Xuất khẩu gạo của Campuchia dự kiến đạt 800.000 tấn trong năm 2020

Ông Ngin Chhay, một quan chức của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Ngư nghiệp Campuchia, ngày 17/6 cho hay xuất khẩu gạo của Campuchia dự kiến đạt 800.000 tấn trong năm 2020, tăng 29% so với năm 2019.

Chú thích ảnh
Một đại lý gạo ở Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Ngin Chhay, hoạt động xuất khẩu gạo của Campuchia trong 5 tháng đầu năm 2020 đã tăng mạnh nhờ nhu cầu cao của thị trường thế giới do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ông Ngin Chhay cho biết Campuchia trong 5 tháng đầu năm 2020 đã xuất khẩu 356.097 tấn gạo sang 54 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2019. Trung Quốc và châu Âu là các khách hàng mua gạo hàng đầu của Campuchia trong 5 tháng đầu năm 2020 với các mức tương ứng 136.825 tấn (tăng 25% so với cùng kỳ năm 2019) và 122.010 tấn (tăng 51%).

Theo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Ngư nghiệp Campuchia, Campuchia đã thu hoạch khoảng 10 triệu tấn thóc năm 2019 nên nước này còn dư khoảng 5,6 triệu tấn thóc, tương đương với 3,5 triệu tấn gạo.

Anh Quân (TTXVN)
Campuchia xuất khẩu gần 1 triệu tấn lúa sang Việt Nam kể từ đầu năm
Campuchia xuất khẩu gần 1 triệu tấn lúa sang Việt Nam kể từ đầu năm

Theo nguồn tin chính thức từ Bộ Nông nghiệp Campuchia, nước này đã xuất khẩu gần 1 triệu tấn lúa sang Việt Nam từ ngày 1/1/2020 đến ngày 9/6/2020, chủ yếu từ các tỉnh Kandal, Prey Veng, Svay Rieng, Takeo, Battambang và Kampot.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN