Xuất khẩu gạo của Thái Lan có thể xuống mức thấp nhất trong vòng 10 năm

Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA) cho biết xuất khẩu gạo của quốc gia Đông Nam Á này trong năm 2020 có thể giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một thập niên qua là 6,5 triệu tấn, so với mức dự báo trước đây là 7,5 triệu tấn, do có nhiều nhân tố tiêu cực.

Chú thích ảnh
Gạo được bày bán tại một siêu thị ở Bangkok, Thái Lan ngày 4/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Truyền thông sở tại ngày 21/7 dẫn lời Chủ tịch danh dự TREA Chookiat Ophaswongse nói sau một cuộc thảo luận với các quan chức Bộ Thương mại, trong đó có cả Bộ trưởng Jurin Laksanawisit, rằng nhóm này đã đưa ra những triển vọng xuất khẩu mờ mịt cho nửa cuối năm nay và hạ thấp dự báo xuất khẩu gạo xuống chỉ còn 6,5 triệu tấn.

Theo ông Chookiat, xuất khẩu gạo của Thái Lan bị cản trở bởi một loạt nhân tố tiêu cực, như cuộc khủng hoảng COVID-19 làm suy yếu nhu cầu toàn cầu, đồng baht mạnh làm giá gạo Thái đắt hơn, hoặc hạn hán tiếp diễn làm giảm sản lượng.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan hiện được báo giá 520 USD/tấn, trong khi giá gạo từ Việt Nam và Ấn Độ dao động ở mức 440-450 USD/tấn và từ Myanmar là 360 USD/tấn. Ông Chookiat nói rằng giá gạo tương đối cao của Thái Lan đã khiến cho người mua lựa chọn hàng từ những đối thủ cạnh tranh.

Thái Lan trong năm 2019 xuất khẩu 7,58 triệu tấn gạo với tổng giá trị 131 tỷ baht (4,13 tỷ USD), giảm 32% về số lượng và 25% về giá trị so với năm trước đó. Trong thời gian từ tháng 1-5/2020, Thái Lan xuất khẩu tổng cộng 2,57 triệu tấn gạo, giảm 31,9% so với cùng kỳ năm trước, với giá trị 54,16 tỷ baht, giảm 13,2%. Năm nước nhập khẩu gạo lớn nhất từ Thái Lan trong giai đoạn này là Mỹ (338.769 tấn, tăng 41,2%), Nam Phi (231.412 tấn, giảm 12,6%), Angola (195.438 tấn, giảm 1,5%), Trung Quốc (120.207 tấn, giảm 41,6%) và Nhật Bản (116.338 tấn, tăng 7,9%).

Ông Chookiat dự báo Thái Lan sẽ xuất khẩu 3 triệu tấn gạo trong nửa đầu của năm 2020, trong khi Ấn Độ và Việt Nam lần lượt xuất khẩu 5,5 triệu tấn và 3,4 triệu tấn. Trong nửa cuối năm nay, Thái Lan ước tính xuất khẩu được khoảng 3,5 triệu tấn gạo.

Ngọc Quang (P/v TTXVN tại Bangkok)
Xuất khẩu gạo của Campuchia dự kiến đạt 800.000 tấn trong năm 2020
Xuất khẩu gạo của Campuchia dự kiến đạt 800.000 tấn trong năm 2020

Ông Ngin Chhay, một quan chức của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Ngư nghiệp Campuchia, ngày 17/6 cho hay xuất khẩu gạo của Campuchia dự kiến đạt 800.000 tấn trong năm 2020, tăng 29% so với năm 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN