Chung tay hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

Ngày 4/8, đồn Biên phòng Vĩnh Hải, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng phối hợp với chính quyền địa phương tặng quà các hộ gia đình Khmer có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn khu vực biên giới biển do đơn vị quản lý.

Chú thích ảnh
BĐBP Sóc Trăng trao gạo và hàng thiết yếu cho hộ gia đình Khmer nghèo khu vực biên giới biển thị xã Vĩnh Châu. Ảnh: TTXVN phát

Theo Thượng tá Nguyễn Trung Chính, Chính trị viên đồn Biên phòng Vĩnh Hải, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng: Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn đơn vị quản lý diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, đặc biệt là các hộ gia đình Khmer nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn. Với tinh thần "tương thân, tương ái" cùng nhân dân vượt qua dịch COVID-19, đơn vị đã vận động các nhà hảo tâm được 930 phần quà, mỗi phần trị giá 350.000 đồng (gồm 10 kg gạo và một số nhu yếu phẩm thiết yếu), để trao tặng các hộ gia đình Khmer có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

* Nhằm hỗ trợ lương thực và các nhu yếu phẩm cho bà con đồng hương Đồng Tháp tại TP Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chiều 4/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình “Đồng Tháp trao gửi yêu thương - Vượt qua đại dịch COVID-19”.

Với tổng kinh phí thực hiện trên 700 triệu đồng từ nguồn Quỹ phòng, chống COVID-19 tỉnh và nguồn đóng góp từ Hội đồng hương Đồng Tháp tại TP Hồ Chí Minh, chương trình “Đồng Tháp trao gửi yêu thương - Vượt qua đại dịch COVID-19” vận chuyển 1.200 phần quà gồm: gạo, mì gói, thực phẩm cùng các gia vị thiết yếu,… để tiếp sức cho bà con Đồng Tháp tại TP Hồ Chí Minh an tâm chấp hành nghiêm biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Ngay trong tối 4/8, các lương thực và nhu yếu phẩm này sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chuyển đến đơn vị phân phối tại TP Hồ Chí Minh để kịp thời hỗ trợ bà con.

Ông Lê Thành Công, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ là đầu mối để tiếp nhận thông tin về các trường hợp khó khăn đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, đặc biệt là công nhân lao động, sinh viên,… Từ đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ phối hợp với Hội đồng hương Đồng Tháp tại TP Hồ Chí Minh để có biện pháp hỗ trợ kịp thời và đúng địa chỉ.

Trung Hiếu - Chương Đài (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh triển khai hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn và lực lượng tuyến đầu
TP Hồ Chí Minh triển khai hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn và lực lượng tuyến đầu

UBND TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố đã triển khai các hoạt động hỗ trợ cụ thể để kịp thời hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, cần hỗ trợ khẩn cấp do bị ảnh hưởng dịch COVID-19 và động viên lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN