Vận chuyển hàng hóa tại cảng ở Saint Petersburg, Liên bang Nga. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 8/5, theo giờ địa phương, hãng tin RIA Novosti trích dẫn dữ liệu hải quan cho biết Liên bang Nga và Mỹ đã ghi nhận mức tăng 50% trong thương mại song phương trong tháng 3 so với tháng trước.
Mức tăng vọt này được cho là nhờ xuất khẩu phân bón và các sản phẩm nông nghiệp khác từ Liên bang Nga sang Mỹ tăng mạnh.
Theo kênh RT của Liên bang Nga ngày 9/5, nước này đã phải đối mặt với các lệnh trừng phạt chưa từng có từ phương Tây sau khi xung đột ở Ukraine leo thang vào tháng 2/2022.
Mặc dù phân bón và ngũ cốc của Liên bang Nga không bị đưa vào danh sách cấm trực tiếp, nhưng hoạt động xuất khẩu vẫn bị ảnh hưởng bởi các hạn chế liên quan đến tài chính, vận chuyển và bảo hiểm mà phương Tây áp đặt lên Moskva (Moscow).
Thương mại song phương Nga - Mỹ đã đạt mức cao nhất trong hai năm là 573 triệu USD vào tháng 3, tăng 50% so với tháng 2.
Đây là con số cao nhất được ghi nhận trong thương mại giữa hai nước kể từ tháng 3/2023, khi tổng kim ngạch đạt 628,5 triệu USD.
Mỹ đã tăng nhập khẩu phân bón từ Liên bang Nga lên 219 triệu USD trong tháng 3. Ngoài ra, trong cùng thời gian, Mỹ còn nhập khẩu một lượng lớn bạch kim (87,5 triệu USD), ván ép (6 triệu USD), và phốt phát (5 triệu USD).
Trong khi đó, nhập khẩu của Liên bang Nga từ Mỹ vẫn giữ nguyên ở mức của tháng 2 là 50 triệu USD, chủ yếu bao gồm vắc-xin (14,8 triệu USD), dụng cụ y tế (6,2 triệu USD), thực phẩm (5,7 triệu USD) và thiết bị phòng thí nghiệm (3,7 triệu USD).