn trẻ em có sách đến trường.

Cùng với đó, mỗi năm chương trình quy đổi hàng nghìn cây xanh và sản phẩm thân thiện môi trường. Sau 6 năm tổ chức thu hút hơn 33.000 người tham gia quy đổi hơn 85 tấn sách, giấy. Riêng năm 2024 đã có gần 10.000 người tham gia ủng hộ chương trình “Đổi sách lấy cây” tại 8 tỉnh, thành phố...

Chú thích ảnh
Những món quà phần nào động viên, an ủi những người có hoàn cảnh khó khăn.

Trong gần 6 năm hành trình thiện nguyện, Lê Văn Phúc đã đi qua nhiều vùng đất, gặp gỡ biết bao mảnh đời cơ cực. Phúc còn nhớ mãi chuyến thiện nguyện cuối năm 2018 đến thôn Teng Nong, Xã Ia Rong, Huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

“Một căn nhà tạm bợ với 7 con người (chị Ksor H Bét, chồng, bà ngoại và 4 đứa trẻ) sống chen chúc trong không gian 12 m2 nhà chắp vá, lợp tôn ọp ẹp, mái thủng khắp nơi, sàn nhà là chiếu lót … Các thành viên đã gây quỹ bằng nhiều hình thức như, bán hàng, hát du ca gây quỹ và kiếm được số tiền 1 triệu đồng. Với nhiều người, 1 triệu đồng không lớn, nhưng với gia đình chị Ksor H Bét là khoản tiền lớn... Khi tôi trao cho chị 2 tờ tiền 500.000 đồng, chị Ksor H Bét rưng rưng nước mắt…”, Lê Văn Phúc nhớ lại.

Câu chuyện về gia đình chị Ksor H Bét lan tỏa và sau đó, một căn nhà mới đã được dựng lên nhờ sự chung tay của các Mạnh Thường Quân. Phúc cảm thấy hạnh phúc, nhưng không quên nhắc nhở bản thân nỗ lực hơn để có đủ khả năng tiếp tục giúp những người có hoàn cảnh khó khăn.

Chú thích ảnh
Lê Văn Phúc được vinh danh Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2025.

Bên cạnh việc tham gia các hoạt động xã hội, Lê Văn Phúc cũng sở hữu thành tích học tập đáng nể. Chàng trai trẻ có 2 năm liên tiếp đạt Giải ba kỳ thi Học sinh giỏi cấp Quốc gia và được tuyển thẳng vào Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh); 2 lần được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen; đạt Huy chương Bạc kỳ thi Olympic 30/4 môn Địa lý do Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Năm 2019, Lê Văn Phúc vinh dự được Trung ương Đoàn trao tặng Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia ; được vinh danh là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023, Gương thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác năm 2025…Chàng trai trẻ vẫn thường chia sẻ với các bạn trẻ rằng: “Cống hiến cho cộng đồng không nhất thiết phải là điều gì thật to lớn hay vĩ đại, mà đơn giản từ những hành động tử tế, mang tên tình nguyện”.

Trong nhóm Fly To Sky, Lê Văn Phúc và Võ Vĩnh Khang không chỉ hăng say tham gia các dự án thiện nguyện, mà cả hai đều đạt được những thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Hiện tại, Vĩnh Khang đang là sinh viên ngành Tâm lý học, Trường Đại học KHXH&NV, được ưu tiên xét tuyển thẳng vào trường.

Chú thích ảnh
Võ Vĩnh Khang (trái) là một thành viên tích cực trong nhóm Fly To Sky.

Bắt đầu tham gia nhóm từ năm 2019, sau khi thực hiện các dự án, hoạt động nhóm, Vĩnh Khang nhận ra, đằng sau mỗi chương trình là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, là tinh thần trách nhiệm vì xã hội, là sự gắn kết, sẻ chia, an ủi những “mảnh đời kém may mắn” trong cộng đồng.

“Một trong những câu chuyện khiến tôi thay đổi góc nhìn về hoạt động xã hội đó là khi một em nhỏ sau một buổi sinh hoạt đã nắm tay tôi hỏi: “Anh ơi, lần sau anh có đến nữa không?”. Tôi cười và trả lời: “Có chứ”. Sau đó, em chỉ nói nhỏ: “Các anh chị khác cũng hứa vậy, nhưng em có thấy ai giữ lời đâu”...”, Vĩnh Khang chia sẻ.

Câu nói ấy khiến Khang nghẹn ngào và nhận ra sự chăm sóc và đồng hành là quá trình dài và công tác xã hội không phải là ngày một ngày hai, đặc biệt là với những đối tượng thiếu thốn tình cảm. Đồng cảm cũng là yếu tố cốt lõi, mang lại sự san sẻ cho người khác và làm giàu thêm tâm hồn mình. Chính điều đó đã thôi thúc chàng trai trẻ lựa chọn theo học ngành Tâm lý học để hiểu sâu hơn về con người, lắng nghe đúng cách và có thể hỗ trợ các em một cách bài bản, lâu dài và chuyên nghiệp hơn trong tương lai.

Chú thích ảnh
Võ Vĩnh Khang tham gia các dự án hỗ trợ trẻ em tiếp cận với văn hoá đọc. 

“Hành trình cho đi, với tôi chính là hành trình nhận lại những giá trị vô giá. Sau thời gian gắn bó, tôi cảm thấy công việc không còn là sự gò bó, cũng không còn áp lực, mà đơn giản là mong muốn được làm, được ‘cháy’ với đam mê và được góp một phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển bền vững của cộng đồng. Đó là sứ mệnh, là lý tưởng sống của một thế hệ thanh niên dấn thân… Giá trị tươi đẹp nhất mà tình nguyện mang lại chính là giúp tôi biết sống sâu sắc hơn, biết nhìn cuộc đời bằng ánh mắt sẻ chia và quan trọng nhất là biết đặt lợi ích cộng đồng lên trên cái tôi cá nhân”, Vĩnh Khang trải lòng.

Hành trình của Lê Văn Phúc, Võ Vĩnh Khang và những người bạn trẻ trong Mạng lưới Tình nguyện quốc gia hay Nhóm Fly To Sky không chỉ là câu chuyện của vài cá nhân đơn lẻ, mà là biểu tượng sống động của một thế hệ thanh niên dấn thân, trách nhiệm, nhân ái và lan tỏa một thông điệp: Khi trái tim người trẻ biết rung động vì cộng đồng, mọi điều tốt đẹp đều có thể đến.

Hồng Phượng/Báo Tin tức và Dân tộc
Thanh niên Việt Nam rèn tâm trong, luyện trí sáng, xây lực cường noi gương Bác Hồ
Thanh niên Việt Nam rèn tâm trong, luyện trí sáng, xây lực cường noi gương Bác Hồ

Hơn nửa thế kỷ sau ngày Bác đi xa, lời căn dặn của Người vẫn vẹn nguyên giá trị, tiếp tục soi đường cho bao thế hệ thanh niên Việt Nam. Trong thời đại chuyển mình mạnh mẽ của đất nước, lớp thanh niên hôm nay đang không ngừng nỗ lực “rèn tâm trong, luyện trí sáng, xây lực cường”, từng bước khẳng định mình bằng hành động thiết thực, sống đẹp, sống có ích như lời Bác căn dặn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN