Xây dựng đường ống dẫn xăng dầu Việt-Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 25/4 tại Viêng Chăn, Công ty cổ phần Lào Petro (PetroLao), Công ty Ennergy Commodities (Slovakia), Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Lào (AVIL) và Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh đã ký kết các thỏa thuận hợp tác triển khai nghiên cứu lập báo cáo khả thi “Xây dựng kho ngoại quan và đường ống dẫn dầu từ cảng Hòn La (Việt Nam) sang tỉnh Khammuộn (Lào).

Dự lễ ký kết có nhiều vị Bộ trưởng, Bí thư -Tỉnh trưởng một số tỉnh của Lào; ông Lê Hồng Quang, Cố vấn của Thủ tướng Cộng hòa Slovakia về vấn đề kinh tế đối ngoại; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng; ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Bình cùng nhiều quan chức cao cấp hai nước.

Toàn cảnh lễ ký kết


Dự án xây dựng kho ngoại quan và đường ống dẫn dầu từ cảng Việt Nam sang Lào là dự án quan trọng được sự thoả thuận và thống nhất của hai Chính phủ Việt Nam và Lào nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa hai nước, đồng thời giúp Lào đảm bảo được an ninh năng lượng, tiết kiệm được phí vận chuyển xăng dầu nhập khẩu. Dự án gồm 2 đường ống, 1 đường ống dẫn xăng, 1 đường ống dẫn dầu (và có thể có đường ống dự phòng). Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần tăng cường giao thương, rút ngắn được hàng trăm km đường vận chuyển, góp phần đảm bảo ổn định và phát triển ngành năng lượng của Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tài chính Lào Liane Thykeo chân thành cảm ơn các đối tác đã hợp tác giúp đỡ, đồng thời khẳng định đây là một dự án quan trọng giúp Lào đảm bảo an ninh năng lượng trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước. Ông hứa sẽ cùng các bên hữu quan của Lào tạo mọi điều kiện để dự án được triển khai đúng như mong muốn, thúc đẩy nhanh công cuộc xóa đói giảm nghèo, góp phần vun đắp tình đoàn kết đặc biệt, hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển bền vững.


Tin, ảnh: Hoàng Chương
Đẩy mạnh hợp tác giữa hai hãng thông tấn Việt - Lào

Nhận lời mời của Tổng Giám đốc Thông tấn xã Pathết Lào (KPL) Sounthone Khanthavong, Đoàn đại biểu cấp cao Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), do Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi làm Trưởng đoàn, đã sang thăm và làm việc tại CHDCND Lào từ ngày 14 đến 19/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN