Chia sẻ khó khăn để đẩy lùi dịch COVID-19

Hội Phụ nữ cơ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng tích cực vận động nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và người dân TP Hồ Chí Minh, góp phần chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Phụ nữ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng quyên góp hỗ trợ lương thực hàng thiết yếu gửi dân khó khăn vùng dịch. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

Trong những ngày qua, Hội Phụ nữ đã tích cực tham mưu Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trực tiếp là Ban Chủ nhiệm Phòng Chính trị đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện quả công tác Hội và phong trào phụ nữ. Đặc biệt, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hội Phụ nữ tích cực tham gia cùng với các ngành tổ chức chuyến xe nghĩa tình hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân TP Hồ Chí Minh, lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly y tế tập trung và hộ nghèo trên địa bàn.

Theo Thượng tá Đặng Thanh Nhanh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Hội Phụ nữ đã kịp thời vào cuộc, phát động phong trào “Mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ là một điểm tựa vững chắc phòng, chống dịch COVID-19”. Qua kêu gọi, Hội đã vận động được lượng lớn lương thực, thực phẩm gồm: 450 kg rau xanh các loại, giải cứu một tấn trái cây cho nhân dân ở huyện Châu Thành; tặng 300 thùng mì, 5,2 tấn gạo; 800 gói bột ngọt, 50 chai nước tương, 30 hộp khẩu trang y tế, 60 thùng nước suối và một số nhu yếu phẩm cần thiết khác…

Theo ghi nhận tại các điểm phát khẩu trang y tế miễn phí, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn hướng dẫn các cán bộ, hội viên, nhân dân đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và cài đặt ứng dụng Bluezone. Hội Phụ nữ chủ động tăng cường công tác tuyên truyền về cách phòng, chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức như: in ấn tờ rơi tuyên truyền, đăng tải thông tin chính thống trên facebook, zalo; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân thường xuyên tổng vệ sinh tại mỗi gia đình...

Đại úy Bùi Thị Mỹ Nhiên, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở cho biết, những ngày qua, Hội Phụ nữ tham gia cùng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức gian hàng “0 đồng” hỗ trợ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn với 1.300 suất quà trên địa bàn 10 phường, thành phố Sóc Trăng (mỗi phường 120 suất), thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên 100 suất...

* Ngày 28/7, nhận ủy quyền của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam, Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam, Ban Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hòa Bình phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hòa Bình hỗ trợ 900 thùng nước uống cho lực lượng y tế, lực lượng vũ trang, thanh niên tình nguyện… tuyến đầu chống dịch của tỉnh.

Chú thích ảnh
Trao tặng nước uống cho cán bộ, Bác sĩ Bệnh viên Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Nhân dịp này, đoàn đã đến thăm và tặng nước uống cho 6 đơn vị đại diện tham gia kiểm soát, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh gồm: Trung đoàn 814; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình; Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình; 2 Chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở xã Thịnh Minh, Yên Mông và tặng các tình nguyện viên, thanh niên tham gia chống dịch.

Chủ tịch Ban Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hòa Bình Bùi Quốc Hoàn thay mặt đoàn bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn vất vả mà lực lượng chức năng đang đối mặt; đồng thời động viên các đơn vị chức năng tiếp tục vững tâm, đồng hành cùng hệ thống chính trị của tỉnh kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, gửi lời tri ân, cảm ơn đến các đơn vị tài trợ thông qua chương trình “Triệu chai nước - Triệu lời chúc tiếp sức tuyến đầu”.

* Công đoàn các cấp tỉnh Long An sẽ tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhằm kịp thời động viên, chia sẻ với các đoàn viên công đoàn, công nhân lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tổ chức các chuyến xe nghĩa tình trao 15.000 phần quà gồm lương thực, thực phẩm thiết yếu cho các đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở các khu nhà trọ, khu vực phong tỏa và các nhà máy đang sản xuất theo phương châm “3 tại chỗ”. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 3,7 tỷ đồng, trích từ nguồn ngân sách Công đoàn và nguồn Chi nhánh Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng tại Long An.       

Ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An cho biết, các cấp Công đoàn sẽ khẩn trương nắm thông tin đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời phân bổ chỉ tiêu và tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Cảnh sát biển trao 300 suất quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Cảnh sát biển trao 300 suất quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Trong hai ngày 28-29/7, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển (CSB) 4 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang và Cà Mau tổ chức trao 300 suất quà hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN